Nổ súng bắt giữ 32 đối tượng 'cá độ chọi cá'

Nổ súng bắt giữ 32 đối tượng 'cá độ chọi cá'

Chủ nhật, 04/08/2013 | 14:19
0
Chỉ cần đầu tư vài cái chậu xi măng nhỏ và chiếc đồng hồ tính thời gian thi đấu cho những chú cá chọi, chủ sới bạc đã thu hút không ít con bạc khát nước say sưa sát phạt nhau với số tiền từ vài chục ngàn lên đến nửa triệu đồng một trận đấu.

Mới nhưng quy mô

Ngày 1/8, Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, công an phường Thanh Khê Tây, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê, đã phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng đột kích một sòng cá độ bằng hình thức chọi cá, tại phường Thanh Khê Tây, bắt giữ 32 đối tượng, thu giữ gần 80 triệu đồng và hơn 30 chiếc xe máy. Đây là vụ triệt phá sòng bạc đầu tiên liên quan đến hình thức chọi cá.

Pháp luật - Nổ súng bắt giữ 32 đối tượng 'cá độ chọi cá'

Các con bạc tại cơ quan CSĐT

Theo trung tá Vương, thời gian qua, cơ quan chức năng trên địa bàn quận Thanh Khê liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về một sòng bạc hoạt động bất kể ngày đêm, thu hút rất nhiều con bạc, sự việc gây bức xức trong dư luận người dân. Lực lượng trinh sát xác định đây là một sòng bạc hoạt động 24/24h, thu hút nhiều con bạc từ khắp nơi tìm đến, trong đó có nhiều đối tượng giang hồ có số má tại TP.Đà Nẵng.

Vào hồi 9h30' cùng ngày, cơ quan chức năng quyết định đột kích sới bạc trên. Khi thấy lượng công an xuất hiện, 32 đối tượng có mặt tại sới bạc liền bỏ của chạy lấy người. Sự việc làm náo loạn cả khu phố, khiến lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để truy bắt các đối tượng. Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê đã xác định được đối tượng chủ sới là Phan Phước Chín (SN 1966, trú tổ 42, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).

Tại cơ quan CSĐT, chủ sới bạc Phan Phước Chín khai nhận, hàng ngày đối tượng chuẩn bị vài chiếc chậu xi măng nhỏ và đem theo chiếc đồng hồ để tính thời gian cho những chú cá chọi chiến đấu để các con bạc sát phạt nhau. Các con bạc tự mang cá đến, sau khi được chủ sới đồng ý chọn cặp ngẫu nhiên, thì sẽ thả hai chú cá đực vào chậu và thả thêm một con cá cái để làm hưng phấn tinh thần cho những chú cá đực chuẩn bị chọi. Thời gian bắt đầu được tính thắng thua từ khi cá cái được đưa ra khỏi chậu để các chú cá đực chiến đấu.

Kết quả thắng thua của kèo chọi cá được chấm điểm bằng việc một trong hai con cá trong chậu bỏ chạy. Còn đối với trường hợp sau nhiều vòng lởn vởn cả hai con đều bỏ chạy thì trận chiến coi như hòa. Ngoại trừ trường hợp dân cá độ chấp hòa hoặc hòa cửa trên sẽ bị thua nửa tiền. Mỗi lần các con bạc đặt cược từ vài chục đến vài trăm ngàn, nhưng tất cả đều được giao kèo bằng miệng, chỉ đến khi có kết quả thi đấu thì các con bạc mới móc túi chung chi và ngay sau đó chủ cá thắng trận phải chung chi cho chủ sới Phan Phước Chín là 4.000 đồng/trận, một trận chỉ diễn ra có vài phút đồng hồ. Mỗi ngày, Chín cho tổ chức hàng trăm trận, thậm chí có ngày lên cả ngàn trận.

Pháp luật - Nổ súng bắt giữ 32 đối tượng 'cá độ chọi cá' (Hình 2).

