Cậu ấm nhà Bạc Hy Lai chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong?

Cậu ấm nhà Bạc Hy Lai chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong?

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:35
0
Theo thông tin mới nhất hôm 29.7, một người có tên là Bạc Qua Qua đã được xếp trong danh sách sinh viên tại Trường Luật Columbia.
Bạc Qua Qua, con trai chính trị gia Trung Quốc bị thất sủng Bạc Hy Lai được cho là đã ghi danh nhập học tại trường Luật New York, nơi Tổng thống Theodore và Franklin Roosevelt từng theo học.
Thông tin này làm dấy lên những đồn đoán rằng Bạc Qua Qua có thể đang chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong.
Theo thông tin mới nhất hôm 29/7, một người có tên là Bạc Qua Qua đã được xếp trong danh sách sinh viên tại Trường Luật Columbia. Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng Bạc Qua Qua, sinh viên tại trường Balliot, Oxford, dường như sẽ không trở về Trung Quốc, nơi cha anh ta là Bạc Hy Lai sắp hầu tòa vì tội tham nhũng trong những tuần tới.
Tiêu điểm - Cậu ấm nhà Bạc Hy Lai chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong?
Bà Cốc Khai Lai, mẹ Bạc Qua Qua hiện đang tiều tụy trong tù sau bị kết tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood tháng 11/2011. Tại phiên xét xử, bà Cốc Khai Lai nói rằng đã đầu độc Heywood vì ông ta đe dọa tới sự an toàn của Bạc Qua Qua sau một tranh chấp về thỏa thuận tài sản.
Vụ án sát hại Heywood là một trong những bê bối chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Trung Quốc, khiến Bạc Hy Lai mất chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và bị cáo buộc tham nhũng.
Thông tin Bạc Qua Qua theo học tại một trong những trường đại học cạnh tranh và đắt đỏ nhất nước Mỹ xuất hiện sau khi một phóng viên nước ngoài cho tạp chí Trung Quốc Caixin đưa lên tài khoản Twitter một bức ảnh chụp màn hình danh bạ sinh viên Đại học Columbia.
Trang web này có tên Bạc Qua Qua, mã số sinh viên và địa chỉ email của trường. Bạc Qua Qua chưa trả lời bức thư đề nghị cho biết bình luận về kế hoạch cho tương lai và phiên tòa xét xử của cha anh ta.
Trường Luật Columbia bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9. Đến thời điểm này, Bạc Hy Lai có thể đã bị xét xử tại thành phố Tế Nam, Trung Quốc.
Tuần trước, tờ Los Angeles Times đưa tin cho biết Bạc Hy Lai có thể đã thỏa thuận với các công tố viên để bảo vệ Bạc Qua Qua.
"Nếu Bạc Hy Lai không nhận tội, có thể họ sẽ tìm đến con trai ông ta" - Hu Ping, một nhà bình luận chính trị lưu vong ở New York cho biết. "Bạc Hy Lai phải hợp tác với chính quyền để đảm bảo rằng con trai ông ta tránh mọi rắc rối".
 
Theo  Ngọc Vân (Lao Động)

Bạc Hy Lai chính thức bị buộc tội tham nhũng

Thứ 5, 25/07/2013 | 13:42
Ngày 25-7, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, Bạc Hy Lai đã chính thức bị buộc tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Ông Bạc Hy Lai dính líu trùm casino Macau

Thứ 7, 02/03/2013 | 15:00
Sòng bài trên thuyền thuộc Tập đoàn Neptune ở Macau đang bị cáo buộc dính líu tới các “giao dịch kinh tế bất hợp pháp” với nhiều quan chức đại lục, trong đó có cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Macau Daily Times đưa tin hôm 1-3.

Hạ màn vụ Bạc Hy Lai chấn động Trung Quốc

Thứ 7, 26/01/2013 | 08:10
Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ ra tòa vào đầu tuần tới, một tờ báo Hong Kong có quan hệ với chính quyền Bắc Kinh cho hay hôm nay (25/1).

Tiết lộ chấn động về những vụ tra tấn của Bạc Hy Lai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức Bạc Hy Lai lên đến đỉnh cao của sự nghiệp khi ông này phát động một chiến dịch nhằm quét sạch tội phạm có tổ chức. Giờ đây, một số người đang lên tiếng phản đối các phương pháp đáng phải đặt vấn đề mà ông này đã sử dụng.

Vợ của Bạc Hy Lai thường xuyên “cắm sừng” chồng?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Theo nhiều nguồn tin, bà Cốc Khai Lai (vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Trung Quốc Bạc Hy Lai) là một người có sức quyến rũ kỳ lạ, cũng chính vì thế, ông Bạc thường xuyên bị cắm sừng.

Scaldal “gái bao của Bạc Hy Lai” ngày càng trầm trọng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Thay vì soi mói đời tư của Chương Tử Di, nhiều người bắt đầu tin rằng cô bị vu khống và chờ đợi minh tinh quốc tế này sẽ phản công nhằm lấy lại thanh danh cho mình.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.