Chân dung kẻ vi phạm giao thông, tự xưng 'anh em trong ngành' thách thức công an

Chân dung kẻ vi phạm giao thông, tự xưng 'anh em trong ngành' thách thức công an

Thứ 2, 28/03/2016 | 20:05
0
Sau khi bị CSGT tuýt còi vì điều khiển với tốc độ nhanh, Đệ tự xưng mình là “anh em trong ngành” để lực lượng bỏ qua lỗi vi phạm.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) Công an TP.Cần Thơ đã mời Nguyễn Hữu Đệ (36 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) lên làm việc vì liên quan đến hành vi vi phạm giao thông và tự xưng “anh em trong ngành”.

Theo báo cáo chính thức của PC67, vụ việc xảy ra vào khuya 21/3, Tổ tuần tra thuộc PC67 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 65A–05.664 do Đệ điều khiển chạy với tốc độ nhanh và có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế không chấp hành, cho phương tiện chạy khoảng 100m rồi dừng trước một khách sạn.

Đệ bước xuống tự xưng là “anh em trong ngành không ngành” và xin bỏ qua. Tổ tuần tra nhắc nhở, nếu cùng ngành thì phải chấp hành nghiêm túc và yêu cầu đo nồng độ cồn trong máu, đưa phương tiện về trụ sở làm việc nhưng tài xế không chấp hành, khóa xe bước vào bên trong khách sạn.

Pháp luật - Chân dung kẻ vi phạm giao thông, tự xưng 'anh em trong ngành' thách thức công an

Tài xế Nguyễn Hữu Đệ (bìa phải), người tự xưng “anh em trong ngành”.

Khi đến sảnh, Đệ nói vọng ra “trong xe có tiền và nhiều đồ quý”… Khoảng 30 phút sau, một cô gái bước ra xưng là bạn gái của Đệ và có lời nói thách thức, xúc phạm lực lượng Công an.

Tổ tuần tra đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính và Công an phường Cái Khế đến hiện trường hỗ trợ. Sau đó, Đệ mới chịu xuống hiện trường làm việc và ký biên bản vi phạm với các lỗi: không chấp hành đo nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký.

Quá trình xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người vi phạm giao thông xác định, Đệ không công tác tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nào.

Năm 2014, Đệ có đăng ký thường trú tại địa phương nhưng không sinh sống và hiện đi đâu không rõ. Gia đình của Đệ cũng cho biết, Đệ có nói là làm việc ở ngân hàng nhưng không nói ngân hàng nào và rất ít khi về nhà.

Làm việc với Ph

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.