Chàng trai

Chàng trai "lướt nét" cứu giúp hàng ngàn người nghèo khổ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
(Nguoiduatinm.vn) Mỗi ngày, Nho đều dành vài tiếng đồng hồ lên các trang mạng xã hội để tìm hiểu về những người có hoàn cảnh nghèo khó và tìm cách kết nối với những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm cùng giúp đỡ họ.

Chàng trai "nghiện" Facebook

Đó là Ngô Quý Nho, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế. Mặc dù mới bước qua tuổi 20 nhưng trông Nho có vẻ già dặn, cứng cáp. Dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, đôi mắt thẳm sâu cùng với giọng nói xứ Huế ấm cúng và thân thiện đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ai đã từng một lần tiếp xúc với cậu.

Nho sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại dải đất miền Trung Đà Nẵng đầy nắng và gió. Bố là một thầy thuốc, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, các anh chị cũng theo nghề của bố. Từ nhỏ, Nho đã được thừa hưởng những đức tính quý báu từ người thân và gia đình, đặc biệt là tấm lòng cứu chữa người nghèo từ bố cậu. Lớn lên, Nho cũng quyết định theo học ngành y của trường cao đẳng Y tế Huế.

Pháp luật - Chàng trai 'lướt nét' cứu giúp hàng ngàn người nghèo khổ

Ngô Quý Nho, chàng trai đam mê và nhiệt huyết với công tác thiện nguyện.

Khi đã trở thành sinh viên, Nho có thêm sự tiếp lửa từ các hoạt động tự nguyện của trường, "máu" tình nguyện càng trào dâng trong người cậu sinh viên này. Nho luôn đề cao phương châm sống đầy ý nghĩa: "Kết nối sẻ chia và giúp đỡ những trường hợp khó khăn". Chính vì vậy, Nho luôn tìm cách kết nối những tấm lòng thiện nguyện, những trái tim biết yêu thương cùng chung tay giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, Nho đã tham gia hoạt động trong đội công tác xã hội trường cao đẳng Y tế Huế. Sau một thời gian hoạt động, nhờ sự năng nổ và những sáng tạo cùng nhiều đóng góp cho đội, Quý Nho đã được bầu vào ban Chấp hành Hội.

Với mong muốn chung tay, góp sức giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, Nho đã nảy ra sáng kiến lập một tổ chức kết nối những tấm lòng hảo tâm trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. "Hội Từ thiện HFB" được thành lập dựa trên sự kết nối qua mạng internet do chính Nho làm hội trưởng. Sau một thời gian hoạt động, HFB đã thu hút rất đông những tấm lòng tình nguyện tham gia và nhiệt tình ủng hộ. Hiện nay, hội Từ thiện có 29 thành viên chính thức, 20 cộng tác viên thân thiết và hàng nghìn cộng tác viên khác trong cả nước.

Hàng ngày, Nho đều dành vài giờ "lướt nét" tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn và lên kế hoạch giúp đỡ họ. Nho kết bạn với rất nhiều bạn bè, cá nhân, tổ chức xã hội. Trên tường Facebook của Nho luôn "treo" những dòng chữ: "Ai biết ở đâu có những trường hợp neo đơn, khó khăn, nghèo khổ hay số phận bất hạnh thì liên lạc với Hội". Khi biết trường hợp nào có hoàn cảnh khó khăn, cậu sẽ đến tận nơi để tìm hiểu và lên kế hoạch kêu gọi sự giúp đỡ.

Chung tay giúp người nghèo khổ

Khi biết có trường hợp cần sự giúp đỡ, Nho vận động và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Nho đăng những bài viết kèm theo ảnh và video quay lại hoàn cảnh của các trường hợp khó khăn trên các trang mạng xã hội. Sau đó, anh sẽ đến các tổ chức xã hội để huy động sự chung tay, góp sức của mọi người.

