Cao Thái Sơn không muốn ầm ĩ với Uyên Linh

Cao Thái Sơn không muốn ầm ĩ với Uyên Linh

Thứ 3, 22/10/2013 | 20:12
0
Nam ca sĩ khá bình tĩnh trước những 'cáo buộc' của Thần tượng âm nhạc 2010.

Trưa 21/10, Uyên Linh họp báo ra mắt MV Buồn tại TP HCM. Cuối buổi, nữ ca sĩ chia sẻ một vấn đề mà cô "đã suy nghĩ rất kỹ có nên nói ra hay không". Đó là việc cô "bỗng dưng góp mặt" trong album mới nhất của Cao Thái Sơn.

Sự kiện - Cao Thái Sơn không muốn ầm ĩ với Uyên Linh

Uyên Linh kể, cuối 2011, cô và Cao Thái Sơn thu âm chung ca khúc Đêm lạnh. Khi thu, Uyên Linh đang bị cảm nên hát nghe như "nghẹt mũi", nhưng cô nghĩ chỉ "thu chơi" nên không quá quan trọng. Hơn nữa, đó chỉ là bản demo, hoàn toàn chưa phải bản chính thức. Thời điểm đó Uyên Linh đang là ca sĩ độc quyền của nhạc sĩ Quốc Trung, nên cô dặn dò Cao Thái Sơn kỹ lưỡng, nếu muốn phát hành thì cô sẽ nhờ Quốc Trung làm nhạc và thu âm lại cho hoàn chỉnh.

Gần đây, Cao Thái Sơn liên lạc với Uyên Linh và ngỏ ý đưa ca khúc Đêm lạnh vào album mới vì "anh rất thích bài hát đó và em hát rất hay". Tuy nhiên, Uyên Linh khéo léo từ chối vì thời gian qua cô khá im ắng để tập trung cho dự án âm nhạc riêng. Chưa kể, lúc này ca khúc đó không còn phù hợp hướng đi mà cô đang theo đuổi. Song, mới đây Uyên Linh bất ngờ thấy Cao Thái Sơn phát biểu: "Uyên Linh và Hương Tràm lần đầu hát nhạc thị trường nên sẽ có nhiều thú vị". Mặt khác, bài hát Đêm lạnh mà Uyên Linh - Cao Thái Sơn thu âm từ cuối 2011 đã được nam ca sĩ đưa vào album Như hai người dưng, cũng như bán nhạc chuông, nhạc chờ và chia sẻ tràn lan trên mạng.

"Cao Thái Sơn không tôn trọng tôi. Tôi đã nhắn tin cho anh ấy khi sự việc xảy ra. Phía tôi đã yêu cầu tháo toàn bộ nhạc chuông, nhạc chờ bài Đêm lạnh xuống và họ đã đồng ý".

Uyên Linh cho rằng, lỗi một phần ở cô vì đã không kiên quyết từ chối ngay từ đầu. Nhưng dù sao, việc Cao Thái Sơn tự ý đưa ca khúc vào album khi cô không muốn là điều chẳng hay chút nào. Uyên Linh khẳng định, sau sự việc này, sẽ không bao giờ có việc cô đứng chung sân khấu với Cao Thái Sơn để hát Đêm lạnh.

Sự kiện - Cao Thái Sơn không muốn ầm ĩ với Uyên Linh (Hình 2).

Trước những chia sẻ của "đàn em", Cao Thái Sơn xác nhận, hai năm trước anh mời Uyên Linh hát chung một bài, vì dự định làm album hoặc single song ca. Anh và Uyên Linh đã tập luyện Đêm lạnh rất kỹ lưỡng và cả hai hòa bè cho nhau rất ăn ý chứ không phải "làm đại cho xong". Bản thu đã mất một thời gian để mix và làm master. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng thẩm định và đánh giá bài hát này ổn.

