Cha nghèo yêu cầu làm rõ cái chết của con gái 5 tuổi sau phẫu thuật

Cha nghèo yêu cầu làm rõ cái chết của con gái 5 tuổi sau phẫu thuật

Thứ 3, 06/12/2016 | 19:36
0
Trước cái chết tức tưởi của con gái sau khi phẫu thuật, người cha nghèo đã viết đơn, yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm rõ sự việc.

Mới đây, PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được đơn thư phản ánh của anh Phan Cao (SN 1980), trú tại TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) về việc con gái anh chết bất thường sau khi tiến hành phẫu thuật ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Xã hội - Cha nghèo yêu cầu làm rõ cái chết của con gái 5 tuổi sau phẫu thuật

 Anh Cao trước bàn thờ của cô con gái đoản mệnh.

Anh Cao trình bày trong đơn, con gái anh là cháu Phan Thị Như Ý (5 tuổi) có triệu chứng đau bụng và được gia đình đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.

Sau khi kết luận cháu Ý bị nang ống mạch chủ, ngày 14/11, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang chuyển cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, cháu Ý nhập viện tại khoa Nhi - cấp cứu bụng và được chẩn đoán mắc bệnh nang ống mạch chủ.

Anh Cao cho biết, trong thời gian này cháu Ý không hề có triệu chứng đau đớn, vẫn vui chơi và ăn uống bình thường. Đến sáng ngày 24/11, cháu Ý được bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Tuy nhiên, sau khi ca mổ hoàn tất, bác sĩ bất ngờ thông báo cháu bé này mắc thêm bệnh viêm tụy nặng. Sáng 3/12, cháu Ý có biểu hiện tím tái và được bác sĩ phẫu thuật lại. Đến 15h cùng ngày, cháu bé này tử vong tại bệnh viện.

Trước sự việc đau lòng trên, anh Phan Cao đã viết đơn kiến nghị gửi Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của con gái anh.

Xã hội - Cha nghèo yêu cầu làm rõ cái chết của con gái 5 tuổi sau phẫu thuật (Hình 2).

 Anh Cao đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế làm rõ cái chết bất thường của con gái anh.

Anh Cao bức xúc: Tại sao các bác sỹ không chẩn đoán kỹ trước khi mổ để đến lúc mổ xong bệnh nang ống mạch chủ lại thông báo con anh bị viêm tụy nặng? Đồng thời, trong quá trình điều trị cho đến lúc vào phòng mổ các bác sỹ cũng không tư vấn hay thông báo tình hình cho gia đình về nội tình bệnh tật của cháu Ý.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Trường hợp của cháu Phan Thị Như Ý, sau khi nhập viện đã được chẩn đoán là bị nang ống mật chủ tuýp 4 và được chỉ định mổ nội soi.

Xã hội - Cha nghèo yêu cầu làm rõ cái chết của con gái 5 tuổi sau phẫu thuật (Hình 3).

 Phía lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao đổi với PV.

Ông Thăng cho biết, đây là một ca phẫu thuật phức tạp và khó khăn, có thể gặp các biến chứng. Về bệnh nhân Phan Thị Như Ý, diễn tiến cuộc mổ rất tốt, tuy nhiên đến ngày thứ 2, cháu Nhi xuất hiện các triệu chứng của viêm tụy cấp như: Đau bụng, sốt, men tụy tăng… Đến ngày thứ 8, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu tốt hơn.

Tuy nhiên, ngày tiếp đó, bệnh nhân lại xuất hiện các dấu hiệu viêm tụy trở lại và bác sỹ yêu cầu cho nhịn ăn. Đến sáng ngày 3/12, cháu Ý bị choáng, được bác sỹ hồi sức tích cực, hội chẩn và mổ cấp cứu với chẩn đoán viêm phúc mạc theo dõi viêm tụy cấp thể hoại tử. Sau khi mổ lần 2, tình trạng bệnh nhân nặng, huyết áp không đo được. Đến 14h ngày 3/12, nhịp tim bệnh nhân bị rối loạn và cháu đã không qua khỏi.

“Trường hợp của cháu Ý bị biến chứng nặng, không ai muốn xảy ra. Mặc dù các y bác sỹ đã hết sức cố gắng cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi. Hiện, bệnh viện đang thành lập hội đồng chuyên môn nhằm tìm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trước sự mất mát người thân, bệnh viện xin thành thật chia buồn cùng gia đình”, lời ông Nguyễn Duy Thăng nói thêm.

Lê Kông

Con có nguy cơ tật nguyền, sản phụ tố do bác sỹ chủ quan

Thứ 7, 03/12/2016 | 17:09
Dù gia đình sản phụ đề nghị được sinh mổ, nhưng bác sĩ vẫn chỉ định đẻ thường. Cháu bé sinh ra nặng 4,8kg bị các biến chứng rất nghiêm trọng. Gia đình cho rằng, nguyên nhân là do bác sĩ tắc trách.

Bố bệnh tật, mẹ chết nơi đất khách, 3 đứa con có nguy cơ thất học

Thứ 2, 11/01/2016 | 19:30
Nhiều năm bôn ba nơi đất khách, nước bạn, chị Nhung không may gặp nạn qua đời, để lại người chồng bệnh tật và 3 đứa con thơ dại. Đã gần 1 tháng, gia đình vẫn chưa thể đưa xác chị về quê an táng.

Bệnh viện Nội tiết TƯ: Nhiều dấu hiệu bao che cho tham nhũng

Thứ 4, 23/01/2013 | 20:43
Trước phản ứng gay gắt của dư luận về hàng loạt tiêu cực tại Bệnh viện Nội tết T.Ư đã bị bản Kết quả thanh tra số 101/BC-TTrB ngày 10.10.2011 của Thanh tra Bộ Y tế che dấu, ngày 04/05/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 1486/QĐ-BYT thành lập đoàn Thanh tra khác để thanh tra lại những vấn đề mà viên chức Bệnh viện Nội tiết TW tố cáo.

Con có nguy cơ tật nguyền, sản phụ tố do bác sỹ chủ quan

Thứ 7, 03/12/2016 | 17:09
Dù gia đình sản phụ đề nghị được sinh mổ, nhưng bác sĩ vẫn chỉ định đẻ thường. Cháu bé sinh ra nặng 4,8kg bị các biến chứng rất nghiêm trọng. Gia đình cho rằng, nguyên nhân là do bác sĩ tắc trách.

Bố bệnh tật, mẹ chết nơi đất khách, 3 đứa con có nguy cơ thất học

Thứ 2, 11/01/2016 | 19:30
Nhiều năm bôn ba nơi đất khách, nước bạn, chị Nhung không may gặp nạn qua đời, để lại người chồng bệnh tật và 3 đứa con thơ dại. Đã gần 1 tháng, gia đình vẫn chưa thể đưa xác chị về quê an táng.

Bệnh viện Nội tiết TƯ: Nhiều dấu hiệu bao che cho tham nhũng

Thứ 4, 23/01/2013 | 20:43
Trước phản ứng gay gắt của dư luận về hàng loạt tiêu cực tại Bệnh viện Nội tết T.Ư đã bị bản Kết quả thanh tra số 101/BC-TTrB ngày 10.10.2011 của Thanh tra Bộ Y tế che dấu, ngày 04/05/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 1486/QĐ-BYT thành lập đoàn Thanh tra khác để thanh tra lại những vấn đề mà viên chức Bệnh viện Nội tiết TW tố cáo.