Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 02/03/2023 | 13:02
0
Ngày 2/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Ban quản lý dự án 7 cho biết, đang đôn đốc thi công cao tốc cho kịp tiến độ nhưng còn thiếu rất nhiều đất đắp.

Theo Ban quản lý dự án 7 (QLDA), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hiện nay toàn dự án có 18 dây chuyền thi công bê tông nhựa; 30 dây chuyền thi công cấp phối đá dăm gia cố xi măng với hơn 554 máy thi công chính như: lu, rải, san, ủi. Ngoài ra, còn có hơn 500 xe vận chuyển và trên 2.500 kỹ sư, nhân công, lái xe máy.

Giai đoạn đầu triển khai tiến độ dự án chậm trễ do nguyên nhân chính là thiếu vật liệu đất đắp và nhà thầu chưa quyết liệt thi công, từ đầu năm 2022 đến nay dự án có nhiều chuyển biến rất mạnh mẽ.

Sau 1 năm thi công sản lượng dự tăng được khoảng 55%, tương đương gần 3.500 tỷ đồng (từ đạt 18% tăng lên 73,22%) và sau Lễ phát động thi đua 120 ngày đêm và Bộ GTVT đi kiểm tra dự án vào ngày 21/11/2022 thì sản lượng tăng đột biến nhất trong giai đoạn cuối.

Các nhà thầu đã tích cực huy động máy móc; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù sản lượng bị chậm, đến nay đã cơ bản thông xe kỹ thuật của dự án, tuyến chính đạt được khoảng gần 90%.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp

Xẻ núi thi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Nói về chậm tiến độ công trình, Ban QLDA 7 cho biết, nguyên nhân là do các mỏ đất được cấp phép theo Nghị quyết số 60/NQ-CP cung cấp cho dự án hết hạn khai thác ngày 10/12/2022, phải làm thủ tục gia hạn nên làm gián đoạn công tác thi công nền đường tuyến chính (còn lại khoảng hơn 40.000m3 phải đào ở các vị trí đường ngang, đường gom đã thi công để ưu tiên đắp cho tuyến chính).

Đến nay còn khoảng 920.000m3 đắp nền đường gom, đường ngang còn phải thi công, tuy nhiên các mỏ này chưa hoàn thành thủ tục gia hạn giấy phép khai thác, dẫn đến tình trạng tiếp tục thiếu vật liệu đắp nền đường, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành vào 30/4/2023.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 2).

Phần lớn dải phân cách trên toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt các tấm chống chói.

Do nhu cầu tăng cao đột biến trong thời gian ngắn, mặc dù các đơn vị đã chủ động tập kết và làm việc với các mỏ đá để sản xuất 24/24 nhưng vẫn chưa đảm bảo cung cấp kịp thời theo tiến độ thi công.

Mùa mưa diễn biến bất thường, kéo dài hơn thường lệ (năm 2022 có hơn 120 ngày mưa), riêng tháng 11 và 12/2022 vẫn còn 13 ngày mưa lớn, gây gián đoạn công tác thi công.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 3).

Hành lang bảo vệ đường cao tốc.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, các đơn vị vào cuộc rất chậm trễ, thi công ì ạch, nhiều tổ đội thi công, cán bộ kỹ thuật, lái xe máy chưa quay lại công trường để triển khai thi công dẫn đến tiến độ thi công rất chậm trễ so với kế hoạch (chỉ đạt 40% kế hoạch).

Nhiều đơn vị có tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng dẫn đến công tác triển khai thi công gián đoạn do thiếu vật tư, nhiên liệu.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 4).

Khu vực trộn bê tông các máy móc đang làm việc.

Về giải pháp xử lý chậm tiến độ, Ban QLDA 7 bố trí lãnh đạo Ban và cán bộ các phòng ban chức năng thường trực ở hiện trường để chỉ đạo, điều hành thi công đồng thời phối hợp với nhà thầu xử lý hồ sơ, các pháp lý kịp thời. Phối hợp chặc chẽ và tích cực làm việc với chính quyền địa phương để tháo gỡ nguồn vật liệu đất đắp cho dự án.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 5).

Cầu vượt đã làm xong nhưng thiếu đất đắp.

