Chân dung 2 nữ đại gia vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng ở Nghệ An

Chân dung 2 nữ đại gia vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng ở Nghệ An

Thứ 3, 25/04/2017 | 15:40
0
Với vỏ bọc là 2 nữ đại gia buôn bán vàng bạc gần 10 năm nay, lại làm ăn rất uy tín và sòng phẳng nên chị em Oanh – Xuân đã lấy được lòng tin của nhiều người dân để vay gần 100 tỷ đồng.

Mới đây, báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết “Nghệ An: Chủ tiệm vàng và em gái vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng”. Theo thông tin từ các nạn nhân, tham gia tổ chức và điều hành đường dây huy động tín dụng đen là bà Trần Thị Oanh (SN 1974), trú tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc và bà Trần Thị Xuân (SN 1976, em ruột bà Oanh), trú tại khối 2, phường Nghi Tân, TX.Cửa Lò.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Oanh là chủ của 2 cửa hàng vàng bạc đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TX.Cửa Lò. Những người từng cho Oanh vay tiền thông tin, trước khi vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc của bà Oanh đều tấp nập khách vào ra mua bán. Hơn nữa, lúc vay tiền của người dân, bà Oanh tỏ ra là người rất sòng phẳng, trả tiền lãi và gốc đúng hạn.

“Gần 10 năm nay, Oanh làm ăn uy tín, tiền lãi và gốc đều trả rất sòng phẳng. Khi chúng tôi gửi tiền vào, khi cần chỉ việc gọi điện cho Oanh là lấy được ngay. Có trường hợp cho vay chưa đầy một tháng nhưng Oanh vẫn tính tiền lãi cho cả tháng luôn, vì vậy ai cũng tin tưởng gửi tiền cho Oanh. Thế mà không ngờ chúng tôi lại bị Oanh lừa", bà Nguyễn Thị Vạn, trú tại TX.Cửa Lò cho hay.

Xã hội - Chân dung 2 nữ đại gia vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng ở Nghệ An

 Chân dung nữ đại gia Trần Thị Oanh (Ảnh: Do người dân cung cấp).

Không chỉ tạo vỏ bọc là đại gia kinh doanh vàng bạc, làm ăn uy tín, sòng phẳng, chị em Oanh – Xuân còn có nhiều chiêu thức khác để lấy lòng dân nhằm mục đích huy động tiền.

Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại phường Thu Thủy, TX.Cửa Lò cho biết, khi gia đình các nạn nhân có việc tang gia hay hiếu hỷ, Oanh và Xuân đều trực tiếp đến nhà thăm hỏi và tặng quà. Ngoài ra, việc gửi tiền, vàng chỗ chị em Oanh được tiến hành rất đơn giản và thuận tiện nên lôi kéo được nhiều người tham gia.

Theo tìm hiểu của PV, phần lớn các nạn nhân đã đi vay mượn của bạn bè, người thân, thậm chí thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng lấy tiền cho chị em Oanh vay, hưởng lãi suất chênh lệch. 

Sau khi biết tin bà Oanh vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, hơn 1 tuần nay hàng chục nạn nhân cho bà Oanh vay tiền đã thay phiên nhau túc trực trước nhà bà này để chờ đòi nợ.

Xã hội - Chân dung 2 nữ đại gia vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng ở Nghệ An (Hình 2).

 Bà Trần Thị Xuân trao đổi với phóng viên.

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, PV đã tìm đến ngôi nhà 2 tầng khang trang của em gái Oanh là bà Trần Thị Xuân ở TX.Cửa Lò. Thời điểm chúng tôi có mặt tại nhà bà Xuân, hàng chục chủ nợ cũng tập trung tại đây yêu cầu bà này trả lại tiền đã vay.

Theo bà Xuân, chị em bà đã hoạt động tín dụng đen hơn 10 năm nay. Hiện tại, cá nhân bà đang vay nợ khoảng 20 người dân trên địa bàn với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Với gương mặt thất thần, bà Xuân cho biết, sau khi gom tiền của người dân về, bà cho các "bạn hàng" của mình vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng phần chênh lệch. Khi những người vay vỡ nợ, bỏ trốn, bà lại tiếp tục huy động tiền của người sau để bù vào trả gốc và lãi cho người trước.

“Tôi đang cho nhiều người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng để kinh doanh nhưng do làm ăn khó khăn, các "bạn hàng" không có tiền trả nên tôi không biết lấy đâu mà trả lại cho dân. Do tôi đang vỡ nợ nên cần thời gian thu xếp trả tiền cho mọi người chứ không phải quỵt hay lừa đảo của họ”, bà Xuân phân trần.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đã có thông báo yêu cầu cấm xuất cảnh đối với bà Trần Thị Oanh và cử người xuống địa phương nắm thông tin để phục vụ điều tra.

Xuân Chinh

Cùng tác giả

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.