Từ năm 2009 đến nay, Nho đã thực hiện hàng chục chương trình từ thiện thành công, qua đó cứu giúp rất nhiều trường hợp khó khăn. Tính riêng trong năm 2012, Nho cùng với HFB đã tổ chức thành công gần 20 chương trình tình nguyện, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở những vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Những chương trình tiêu biểu của HFB là: Niềm vui trung thu; Cây cao bóng cả "Quốc tế người cao tuổi"; Bán hoa gây quỹ; Nồi cơm sẻ chia; Xuân ấm áp; Giờ trái đất 2012; Tri ân "Ngày thương binh liệt sỹ 27-7"; Kết nối sẻ chia; Đoàn viên thanh niên với việc bảo vệ các di tích lịch sử... Những chương trình này đã được nhiều người biết đến và ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí, Nho đã kết nối được với những tổ chức nhân ái trên khắp thế giới...

Pháp luật - Chàng trai 'lướt nét' cứu giúp hàng ngàn người nghèo khổ (Hình 2).

Chương trình hoạt động "Bán hoa gây quỹ từ thiện" của hội Tình nguyện HFB.

Trong quá trình thực hiện những chương trình từ thiện giàu ý nghĩa này, không phải lúc nào ban Chấp hành Hội cũng nhận được những sự thuận lợi, suôn sẻ, bởi khó khăn về tài chính, sức người vẫn thường trực... Nhưng, không phải vì thế mà Nho cùng những bạn trẻ trong HFB từ bỏ mục đích nhân văn của mình. Vượt qua được những khó khăn đó là sự nỗ lực không mỏi và phương pháp hoạt động hiệu quả, đặc biệt là tính "máu lửa" trong mỗi trái tim thiện nguyện.

Ngô Quý Nho kể lại kỷ niệm đặc biệt khi tiếp xúc với em Nguyễn Thị Gòn (SN 1997), mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một mình bé bất hạnh sống trong ngôi nhà ngói ba gian dột nát. Sau mỗi giờ tan lớp, em tranh thủ làm thuê, làm mướn để kiếm tiền trang trải cho việc học hành. Cảm động trước hoàn cảnh đó, Nho cùng mọi người đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ Gòn. Năm 2010, sau rất nhiều cố gắng, một ngôi nhà mới đã được dựng lên, giúp Gòn ổn định cuộc sống và học hành.

Trường hợp mẹ Thuần đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn một mình sống lầm lũi hơn 30 năm nay cũng khiến tất cả những ai trong HFB thương cảm. "Mẹ đã già, sức yếu lại sống neo đơn, tự mình chăm sóc bản thân. Thi thoảng, mẹ cũng có sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, nhưng không phải lúc nào cũng có người bên cạnh, nhất là những lúc trái gió trở trời. Vì vậy, chúng em phân công một tình nguyện viên trong Hội sống cùng xóm chăm sóc mẹ Thuần" - Nho kể.

Một hoạt động tình nguyện khác cũng để lại trong lòng Nho nhiều ấn tượng khó quên, đó là việc vận động và giúp đỡ hơn 20 trẻ em trong lớp học vạn đò ở phường Hương Sơn (TP.Huế) thoát cảnh mù chữ. Những lớp học đặc biệt này gồm các em nhỏ trong độ tuổi 7 - 12. Các em học tập buổi sáng, chiều và tối thì đi làm các công việc khác, nhằm phụ giúp gia đình như bán vé số, nhặt ve chai hoặc lên bờ làm bưng bê ở các quán nhậu... Cuộc sống bấp bênh theo sóng nước, nhưng các em vẫn cố gắng đeo bám con chữ ở những lớp học tạm này.

Ngô Quý Nho chia sẻ thêm: "Xã hội ngày càng phát triển, nhưng vẫn còn đó rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn như các em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn... Một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân, nhưng với tư cách là một tình nguyện viên mang trong mình sứ mệnh "Kết nối, sẻ chia", em luôn mong muốn kết nối các tấm lòng hảo tâm cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, phát triển".

Gương mặt tiêu biểu trong công tác thiện nguyện

Với những đóng góp không biết mệt mỏi trong công tác thiện nguyên, Ngô Quý Nho được bầu là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong buổi lễ trao giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia năm 2012" do hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức. Nho cũng là tình nguyện viên được bình chọn nhiều nhất qua mạng Internet.

Thế Hoàng


Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.