Cây

Cây "quái thú" từ Đắk Lắk về Hà Nội giờ ở đâu?

Duong Quang Sơn
Thứ 4, 04/04/2018 | 20:23
2
Chủ doanh nghiệp nhận vận chuyển 4 cây "quái thú" từ Đắk Lắk về Hà Nội khai nhận đã chuyển thành công 1 cây thuộc dạng khủng này tới một chùa ở khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Vậy cây quái thú này đang ở đâu?

Trao đổi thông tin với báo giới, ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) - đơn vị vận chuyển 4 cây khủng trên đường bị CSGT Thừa Thiên - Huế bắt giữ cho biết: Cách đây mấy hôm, đơn vị nhận được điện thoại thuê chở 1 cây đa từ Tây Nguyên ra một ngôi chùa ở Linh Đàm, Hà Nội.

Một cây đã được vận chuyển thành công ra đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa rõ cây "quái thú" đầu tiên này đã được vận chuyển về địa điểm nào?

Cây 'quái thú' từ Đắk Lắk về Hà Nội giờ ở đâu?

Chùa Linh Đàm cũng không ghi nhận có cây "khủng".

Khu vực Linh Đàm có một số chùa lớn như Chùa Linh Đàm, chùa Bằng và chùa Tứ Kỳ. Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin chiều 4/4, chùa Bằng đang tiến hành sửa chữa xây dựng gạch đá ngổn ngang. Quan sát của PV cho thấy trong khuôn viên chùa không có cây nào mới được trồng. 

Tại chùa Bằng, một bảo vệ tại cổng chùa cho biết, thời gian gần đây không có cây cổ thụ nào được đưa về chùa.

Tại chùa Tứ Kỳ, khuôn viên diện tích được xây dựng kiên cố, cũng không ghi nhận có cây nào mới được trồng chứ chưa nói đến cây "khổng lồ" cao đến hơn chục mét.

Cũng trong chiều 4/4, đại diện vụ An toàn giao thông (tổng cục Đường bộ Việt Nam, bộ Giao thông vận tải) cho biết địa điểm cuối cùng xe chở cây được nhìn thấy là tại Ecopark.

Vị này cho biết, sau khi có phản ánh trên báo chí và dư luận, vụ An toàn giao thông đã cho kiểm tra và thấy rằng có 2 sự việc liên quan đến các cây "khủng", đều là do công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (tỉnh Quảng Bình) thực hiện.

Sự việc thứ nhất là 3 xe chở cây đã bị lực lượng chức năng phát hiện và giữ lại tại Thừa Thiên - Huế. Sự việc thứ hai là 1 cây lớn đã được một số cơ quan báo chí chụp hình ảnh lưu thông qua Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... ra đến phía Bắc.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, xe chở cây đã ra đến Hà Nội và chủ xe là ở Quảng Bình. Thông tin ban đầu cho thấy xe chở cây này đã xuất phát từ Quảng Bình vào ngày 22/3, điểm cuối xe dừng lại là tại khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên, vào 6h30 sáng 27/3.

Cây 'quái thú' từ Đắk Lắk về Hà Nội giờ ở đâu? (Hình 2).

Cây khổng lồ được phát hiện có mặt tại Hưng Yên

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 4/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Công an, bộ Giao thông Vận tải vào cuộc kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành những ngày gần đây.

Phó Thủ tướng cũng giao bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh nguồn gốc các cây khổng lồ này. Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/4.

CSGT tỉnh Đắk Lắk: "Không phát hiện xe chở cây siêu khủng đi trên Quốc lộ 26"

Thứ 4, 04/04/2018 | 19:25
Một trong ba cây "quái thú" có chiều cao khoảng 15m, có đường kính gần 2m được vận chuyển từ Đắk Lắk qua nhiều tỉnh thành khác ra đến Thừa Thiên Huế nhưng CSGT tỉnh "không phát hiện đi qua Quốc lộ 26".

Thông tin mới nhất về nguồn gốc 3 cây "quái thú"

Thứ 4, 04/04/2018 | 19:03
Một người đàn ông tên Chương đã mang 3 bộ hồ sơ gốc của 3 cây "quái thú" đến nộp tại phòng Thanh tra và Pháp chế, chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế để làm việc. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, kiểm tra các bộ hồ sơ này.

Yêu cầu 3 Bộ làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật vụ cây khủng

Thứ 4, 04/04/2018 | 16:51
Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Công an, bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải như phản ánh về cây khủng như quái thú băng băng trên Quốc lộ 1A.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.