Chân dung thầy cúng đào hoa giả công an lừa thiếu nữ

Chân dung thầy cúng đào hoa giả công an lừa thiếu nữ

Thứ 4, 04/12/2013 | 15:40
0
Mấy ngày nay, căn nhà đối diện với trường Tiểu học Trung Hà, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đóng cửa im ỉm suốt. Đó là nhà của Bùi Văn Đò, đối tượng mới bị Công an huyện An Lão khởi tố bị can và bắt tạm giam ngày 25/11/2013 về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ dị tính có "căn" lừa đảo

Khi chúng tôi lần mò hỏi nhà Đò “thầy cúng”, người dân xã Trung Hà chỉ đến một ngôi nhà mặt đường, đối diện với trường tiểu học xã Trung Hà. Căn nhà đóng cửa im thin thít. Nhà Đò cách chợ Xưa, chợ Chùa (hai chợ nổi tiếng ở Thủy Nguyên) không xa nên chuyện Đò bị bắt được loan tin với tốc độ chóng mặt.

Những người dân các xã xung quanh xã Trung Hà như An Lư, Thủy Triều, Ngũ Lão không mấy ngạc nhiên khi nghe tin Đò bị bắt. Ở đây, ai cũng biết Đò là "thằng lừa đảo từ xưa rồi. Nó chỉ được cái khéo nói, chẳng thấy làm ăn gì hết mà lúc nào cũng chở gái xinh vi vu xe đẹp. Thấy bảo nó cúng bái, xem bói nhưng ở đây không ai xem của nó", một cụ già ở gần nhà Đò kể.

Pháp luật - Chân dung thầy cúng đào hoa giả công an lừa thiếu nữ

Chân dung “sỹ quan an ninh” Bùi Đức Tuấn (Đò).

Nhà anh ruột Đò là nhà ông Bùi Văn Ôm cũng ở mặt đường, ngay sát nách nhà Đò. Hai anh em Đò có mở tiệm cầm đồ tại nhà. Khi chúng tôi "nhòm ngó" trước căn nhà đóng kín mít cửa, cô cháu con ông anh ruột của Đò hỏi với thái độ dò xét: "Chị gặp chú Đò có chuyện gì?". Cô gái hỏi như thể biết rõ chúng tôi cần gặp ai trong nhà. Rồi cô nói một mạch: "Chú Đò đi xa, lâu lắm mới về. Vợ chú ấy làm ở Vsip (khu công nghiệp Vsip của Nhật Bản tại Thủy Nguyên - PV), ngày nào cũng tối mịt mới về".

Chúng tôi nói về câu chuyện Đò nợ chúng tôi một khoản tiền để xin chạy việc, cô cháu gái Đò nhìn tôi có vẻ đề phòng. Cô nói: "Chị đưa cho chú Đò bao nhiêu? Chú Đò có bao giờ nói sẽ xin việc cho ai đâu. Mà chú ấy làm gì có mối quan hệ để xin việc?".

Tuy nhiên, một cô cháu gái khác là con ông Ôm, bà Thắm (anh ruột và chị dâu của Đò - PV) bán hàng ở cổng trường tiểu học Trung Hà lại cho biết: "Hôm 20/10, cô gái trẻ ở bên Hải Phòng cũng bảo chú Đò chạy việc cho. Nhưng giờ chị (PV) xác định mất số tiền đó đi. Chị có 15 triệu đồng (số tiền PV nói là đưa cho Đò để Đò chạy việc cho) là ít. Con bé kia mất hơn trăm triệu cơ. Chú ấy bảo lo việc cho nó ở bệnh viện huyện Thủy Nguyên nhưng mà không được. Bây giờ chị không đòi được tiền đâu, chú Đò đi xa rồi. Vợ chú ấy cũng đi suốt ngày...". Sau đó thì người nhà của Đò lảng đi không tiếp chuyện với tôi nữa.

Câu chuyện những người dân xung quanh kể về gia đình Đò có nhiều tình tiết ly kỳ. Bố Đò mất đã lâu. "Ông cụ là người đào hoa, lấy hai vợ, còn những người tình thì không ai biết được. Đò là con út của bà hai và có vẻ giống tính cách của bố nhất. Bà cả được 2 đứa con, mẹ Đò được 7 đứa đặt tên rất lạ: Chai, Lọ, Ôm, Ấp, Chuyên, Chở, Đò.

Trong số đó, thằng Ấp đã mất tích ở đâu không ai biết. Còn thằng Đò có tiếng lừa đảo từ trước đến giờ. Nó có hai đứa con, hình như giờ sống với mẹ. Vợ chồng nó bỏ nhau từ lâu, con vợ đã bỏ đi Móng Cái làm ăn mấy năm", cụ Nguyễn Thị Đ., ở gần chợ Chùa kể. Một vài người nói Đò bị pê đê, nhưng cháu gái Đò lại bảo: "Chú ấy không bị pê đê. Chú lấy vợ đàng hoàng nhưng vì chú ấy mở điện, kiêng chuyện vợ chồng nên người ta bảo chú ấy thế".

