Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết

Thứ 6, 25/12/2020 | 10:12
0
Nhằm giảm tải kẹt xe trên Quốc 1 hướng từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ “mở cửa” hỗ trợ người dân đi lại vào dịp Tết.

Tổng khối lượng thi công đạt 75%

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện đang khẩn trương thi công nhằm hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề.

Ngày 25/12, đại diện ban điều hành Công ty CP Trung Lương - Mỹ Thuận  cho biết, đến nay tổng khối lượng thi công đạt 75%. Trên toàn dự án đã triển khai thi công 34/36 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu còn lại là trạm thu phí và hệ thống ITS sẽ triển khai thi công theo tiến độ dự án.

Tin nhanh - Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết

1 trong 39 cây cầu trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cơ bản hoàn thành các bản mặt cầu.

Trong đó, hơn 51 km phần tuyến chính đã hoàn thành công tác cắm bấc thấm và gia tải xử lý nền đất yếu, trải cấp phối đá dăm và một số đoạn đã thảm bê tông nhựa. 39 cây cầu trên tuyến chính đã hoàn thành tất cả các bản mặt cầu, các đường dẫn đầu cầu đã đắp xong vật liệu dạng hạt và thực hiện vuốt nối.

Theo đại diện ban điều hành công ty CP Trung Lương - Mỹ Thuận, dù không ràng buộc trong hợp đồng dự án nhưng Tết Nguyên đán 2021 này, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ “mở cửa” phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cao tốc mở chiều TP.HCM - miền Tây 5 ngày trước Tết và mở chiều ngược lại 5 ngày sau Tết Tân Sửu 2021 đối với xe khách dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn; sau đó đóng cao tốc tiếp tục thi công. Điều này thể hiện trách nhiệm của Nhà đầu tư với xã hội, cũng như giảm tải tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1.

Sẵn sàng khởi công dự án

Đối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ kết nối với tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho khởi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến vào cuối tháng 12/2020.

Tin nhanh - Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết (Hình 2).

Điểm đầu dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (phường Tân Hòa, TP.Vĩnh Long) đã bàn giao mặt cho đơn vị thi công.

Tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long dài 12,5 km và đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài 10,5 km. Điểm đầu của dự án cao tốc này là tại vị trí phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và điểm cuối tại Km130+337, nút giao Chà Và, kết nối Quốc lộ 1, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Các địa phương trên đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tại điểm đầu dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (phường Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có 267 hộ dân, tương ứng với 318 thửa đất bị ảnh hưởng phải giải tỏa. Trong đó, 172 hộ bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và 95 hộ bị ảnh hưởng cầu Mỹ Thuận 2.

Ông Lê Quang Điển - Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết, những hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa dự án tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 đã được đền bù, bàn giao mặt bằng ổn định. Qua xem xét có 17 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ tái định cư.

Năm 2023 dự án hoàn thành kết nối

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là một đoạn trong tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối dài từ Hà Nội đến Cần Thơ dài 1.814 km. Đoạn cao tốc từ TP.HCM về Cần Thơ dài khoảng 123 km đến nay đã hoàn thành đoạn từ TP.HCM đến Trung Lương đi qua TP.HCM và hai tỉnh Long An và Tiền Giang dài 40 km (đã đưa vào sử dụng năm 2010). Đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận (Tiền Giang) dài khoảng 54 km dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,6 km dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Như vậy, đến năm 2023 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ TP.HCM về Cần Thơ sẽ hoàn thành kết nối dài khoảng hơn 120 km.

Thanh Lâm

Dự kiến năm 2022 thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Thứ 7, 12/12/2020 | 07:14
Đó là thông tin Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ chiều 11/12.

Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ: Không có DN đấu thầu, Bộ "đau đầu" tính phương án

Thứ 4, 02/12/2020 | 16:40
Không có nhà đầu tư cho cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư bằng vốn ngân sách.

Nâng cao hiệu quả khi cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoạt động

Thứ 4, 18/11/2020 | 09:36
Dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài theo hình thức PPP (hợp đồng BOT), được UBND TP.HCM có công văn đề nghị bộ KH&ĐT xem xét, hướng dẫn thực hiện.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.