Cảnh sát đột kích trường gà “khủng

Cảnh sát đột kích trường gà “khủng" với gần 130 con bạc

Thứ 4, 05/05/2021 | 07:45
0
Trường gà được Danh tổ chức tại một vườn xoài ở ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Mỗi lần "mở sới" thu hút gần trăm “dân chơi” địa phương và các tỉnh.

Nhiều con bạc bỏ của chạy lấy người

Ngày 4/5, Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Võ Công Danh, SN 1985, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ và lấy lời khai gần 130 đối tượng khác để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 2/5, hơn 100 cảnh sát của Đội 5, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Cần Giờ bất ngờ ập vào một vườn xoài ở ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa bắt quả tang gần 130 người đang tham gia đá gà ăn tiền.

Vườn xoài này nằm ở khu vực xa xôi, hẻo lánh nhưng khá rộng. Khi bị phát hiện, cả trăm con bạc bỏ chạy tán loạn hòng thoát thân. Nhưng trước đó, lực lượng cảnh sát đã bao vây, chốt chặn các hướng. Do đó, các đối tượng bị khống chế, đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 700 triệu đồng, hơn 130 xe máy, 100 điện thoại di động và nhiều gà đá.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát đột kích trường gà “khủng' với gần 130 con bạc

Các con bạc bị bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, chủ trường gà này là Võ Công Danh, hoạt động cờ bạc vào đầu tháng 2 đến nay, thời gian từ trưa đến chiều. Các con bạc chủ yếu là dân địa phương và “dân chơi” ở các khu vực lân cận. Mỗi trận đá gà diễn ra, thu hút từ 50 – 100 người tham gia cá cược.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, để tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi, Danh còn mướn thêm một đội ngũ nhân viên phục vụ đồ ăn, thức uống gồm 11 phụ nữ.

Đồng thời, Danh cũng rất thận trọng cho một số anh em đồng bọn canh gác nghiêm ngặt phía ngoài vườn. Sau mỗi trận đá gà, Danh thu về 5 – 10% tiền xâu.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, phía công an xác nhận có 3 người dương tính với ma túy. Hiện, Công an huyện Cần Giờ tiếp tục điều tra, làm rõ để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, đánh bạc và tổ chức đánh bạc là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Đây là hai hành vi khác nhau được Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định thành 2 tội danh.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát đột kích trường gà “khủng' với gần 130 con bạc (Hình 2).

Một sới gà khủng bị triệt phá tại Bình Dương.

Đối với tội Đánh bạc, theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, người nào đánh bạc trái phép với mức tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu nhưng trước đó từng bị xử phạt hành chính liên quan tới đánh bạc, thì bị phạt tù 3 năm. Những trường hợp đánh bạc mà có thêm các tình tiết tăng nặng khác có thể bị phạt tù lên đến 7 năm. Đối với tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự), hình phạt tù có thể lên đến 10 năm.

Các hành vi đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc không chỉ được tổ chức trực tiếp dưới nhiều hình thức mà hiện nay, nó ngày càng tinh vi hơn khi được tổ chức thông qua các trang web, mạng xã hội.

“Hành vi liên quan tới đánh bạc trực tuyến rất khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này, nhưng tác hại làm tan cửa nát nhà cho biết bao người thì ngày càng nhiều. Tôi cho rằng, các hành thức đánh bạc trực tuyến cần phải xử lý nặng để phòng ngừa chung trong xã hội.

Đối với các trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự, pháp luật xử lý bằng hình thức phạt hành chính, quy định tại Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng mức phạt hành chính tại Điều 26 của Nghị định quá thấp, khó răn đe đối với người vi phạm”, luật sư Dũng bày tỏ.

Hồng Ngọc

Vụ đột kích trường gà “khủng” tại TP.HCM: Khởi tố thêm 3 bị can

Thứ 3, 04/05/2021 | 10:33
Liên quan đến trường gà “khủng” trên đại lộ Võ Văn Kiệt ở quận 6, cho đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 46 bị can, trong đó có 1 bị can đang truy nã.

Hơn 60 công an đột kích “sới gà”, tạm giữ nhiều người cùng… 2 con gà

Thứ 2, 26/04/2021 | 10:51
Ngày 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy vừa triệt phá thành công “sới gà”, tạm giữ 31 đối tượng.

Bình Dương: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng cao su

Thứ 2, 12/04/2021 | 12:48
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã tổ chức vây ráp một tụ điểm chuyên tổ chức đánh bạc, nằm sâu trong rừng cao su.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.