Pháp luật - Chân dung thầy cúng đào hoa giả công an lừa thiếu nữ (Hình 2).

Với số tiền lừa được, Đò đã trích ra tậu cho mình chiếc xe máy.

Giả danh công an lừa xin việc cho thiếu nữ

17h ngày 20/11, Công an huyện An Lão phối hợp với Công an xã Mỹ Đức bắt quả tang Bùi Văn Đò, SN 1976, ở thôn Rút, xã Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô gái Trịnh Thị Hồng Ngọc, sinh 1993, ở thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thu giữ 2.000 USD và xe máy Air Blade BKS: 15N1-07974.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, vào một ngày giữa tháng 6/2013, Đò gặp và làm quen với chị Trịnh Thị Hồng Ngọc. Đò tự giới thiệu tên là Bùi Đức Tuấn, sinh 1989, hiện công tác tại Phòng an ninh điều tra - CATP Hải Phòng. Đã vậy, Đò còn đưa ra tấm ảnh mặc trang phục công an với cấp hàm thiếu tá. Có lúc Đò còn "bật mí" với Ngọc rằng "mới được bổ nhiệm chức phó trưởng phòng".

Sau đó, Đò chụp lại ảnh mặc trang phục công an và thỉnh thoảng mở cho Ngọc xem. Ngọc vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Y Hải Phòng nhưng chưa tìm được việc làm nên gia đình Ngọc đặt vấn đề lo chạy việc cho cô với Đò. Đúng dịp 20/10 năm nay, Ngọc nhờ Đò xin việc cho mình với "phí" là 6000 USD. Tại cơ quan điều tra, Đò đã khai mình có nhận lời xin việc cho Ngọc vào làm ở bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, gia đình Đò lại cho biết Đò nhận lời xin việc cho Ngọc tại bệnh viện huyện Thủy Nguyên.

Sau khi bàn bạc với bố mẹ, 17h ngày 21/10, Ngọc đã đưa cho Đò 42,3 triệu đồng để nhờ đi mua hộ 2.000USD. Đò đã cầm thẳng số tiền trên đi về nhà. Đến tối 22/10, Đò tiếp tục đến nhà Ngọc chơi và nhắc gia đình Ngọc phải đưa 3.500USD “cắm” trước cho chắc chắn. Lần này, gia đình Ngọc đưa thêm cho Đò 1.500USD (cùng với số VNĐ Đò đã cầm trước đó, tương đương 3.500USD) và 1 bộ hồ sơ xin việc.

Đến ngày 27/10, Đò vẫn đến nhà Ngọc chơi. Khi ra về thì xe bị hỏng nên Đò đã để lại xe máy BKS: 15N1-07974 và đi xe của Ngọc về. Tuy nhiên lúc táy máy, Ngọc mở cốp xe của Đò nhưng vẫn thấy bộ hồ sơ đưa mấy hôm trước đó vẫn còn nguyên. Ngọc nghi ngờ, gọi điện cho Đò nhưng Đò đã trấn an được Ngọc và bảo Ngọc đưa tiếp cho Đò 5 triệu đồng. Ngọc và gia đình cũng đồng ý đưa cho Đò số tiền đó.

Ngày 10/11, Đò tiếp tục gọi cho Ngọc yêu cầu gia đình Ngọc đưa thêm 1000 USD để lo việc cho Ngọc. Nhưng gia đình Ngọc chỉ đưa được 300 USD. Đến ngày 17/11, thấy nhiều khả năng Đò là kẻ lừa đảo, Ngọc đã viết đơn trình báo Ban công an xã Mỹ Đức. Một kế hoạch xác minh, điều tra làm rõ vụ việc đã được Công an xã Mỹ Đức và Công an huyện An Lão khẩn trương triển khai. Ngày 20/11, Đò lại gọi điện cho Ngọc giục gia đình chuẩn bị đưa cho Đò 2000 USD để lo việc cho Ngọc. Ngọc và gia đình đồng ý. Đến 17h cùng ngày, đúng lúc Đò đến nhà Ngọc nhận 2.000 USD từ gia đình Ngọc thì công an xuất hiện và chiêu lừa đảo của Đò vỡ lở. Tổng số tiền Đò đã chiếm đoạt của gia đình Ngọc là 3.500USD và 7,1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Đò đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Số tiền chiếm đoạt của gia đình Ngọc, Đò mua chiếc xe máy Air Blade BKS 15N1 - 07974, 1 ĐTDĐ iPhone 4, trả nợ và tiêu xài. Công an huyện An Lão đã thu hồi được chiếc xe máy và ĐTDĐ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra huyện An Lão đang gấp rút điều tra nhằm sớm đưa đối tượng lừa đảo ra xét xử trước pháp luật.                   

