Cảnh sát Thái Lan bị phục kích tấn công, 3 sĩ quan thiệt mạng

Cảnh sát Thái Lan bị phục kích tấn công, 3 sĩ quan thiệt mạng

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:30
0
3 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương trong một vụ nổ bom và tấn công xảy ra ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan hôm 23/9.
Quân sự - Cảnh sát Thái Lan bị phục kích tấn công, 3 sĩ quan thiệt mạng

 Vụ nổ bom đã tạo ra một hố rộng 4m và sâu khoảng 1m trên đường. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo Bangkok Post, vụ việc xảy ra tại quận Krong Pinang vào khoảng 10h30p sáng ngày 23/09 (theo giờ địa phương). Một nhóm 7 cảnh sát đang ngồi trên hai xe bán tải trong lúc đó và đang đi đến khu vực Ban Benya để thu thập thông tin về các nhóm phiến quân và băng nhóm tội phạm ma túy.

Khi đi qua một đoạn đường tại Ban Benya, một quả bom được chôn trong đường ống dẫn nước dưới mặt đường bất ngờ phát nổ và đánh trúng vào chiếc xe Isuzu màu trắng đi sau khiến nó bị xẻ làm đôi.

Sau đó, một nhóm gồm 7 tay súng từ bên kia đường bất ngờ lao tới và nã súng vào chiếc xe thứ nhất là chiếc Mitsubishi Triton màu đen. Trên xe này có chở các thành viên còn lại của đội tuần tra, gồm viên chỉ huy và một trung úy.

Quân sự - Cảnh sát Thái Lan bị phục kích tấn công, 3 sĩ quan thiệt mạng (Hình 2).

Quả bom được chôn trong đường ống dẫn nước dưới mặt đường bất ngờ phát nổ và đánh trúng vào chiếc xe Isuzu màu trắng đi sau khiến nó bị xẻ làm đôi. (Ảnh: Bangkok Post)

Những kẻ tấn công cũng tìm cách ngăn không cho các sĩ quan cảnh sát trên xe thứ nhất có thể quay lại để ứng cứu cho chiếc xe bị trúng bom. Các tay súng đã lấy đi 3 khẩu súng trường M4 và 3 khẩu súng ngắn trước khi rút lui.

Vụ tấn công khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương. Tại hiện trường, vụ nổ bom đã tạo ra một hố rộng 4m và sâu khoảng 1m trên đường. Một bảng mạch điện tử, khoảng 100m dây điện và 15kg thuốc nổ cũng đã được tìm thấy tại khu vực gần nơi chiếc xe bị trúng bom.

Cảnh sát ước tính quả bom phát nổ nặng khoảng 80kg và tin rằng những kẻ tấn công là thành viên của một nhóm ly khai hoạt động trong khu vực có tên Hubaideelah Rommuelee.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.