0: Trong 16 trận đấu ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, không có trận đấu nào là không có bàn thắng (13 trận phân định được thắng thua, 3 trận có kết quả hòa).
1: Trong 16 trận đấu, các trọng tài đã rút ra 3 chiếc thẻ đỏ. Trong đó, có 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp giành cho trung vệ N. Vidic của Manchester United.
Vừa trở lại thi đấu sau chấn thương Vidic lập tức đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp
2: Có thể nói đây là vòng đấu đặc biệt của những con số liên quan đến chấm 11m. Có 2 cầu thủ đá hỏng 2 quả 11m là M. Gomez (49’) và R. Shirokov (11’). Có 1 cầu thủ lập ghi 2 bàn thắng một trận trên chấm 11m là W. Rooney (64’. 90’).
3: Có 3 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Có 3 cầu thủ đá phản lưới nhà là C. Marchena (43’) trong trận Man City gặp Villarreal, H. Badstuber (39’) trong trận Napoli gặp Bayer Munich và H. Lloris (55’) trong trận Real đại thắng Lyon, Có 3 cầu thủ lập cú đúp là F. Torres (Chelsea), W. Rooney (MU) và S. Doumbia (CSKA Moscow).
5: Là số bàn thắng mà Chelsea có được khi tiếp Genk. Đây cũng là trận thắng có tỷ số đậm nhất loạt đấu thứ 3.
36: Là số cầu thủ ghi bàn trong loạt trận thứ 3.
42: Là số bàn thắng các đội ghi được ở loạt trận thứ 3, trung bình 2,6 bàn/trận. Trong đó, 23 bàn được ghi trong hiệp 1 và 19 bàn thắng được ghi trong hiệp 2.
82: Trong 16 trận đấu, các trọng tài đã rút ra 82 chiếc thẻ vàng, trung bình 5,1 thẻ vàng 1 trận. Trong đó, trận đấu có nhiều thẻ vàng nhất là trận FC Porto và APOEL Nicosia, trong trận đấu này trọng tài chính đã rút ra tổng cộng 11 thẻ vàng. (8 giành cho Porto và 3 cho Nicosia). Trận đấu duy nhất không có một thẻ phạt nào là trận Barca và Viktoria Plzen.
Bảo Trân