Nhiều người yêu nhưng vợ... không ghen!

Với vẻ ngoài trẻ trung, năng động, Đò lấy lòng các cô gái rất dễ. Theo lời kể của người dân thì Đò rất nhiều "người yêu". Các cô gái thông thường được Đò chiều chuộng, không có những chuyện to tiếng giữa Đò và các "người yêu" bao giờ. Cũng chưa bao giờ thấy vợ Đò phàn nàn về việc chồng quan hệ trai gái như thế nào.    

Hải Toàn

Bắt khẩn cấp 'tú ông' lừa thiếu nữ xuất ngoại bán dâm

Thứ 4, 07/08/2013 | 14:02
Sau nhiều vụ lừa gạt thành công những cô gái dân tộc thiểu số ở vùng cao xứ Quảng, "tú ông" người Trung Quốc cùng với vợ trực tiếp đem theo bị hại về Việt Nam tiếp tục dụ dỗ những thiếu nữ nhẹ dạ khác sang làm gái hay lấy chồng nơi đất khách quê người.

Thủ đoạn bỉ ổi lừa thiếu nữ sang Trung Quốc bán dâm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Thiếu nữ chưa lớn đã nghiện cởi đồ

Thứ 5, 14/11/2013 | 13:41
Chuyện các hot girl khoe cơ thể đã là chuyện xưa như trái đất, các girl không hot show cảnh hở hang của mình cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên trong thế giới mạng.

4 'yêu râu xanh' hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:58
Sau một thời gian tán tỉnh, chiếm được tình cảm của thiếu nữ 15 tuổi, Nguyễn Hữu Hải rủ người yêu đi chơi đêm, rồi chở thẳng đến đồi tràm hoang vắng để thực hiện ý đồ đen tối.

Thiếu nữ nằm bất động trên đường vì bị giật đồ

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:05
Thiếu nữ nằm bất động trên đường sau khi bị một kẻ lạ mặt giật đồ trong khi cô gái này đang điều khiển xe máy. Vụ việc xảy ra ở Trung Quốc.

Nghệ An: 3 thanh niên chặn xe máy hiếp dâm một thiếu nữ

Thứ 7, 07/09/2013 | 12:56
Đứng ở một cung đường khuất, 3 thanh niên “mật phục” và phát hiện 2 thiếu nữ đi xe máy và chặn lại. Một người chạy thoát, một thiếu nữ bị 3 thanh niên hãm hiếp.

Bắt khẩn cấp 'tú ông' lừa thiếu nữ xuất ngoại bán dâm

Thứ 4, 07/08/2013 | 14:02
Sau nhiều vụ lừa gạt thành công những cô gái dân tộc thiểu số ở vùng cao xứ Quảng, "tú ông" người Trung Quốc cùng với vợ trực tiếp đem theo bị hại về Việt Nam tiếp tục dụ dỗ những thiếu nữ nhẹ dạ khác sang làm gái hay lấy chồng nơi đất khách quê người.

Thủ đoạn bỉ ổi lừa thiếu nữ sang Trung Quốc bán dâm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Thiếu nữ chưa lớn đã nghiện cởi đồ

Thứ 5, 14/11/2013 | 13:41
Chuyện các hot girl khoe cơ thể đã là chuyện xưa như trái đất, các girl không hot show cảnh hở hang của mình cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên trong thế giới mạng.

4 'yêu râu xanh' hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:58
Sau một thời gian tán tỉnh, chiếm được tình cảm của thiếu nữ 15 tuổi, Nguyễn Hữu Hải rủ người yêu đi chơi đêm, rồi chở thẳng đến đồi tràm hoang vắng để thực hiện ý đồ đen tối.

Thiếu nữ nằm bất động trên đường vì bị giật đồ

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:05
Thiếu nữ nằm bất động trên đường sau khi bị một kẻ lạ mặt giật đồ trong khi cô gái này đang điều khiển xe máy. Vụ việc xảy ra ở Trung Quốc.

Nghệ An: 3 thanh niên chặn xe máy hiếp dâm một thiếu nữ

Thứ 7, 07/09/2013 | 12:56
Đứng ở một cung đường khuất, 3 thanh niên “mật phục” và phát hiện 2 thiếu nữ đi xe máy và chặn lại. Một người chạy thoát, một thiếu nữ bị 3 thanh niên hãm hiếp.
Cùng chuyên mục

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.