Cầu thủ Malaysia được đề cử giải Pukas 2016 vì bàn thắng khó tin

Cầu thủ Malaysia được đề cử giải Pukas 2016 vì bàn thắng khó tin

Thứ 4, 17/02/2016 | 19:15
0
Bàn thắng của Subri đồng thời còn giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số đậm đà 4-1.

Mới đây, tại giải vô địch quốc gia Malaysia, một tình huống làm bàn khó tin đã được diễn ra. Theo đó, trong cuộc chạm trán giữa 2 câu lạc bộ Pulau Penang và Pahang, cầu thủ Faiz Subri của đội chủ nhà khiến cả khán đài phải ngỡ ngàng với cú đá phạt “ảo diệu” của mình từ cự ly phải đến 35m.

Tờ báo thể thao uy tín hàng đầu 101GreatGoals.com cho hay, phút 62 của trận đấu, Penang được hưởng quả đá phạt. Subri sút bóng bằng mu chính diện hơi ăn ra ngoài má phải khiến nó đi theo một quỹ đạo “dị” hiếm có. Bóng xoáy, lượn hình vòng cung lên góc cao bên trái khung thành đối phương rồi bất ngờ chuyển hướng bay về phía kia khiến thủ môn đành chôn chân đứng nhìn.

Đoạn băng quay lại cho thấy, chính chân sút 28 tuổi Faiz Subri – tác giả của bàn thắng cũng đã tỏ ra rất bất ngờ với pha phá lưới độc đáo của mình.

Tuyệt phẩm này khiến giới hâm mộ túc cầu liên tưởng tới các tình huống làm bàn tương tự như thế trong lịch sử, điển hình như cú đá của Papiss Cisse (Newcastle) vào lưới Chelsea (năm 2012), hay cú sút phạt kinh điển của Roberto Carlos vào lưới ĐT Pháp năm 1998.

Cho đăng tải clip làm bàn khó tin nói trên lên trang chủ, 101GreatGoals.com thậm chí còn viết một dòng chú thích mở đầu theo kiểu ngưỡng mộ: “Có lẽ chúng ta nên dừng việc tìm kiếm bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2016 để trao giải Pukas tại đây. Cầu thủ Malaysia xứng đáng với điều này.”

Hưởng ứng lời bình phẩm đó, trang Malaysiandigest (của Malaysia) cũng kêu gọi cộng đồng trong nước, cộng đồng quốc tế ủng hộ tuyệt tác phá lưới “có một không hai” của Faiz Subri.

Thể thao - Cầu thủ Malaysia được đề cử giải Pukas 2016 vì bàn thắng khó tin

Subri ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Trên mạng xã hội Facebook, clip làm bàn do Subri thực hiện nhận được tới hơn 31.000 lượt chia sẻ chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Độc giả có nickname James D

Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.