Khi thu âm, Cao Thái Sơn nói rất rõ với Uyên Linh, đã thu thì sẽ phát hành, chỉ là chưa biết thời điểm nào. Nam ca sĩ cho biết, hai bên làm việc với nhau rất vui vẻ, không ai ép ai và ra điều kiện gì cả. Thời gian qua cả hai đều bận rộn nên ít gặp nhau. Dù rất muốn quay MV nhưng vì nhiều lý do mà Cao Thái Sơn vẫn chưa thực hiện được. Việc đưa Đêm lạnh vào album Như hai người dưng, theo Cao Thái Sơn là hết sức bình thường và anh không có nghĩa vụ phải xin phép Uyên Linh thêm lần nữa.

Giọng ca Con đường mưa cho rằng, trước kia anh mua độc quyền, nên bài hát thuộc quyền sở hữu của anh. Nếu bây giờ anh bán ca khúc cho bên khác, chắc chắn sẽ chia lợi nhuận cho phía Uyên Linh. Nhưng nếu Uyên Linh làm căng và không muốn hợp tác vui vẻ, anh sẵn sàng rút bài hát khỏi hệ thống nhạc chuông, nhạc chờ.

"Tôi nghĩ, một album thành công cộng hưởng từ nhiều thứ, chứ không phải chỉ do một ca khúc nào đó  làm nên. Ngay cả tôi, để đạt được vị trí như hôm nay cũng nhờ sự nỗ lực suốt thời gian dài, không tự dưng mà được khán giả yêu thích".

Về việc Uyên Linh nói không muốn đứng chung sân khấu với Cao Thái Sơn để hát Đêm lạnh thời gian tới, nam ca sĩ không mấy bận tâm. Kể cả có gặp gỡ Thần tượng âm nhạc 2010 ngoài đời, anh cũng sẽ giữ thái độ bình thường. Cao Thái Sơn không muốn sự việc này trở nên ầm ĩ.

Uyên Linh không dám nhận mình "đẳng cấp" hay một cái gì đó quá "đao to búa lớn", chỉ đơn giản là cô có "đường đi nước bước" riêng. Thời gian qua, câu hỏi mà Uyên Linh nhận được nhiều nhất là: "Tại sao lại quá im hơi lặng tiếng?". Thực ra, đối với Uyên Linh, điều quan trọng nhất vẫn là bài hát. Nếu không tìm được bài hát hay và phù hợp thì cô sẽ không cố ép mình phải tung ra một sản phẩm nào đó để "hâm nóng" tên tuổi.

Lúc này, Uyên Linh đang có trong tay nhiều ca khúc hay. Buồn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là một trong số đó. Uyên Linh rất "yêu" Lưu Thiên Hương, cả về âm nhạc, con người và cá tính của nữ nhạc sĩ này. Thần tượng âm nhạc 2010 rất thích giai điệu lẫn ca từ của Buồn, nên đã cùng ê kíp tìm cách "đẩy" nó lên, không chỉ bằng việc hát thật hay, mà hình ảnh cũng phải thật đẹp.

Uyên Linh chủ động tìm đến đạo diễn Tuấn France để nhờ anh quay MV, dù đây là lần đầu anh thử sức ở lĩnh vực này. Nữ ca sĩ từng rất thích những tấm ảnh do Tuấn France lên ý tưởng và thực hiện, bởi luôn toát lên tinh thần và tâm hồn của người mẫu. Uyên Linh hy vọng sẽ có một MV với khung hình đẹp, có chiều sâu và gây ấn tượng mạnh.

Trong họp báo, MV nhận được nhiều khen ngợi. Chỉ với bối cảnh duy nhất cùng gam màu lạnh, Tuấn France đã truyền đạt nỗi cô đơn tận cùng của người phụ nữ trong tình yêu. Vào 24/10, MV chính thức ra mắt khán giả.

Trưa nay, Uyên Linh cũng tâm sự, cô đã "chia tay" nhạc sĩ Quốc Trung hồi đầu 2013 sau hai năm độc quyền. Hiện tại, cô hoạt động độc lập dù có nhiều lời mời cộng tác. Nữ ca sĩ thoáng trầm tư khi nói đến việc một mình "bơi" giữa thế giới showbiz đầy rẫy sự phức tạp. Tuy nhiên, Uyên Linh tin rằng cô sẽ bước đi một cách đường hoàng và tự tin trên con đường mà nhạc sĩ Quốc Trung đã "dọn sẵn" cho mình.