Về xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ, ban đã cắt chuyển tổng cộng khoảng 36Km tuyến chính và 03 cầu của các nhà thầu, tổ độ thi công yếu kém, không đảm bảo tiến độ.

Ngoài việc cắt chuyển khối lượng, Ban QLDA 7 đã có nhiều giải pháp kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn nước rút để đảm bảo tiến độ thi công của Dự án. Tăng cường huy động thiết bị mở thêm các mũi thi công và tổ chức thi công 3 ca 4 kíp: Tổng số thiết bị thi công chính đến nay đã gấp 1,5 số lượng thiết bị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Sản lượng thi công trong các tháng cuối năm đạt mức hơn 6% tăng đột biến so với các giai đoạn trước đây. Trong các tháng 11, 12/2022 và 1/2023 đa số các đơn vị đều tổ chức các mũi thi công xuyên đêm, đặc biệt là hạng mục bê tông nhựa bị chậm trễ. Đây là đường găng của dự án.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 6).

Bê tông nhựa một đoạn của tuyến cao tốc.

Hiện nay cơ bản các nhà thầu đang rất tích cực triển khai thi công, Ban QLDA 7 đang kiểm soát sát sao tiến độ điều chỉnh và có kế hoạch thi công cụ thể để bù khối lượng, sản lượng thi công chậm.

Trong đó, ngoài việc tập trung tối đa nguồn lực, nhà thầu cần tiếp tục duy trì tổ chức thi công 3 ca 4 kíp và đặc biệt là đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ thi công, yêu cầu cụ thể: bê tông nhựa hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/3/2023; Hệ thống an toàn giao thông cầu vượt ngang, đường ngang đường gom hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2023.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 7).

Các nhà thầu đẩy nhanh thi công 3 ca 4 kíp cho kịp tiến độ.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km đi qua tỉnh Bình Thuận với 4 gói thầu, tổng mức đầu tư là 10.853,9 tỷ đồng.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 8).

Các công nhân đang gia cố mái taluy dương để chống đá rơi, đá lở bằng lưới HDPE và lưới thép cường độ cao.

Điểm đầu tại km134 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, điểm cuối là km235 qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam và trùng với điểm đầu đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được thiết kế đầu tư giai đoạn 1 gồm có 4 làn xe, chiều rộng mặt đường 17m, tốc độ tối đa 80 km/h.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 9).

Xe lu và công nhân tập trung thảm nhựa.

Dự án có 31 cầu trên tuyến chính; 20 cầu vượt trực thông, một cầu trên tuyến kết nối đường cao tốc với QL1 và 5 cầu vượt nút giao liên thông.

Dân sinh - Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết quyết tâm về đích nhưng đang thiếu đất đắp (Hình 10).

Khu vực cầu vượt thiếu đất đắp.

Dự án khởi công ngày 30/9/2020, kế hoạch hoàn thành 30/12/2022 và sau đó được gia hạn đến ngày 30/4/2023. Tuy nhiên, với tình hình thiếu đất đắp hiện tại, nếu không kịp thời tháo gỡ, dự án cao tốc này khó về đích như quyết tâm của Bộ GTVT.

Bình Thuận: Giang hồ đập phá tiệm bắn cá, đòi tiền bảo kê lãnh án tù

Thứ 3, 28/02/2023 | 19:45
Đặng Ngọc Thi và Ngô Thành Lâm đến tiệm game bắn cá đòi tiền bảo kê 10 triệu. Đến thời hạn 3 ngày chủ tiệm không gửi tiền thì kéo thêm người đến gây hư hỏng tài sản.

131 tàu cá Bình Thuận mắc kẹt ở quần đảo Trường Sa kêu cứu vì thiếu lương thực, nước uống

Thứ 3, 28/02/2023 | 09:56
Do thời tiết xấu, 131 tàu cá huyện đảo Phú Quý cùng 524 lao động đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Trường Sa trong điều kiện cạn dần lương thực, nước uống.

Bình Thuận: Phạt tiền một cơ sở xả thải ra suối khiến cá chết

Thứ 2, 27/02/2023 | 20:45
Ngày 27/2, UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt hành chính chủ một cơ sở kinh doanh về hành vi xả thải ra môi trường.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.