Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ

Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 05/04/2018 | 20:50
2
Đó là nội dung ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã trao đổi sau “sự cố” giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương cho biết: “Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, có thể sẽ cho học sinh tạm thời dồn lớp. Sau đợt này, UBND huyện An Dương cũng sẽ có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh một cách sâu sắc tới từng giáo viên”.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương nói về việc cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giẻ lau bảng

Bà Phạm Thị Bích Liên – Phó hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng cho hay, sau khi xử lý xong vụ việc liên quan đến giáo viên Hương, mọi hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Giáo viên mới tiếp nhận lớp 3A5 là lớp có học sinh bị giáo viên Hương cho súc miệng bằng nước ghẻ lau bảng sẽ được chuyển giao về công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy.

Cũng theo bà Liên, nhà trường cũng đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm mới, với gia đình, để giúp em Phạm Ph.A. cũng như các học sinh khác trong lớp 3A5 sớm bình ổn tâm lý để tiếp tục học tập.

Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ

Ông Đặng Tăng Thông: Sai phạm của giáo viên Hương là nghiêm trọng

Trước đó như báo Người Đưa Tin đã đưa, ông Phạm Khắc Thảo (trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã phản ánh: Cháu gái ông là Phạm Ph.A. là học sinh lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp.

Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Chiều 3/4, một bạn học của cháu Ph.A. mới kể chuyện này cho vợ ông Thảo biết, ngay lập tức gia đình đã tới gặp hiệu trưởng nhà trường để phản ánh vụ việc.

Tối 3/4, cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận đã bảo lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ thừa nhận là cho Ph. A. "súc miệng" chứ chưa bắt cháu uống.

Bà Phạm Thị Bích Liên - Phó hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng

 Sau khi sự việc xảy ra, cũng trong ngày 5/4, UBND huyện An Dương đã có văn bản số 185/TB-UBND  thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về việc giáo viên Hương phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

UBND huyện An Dương yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Đồng phối hợp với ban Giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh động viên, ổn định tư tưởng gia đình, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường, đảm bảo công tác giảng dạy và học tập bình thường, quan tâm, chăm sóc em Ph.A. yên tâm học tập.

Yêu cầu ban Giám hiệu trường tiểu học An Đồng thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương theo quy định của pháp luật và quy định về đạo đức nhà giáo, tổ chức công bố công khai, nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong toàn trường.

Phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ huyện An Dương phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn ban Giám hiệu trường tiểu học An Đồng xử lý nghiêm vi phạm, thông báo công khai để rút kinh nghiệm trong toàn ngành giáo dục.

Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng giáo viên và chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo. 

Chấn chỉnh giáo dục sau 'sự cố' phạt học sinh súc miệng nước giẻ (Hình 2).

Trường tiểu học An Đồng, nơi xảy ra sự việc giáo viên phạt học sinh súc miệng nước giẻ lau bảng

Đến chiều ngày 5/4, Hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) Trần Thị Ngọc Bảo đã ra quyết định số 06/QĐ-THAĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1993, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương).

Theo quyết định kể trên, giáo viên Hương bị chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 5/4. Lý do giáo này bị chấm dứt hợp đồng lao động vì đã vi phạm Điều 6 Quy định về đạo đức nhà giáo do bộ GD&ĐT ban hành.

Sẽ đuổi việc giáo viên phạt học sinh súc miệng nước giẻ lau bảng

Thứ 5, 05/04/2018 | 11:40
Vì nói chuyện trong lớp, một học sinh tiểu học ở TP.Hải Phòng đã bị giáo viên chủ nhiệm phạt với hình thức… súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.