Hàn Quốc Việt

Người tặng Cao Thái Sơn xe có vị trí lớn trong xã hội?

Thứ 2, 23/09/2013 | 08:35
Đau đầu trước những ý kiến xung quanh chuyện một người lạ mặt tặng xế hộp Lexus trong ngày sinh nhật, mới đây, nam ca sĩ con đường mưa đã lên tiếng trả lại món quà giá trị này.

Cao Thái Sơn trước scandal gạ tình: 'Tất cả đều là giả mạo'

Thứ 4, 07/08/2013 | 10:55
Với thái độ kiên quyết, Cao Thái Sơn khẳng định anh chưa bao giờ gửi đi những tin nhắn mùi mẫn như thế.

Cao Thái Sơn tung bảng điểm 'dìm' sao học dốt

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:40
Trong khi hàng loạt đồng nghiệp bị tố học kém hoặc bỏ học, giọng ca "Pha lê tím" lại hào hứng khoe những thành tích ấn tượng thời cấp 3.

Cao Thái Sơn: 'Nhiều người đòi bỏ tiền để mua tình một đêm với tôi'

Chủ nhật, 07/04/2013 | 21:12
Nam ca sĩ không lạ lẫm với những "lời đề nghị khiếm nhã" nhưng lại thấy buồn cười vì nhiều người thậm chí anh chẳng biết là ai nhưng lại đi rêu rao "có nọ có kia" với anh.

Cao Thái Sơn sẵn sàng 'lên giường' với bất kỳ ai

Thứ 2, 25/03/2013 | 22:12
Chàng ca sĩ 'Con đường mưa' sẵn sàng 'tiếp' những ai muốn biết về giới tính thật của mình.

Cao Thái Sơn sẽ có con bằng thụ tinh nhân tạo

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:12
"Thật sự năm nay là năm hợp tuổi, Sơn có con năm nay sẽ rất tốt nên nếu mọi chuyện thuận lợi thì Sơn sẽ có con...", Cao Thái Sơn tiết lộ.

Người tặng Cao Thái Sơn xe có vị trí lớn trong xã hội?

Thứ 2, 23/09/2013 | 08:35
Đau đầu trước những ý kiến xung quanh chuyện một người lạ mặt tặng xế hộp Lexus trong ngày sinh nhật, mới đây, nam ca sĩ con đường mưa đã lên tiếng trả lại món quà giá trị này.

Cao Thái Sơn trước scandal gạ tình: 'Tất cả đều là giả mạo'

Thứ 4, 07/08/2013 | 10:55
Với thái độ kiên quyết, Cao Thái Sơn khẳng định anh chưa bao giờ gửi đi những tin nhắn mùi mẫn như thế.

Cao Thái Sơn tung bảng điểm 'dìm' sao học dốt

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:40
Trong khi hàng loạt đồng nghiệp bị tố học kém hoặc bỏ học, giọng ca "Pha lê tím" lại hào hứng khoe những thành tích ấn tượng thời cấp 3.

Cao Thái Sơn: 'Nhiều người đòi bỏ tiền để mua tình một đêm với tôi'

Chủ nhật, 07/04/2013 | 21:12
Nam ca sĩ không lạ lẫm với những "lời đề nghị khiếm nhã" nhưng lại thấy buồn cười vì nhiều người thậm chí anh chẳng biết là ai nhưng lại đi rêu rao "có nọ có kia" với anh.

Cao Thái Sơn sẵn sàng 'lên giường' với bất kỳ ai

Thứ 2, 25/03/2013 | 22:12
Chàng ca sĩ 'Con đường mưa' sẵn sàng 'tiếp' những ai muốn biết về giới tính thật của mình.

Cao Thái Sơn sẽ có con bằng thụ tinh nhân tạo

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:12
"Thật sự năm nay là năm hợp tuổi, Sơn có con năm nay sẽ rất tốt nên nếu mọi chuyện thuận lợi thì Sơn sẽ có con...", Cao Thái Sơn tiết lộ.