Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù

Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Tòa tối cao Brno của Séc đã chính thức khẳng định lại án tù 10 năm cho cựu cảnh sát Josef Srnský, người đã đánh trọng thương công dân Việt Nam Hoang Son Lam, khiến nạn nhân qua đời vào tháng 1/2009.

Bản án 10 năm tù giam do đánh người trọng thương và lạm dụng chức quyền đã được tuyên ở tòa thượng thẩm Olomouc vào tháng 4/2011, nhưng sau đó Josef Srnský lập tức kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án tối cao tại Brno vừa qua đã bác bỏ đề nghị này vì cho rằng nó không có lí do chính đáng.

Pháp luật - Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù

Như vậy, bản án 10 năm tù giam là quyết định cuối cùng cho vụ án đã được xét xử trong suốt 3 năm. Tương tự, đồng phạm Kateřina Slavíčková cũng tiếp tục phải chịu hình phạt 8 năm tù giam

Pháp luật - Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù (Hình 2).

Josef Srnský, thủ phạm chính của vụ án

Sự việc xảy vào ngày 4.1.2009, khi một nhóm 3 cảnh sát mà Josef Srnský cầm đầu đã đến khám nhà người Việt Nam với cái tên Hoang Son Lam. Anh này dưới ảnh hưởng của thuốc phiện lúc đó đang phá nhà, nhưng khi cảnh sát đến, anh ta đã bình tĩnh lại và ngồi yên trên ghế. Tuy nhiên, sự việc trở nên rắc rối khi cả cảnh sát Srnský và bà hàng xóm Kateřina Slavíčková cùng đánh Hoang Son Lam. Sau khi bị đòn, nạn nhân còn được đưa đến phòng tạm giam, nơi mà một ngày sau đó anh đã chết vì gãy xương sống, rách lá lách và chảy máu trong khoang bụng.

Pháp luật - Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù (Hình 3).

Đồng phạm Kateřina Slavíčková cũng ra tay.

Ngoài Srnský và Slavíčková, tòa thượng thẩm Olomouc cũng trừng phạt thêm 2 đồng phạm nữa, đó là cảnh sát Jarmil Šimoník và František Jaroš. Vì chỉ đứng nhìn chứ không đánh người, họ đã lĩnh bản án 3 năm tù giam trong phiên tòa xét xử vào tháng 11/2011. Tương tự hai bị cáo trên, Šimoník và Jaroš đều kháng án và sẽ được hầu tòa trong thời gian gần.

Pháp luật - Cảnh sát đánh chết người Việt: 10 năm tù (Hình 4).

Šimoník, kẻ đứng nhìn đồng nghiệp đánh người.

Tuy đã đi đến những đoạn cuối, nhưng vụ việc vẫn chưa thể kết thúc vì người thân của nạn nhân Hoang Son Lam đã thông qua luật sư để đề nghị nhà nước bồi thường vì theo họ, đây là trách nhiệm của quốc gia.

Nghiêm Trang (Vietinfo)


Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.