Cặp vợ chồng hiếm muộn đón con trai đầu lòng sau 30 năm

Cặp vợ chồng hiếm muộn đón con trai đầu lòng sau 30 năm

Thứ 5, 16/09/2021 | 19:00
0
Anh Nguyễn Hữu Tỉnh (65 tuổi) và chị Vũ Thị Chung (51 tuổi) không giấu được hạnh phúc khi đón chào đứa con đầu lòng sau 30 năm chờ đợi.

PGS. TS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cho biết đây là ca vô sinh 30 năm, lần đầu tiên làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), thành công ở ngay lần chuyển phổi thứ nhất. Có thể nói sự chào đời của bé trai đánh dấu thành công mới, một bước tiến mới của chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản.

Được biết, anh Tỉnh và chị Chung kết hôn cách đây 30 năm. Sau nhiều năm không có thai tự nhiên, hai vợ chồng đã điều trị ở một số bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh vào năm 2006, 2007, không làm thụ tinh ống nghiệm (IVF). Phần vì công việc bận rộn, phần do kinh tế chưa thể tiếp tục làm, anh chị quyết định nhận con nuôi.

Tháng 6/2020, hai vợ chồng đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng làm thụ tinh ống nghiệm. Chị Chung đã trên 50 tuổi, chức năng buồng trứng suy giảm nhiều, để có được trứng tạo phôi và chuẩn bị tốt môi trường tử cung đón nhận phôi các bác sĩ đã phải nghiên cứu, ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật mới trong quá trình điều trị.

Còn anh Tỉnh nguyên là sĩ quan quân đội, công tác gần 30 tại tỉnh Phongsaly, Lào, tiền sử nhiều năm bị sốt rét ác tính. Vì vậy, chất lượng tinh trùng của anh thấp. Để có được đủ số lượng tinh trùng chất lượng làm IVF, các bác sĩ phải phẫu thuật mào tinh nhiều lần để lọc rửa, lấy đủ lượng tinh trùng.

Theo đó, chị Chung được điều trị nội tiết, kích thích buồng trứng. May mắn, ngay lần chuyển phôi đầu tiên đã thành công. Trong quá trình mang thai, chị Chung bị tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ phải theo dõi sát sức khỏe cả mẹ và bé. Sáng 14/9, bé trai nặng 3,4 kg chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Bên hành lang khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện, anh Tỉnh xúc động bày tỏ lòng cảm ơn đến PGS. TS. BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện và các y, bác sĩ đã tạo ra "kỳ tích" cho vợ chồng anh. Cảm ơn những người thân trong gia đình, đặc biệt là hai người con nuôi của anh chị (cháu gái 25 tuổi, cháu trai 15 tuổi) đã luôn ủng hộ, động viên, đồng hành cùng bố mẹ để có được niềm vui trọn vẹn ngày hôm nay.

Các bác sĩ cho biết trường hợp này rất đặc biệt vì phụ nữ ngoài 50 tuổi, khả năng có con tự nhiên là rất khó. Rất ít trường hợp còn trứng, nên thụ tinh ống nghiệm cũng khó khăn. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định.

Minh Hoa (t/h)

Sản phụ hiếm muộn mắc Covid-19 bị suy hô hấp, bác sĩ phải mổ lấy thai

Thứ 7, 22/05/2021 | 18:56
Một phụ nữ đang mang thai 35 tuần tuổi bị nhiễm Covid-19 có biểu suy hô hấp, suy thai… đã được các bác sỹ mổ đẻ cấp cứu thành công.

Xúc động chuyện tìm con yêu của hai người mẹ hiếm muộn

Thứ 7, 18/07/2020 | 07:34
Sau một lần có con, hai người mẹ quê ở Hải Phòng, Thái Nguyên đã phải lặn lội đi rất nhiều nơi để mong thêm một lần nữa được nghe tiếng trẻ con khóc cười trong ngôi nhà nhỏ. Hành trình tìm kiếm thiên thần bé nhỏ của những người phụ nữ hiếm muộn khiến bất cứ ai đều xúc động.

Xúc động lá thư gửi con của người mẹ hiếm muộn

Chủ nhật, 12/07/2020 | 15:56
Lá thư gửi con của người mẹ hiếm muộn Lương Thị Vân đạt giải Nhất cuộc thi viết “Gọi tên con nhé” đã gây xúc động đối với mọi người.

Người mang tiếng cười đến cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Thứ 5, 27/02/2020 | 07:54
Với bí quyết chữa bệnh vô sinh hiếm muộn, hơn 10 năm qua, bác sĩ – lương y Nguyễn Phú Lâm – Chủ tịch Hội Đông y huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã mang lại cho những cặp vợ chồng hiếm muộn có niềm vui con cái trong tiếng cười hạnh phúc gia đình.
Cùng chuyên mục

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Kỳ lạ ngọn núi phun ra vàng thật mỗi ngày nhưng không ai thu gom

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:30
Trong một ngày, người ta ước tính ngọn núi lửa này phun ra khoảng 80 gram vàng kết tinh.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.