Cha là Chi cục trưởng Kiểm lâm, con làm phó: Có thấu tình đạt lý?

Cha là Chi cục trưởng Kiểm lâm, con làm phó: Có thấu tình đạt lý?

Thứ 5, 13/10/2016 | 13:58
0
Liên quan đến vụ việc ở Bình Định, cha giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trong khi con làm phó, dư luận đặt câu hỏi, làm như vậy liệu có thấu tình đạt lý?

Những ngày qua, người dân tỉnh Bình Định xôn xao, bàn tán về việc cha làm trưởng, con làm phó xảy tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Hiếu Hòa đang giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm còn con gái là bà Nguyễn Thị Anh Nguyên giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

Để làm rõ thông tin, sáng 13/10, PV đã liên hệ với Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định để xin gặp ông Nguyễn Hiếu Hòa. Tuy nhiên, nhân viên tại đây cho biết, sáng 13/10, ông Hòa làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Tiếp đó, PV liên hệ với Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định thì nhân viên tại đây lại cho biết, ông Hòa đang làm việc tại Sở NN&PTNT. Liên hệ số điện thoại di động của ông Hòa nhưng ông này không bắt máy. Tương tự, việc liên hệ, tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Anh Nguyên cũng bất thành.

Xã hội - Cha là Chi cục trưởng Kiểm lâm, con làm phó: Có thấu tình đạt lý?

Dư luận đang đặt câu hỏi liệu việc bổ nhiêm trên có thầu tính đạt lý?" (Ảnh minh họa)

Được biết, ông Hòa giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định hơn 10 năm nay. Trong thời gian công tác, ông Hòa chưa để xảy ra sai phạm gì. Đặc biệt, trong công việc, ông cũng được cấp dưới đánh giá là người giải quyết công việc quyết liệt.

Trong khi đó, bà Nguyên tốt nghiệp đại học chuyên ngành lâm nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, bà Nguyên công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. Đến thời điểm năm 2011, bà được bổ nhiệm làm Phó phòng tại đơn vị này. Đến năm 2014, bà Nguyên được bổ nhiệm làm Trưởng phòng. Tiếp đó, bà Nguyên được điều động làm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuy Phước - Quy Nhơn. Do đạt nhiều thành tích trong công tác, bà Nguyên được rút về lại Chi cục và được bổ nhiệm giữ chức Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Thông tin về quy trình bổ nhiệm bà Nguyên, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, để bầu chức danh Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục này phải tổ chức lấy tín nhiệm với bà Nguyên. Sau khi có kết quả tín nhiệm, Sở NN&PTNT Bình Định tiến hành tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh.

Theo ông Hổ, hiện không có văn bản nào cấm việc cha hay mẹ làm thủ trưởng, còn con làm cấp phó trong cùng cơ quan. Do đó, Sở đã bổ nhiệm bà Nguyên theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tìm hiểu vụ việc “lùm xùm” xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và có báo cáo cụ thể”.

Trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Quốc Trị – Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết: “Pháp luật không quy định việc cha làm trưởng thì con không được làm phó. Việc bổ nhiệm Chi cục trưởng và Chi cục phó thuộc tỉnh chứ không thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm”.

Nhóm PV

 

Video: Kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh

Thứ 7, 08/10/2016 | 09:59
Phát hiện chiếc xe biển xanh chở gỗ lậu, Kiểm lâm Quảng Bình đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên tài xế vẫn điều khiển phương tiện, liều lĩnh tháo chạy buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Vì sao kiểm lâm dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh?

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:49
Thông tin kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh chỉ để thu giữ 6 hộp gỗ đã làm xôn xao dư luận. Vì sao vậy?.

Video: Kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh

Thứ 7, 08/10/2016 | 09:59
Phát hiện chiếc xe biển xanh chở gỗ lậu, Kiểm lâm Quảng Bình đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên tài xế vẫn điều khiển phương tiện, liều lĩnh tháo chạy buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Vì sao kiểm lâm dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh?

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:49
Thông tin kiểm lâm Quảng Bình dùng súng bắn vỡ kính xe biển xanh chỉ để thu giữ 6 hộp gỗ đã làm xôn xao dư luận. Vì sao vậy?.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.