 Tang vật của vụ án

Con bạc là dân anh chị?

Chiều 1/8, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra lấy lời khai của 32 đối tượng bị bắt có mặt tại tụ điểm chọi cá. Tại cơ quan CSĐT, hầu hết các đối tượng đều khai rằng chỉ đi xem chứ không chơi. Họ còn đưa ra hàng loạt chứng cứ để chứng minh mình chỉ đứng xem cho vui.

Bên cạnh đó, có một số đối tượng còn đưa ra người quen này, người quen kia ra để làm chứng.Tuy nhiên, khi cơ quan CSĐT đưa ra hàng loạt chứng cứ thì các con bạc đành phải thừa nhận, có chơi cá độ nhưng chơi ít, trong khi đó số tiền cơ quan CSĐT thu được trong người các đối tượng gần 80 triệu đồng.                      

Trao đổi với PV, anh K.X.L., một người dân ngụ gần hiện trường cho biết: "Tụ điểm chọi cá ăn tiền này xuất hiện ở hẻm này mới được một thời gian, nhưng hàng ngày có rất nhiều người ngồi tụ tập và cá cược, người không có tiền thì cá cược vài chục ngàn, người có tiền có trận cá cược lên tới cả 500 ngàn, thậm chí cả triệu đồng. Đặc biệt, có những hôm có con bạc đặt cược lên cả tiền triệu. Nhiều hôm những người cá độ còn cãi nhau vì chuyện cá chưa thua, vẫn còn chọi được, nhưng trọng tài đã thổi hết giờ".

Anh T.R.Q. (40 tuổi), một người dân gần tụ điểm chọi cá cho biết: "Chơi cá cảnh luôn là thú chơi tao nhã nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng tụ tập, đánh bạc biến tướng núp sau thú chơi này, trong đó có cả những anh chị trên địa bàn thành phố tham gia, làm mất trật tự xã hội trong khu phố, khiến người dân bức xúc". Theo tìm hiểu của PV, đa số các con bạc đều là dân tự do, không có công ăn việc làm ổn định, có một số làm nghề đi biển.

Theo cụ B. (80 tuổi), người bán hàng gần tụ điểm tổ chức chọi cá cho biết: "Ngày nào cũng thấy xe máy chạy vào ầm ầm, lúc thì kẹp ba, kẹp bốn, thậm chí đầu đã trọc lại còn không đội mũ bảo hiểm, đi qua gần khu vực đó tôi đâu có dám nhìn vào, chỉ thấy mấy người hò hét và đưa tiền cho nhau. Trong số những người thường xuyên đến đây tham gia chọi cá, cụ B. thấy có nhiều đối tượng là dân anh chị ở TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tìm đến đây sát phạt".

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết: "Đây là một hình thức đánh bạc mới xuất hiện trên địa bàn, tụ tập nhiều người tham gia, gây mất an ninh trật tự, bức xức trong dư luận người dân nên cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để đưa các đối tượng ra xử lý theo pháp luật.

 Bắc Kỳ

Cá cược bóng đá: Món lợi kếch xù và mặt trái của 'đỏ đen'

Chủ nhật, 24/03/2013 | 12:39
Trong Chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được phê duyệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ có liên quan nghiên cứu đề xuất thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá hoặc dự báo tỷ số để tạo nguồn thu, phục vụ triển khai các dự án của chiến lược.

Những sao Việt thích lôi tiền ra cá cược

Thứ 2, 29/04/2013 | 07:35
Ca sĩ Duy Mạnh từng tuyên bố tặng 10 tỉ đồng cho ai chứng minh được anh đạo nhạc, Đan Trường, Phi Thanh Vân sẵn sàng rút hầu bao “tặng” cho người nào phát hiện hát nhép, Diễn viên Kiều Trinh hứa sẽ trao 501 triệu nếu phát hiện... ngực giả.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.