Chắp vá cao tốc, quăng quật niềm tin

Chắp vá cao tốc, quăng quật niềm tin

Nguyễn Thị Hà
Thứ 6, 19/10/2018 | 05:00
1
"Tôi khuyên các bạn phải giữ chữ tín. Ta có thể thành công, có thể thất bại nhưng đừng làm thằng hèn. Đừng có mất uy tín", shark Lê Thanh Việt từng chia sẻ.

Trong kinh doanh, chữ tín là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và nó là điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại.

Điều này có thể thấy rõ nhất trong những câu chuyện kinh doanh của người Nhật, họ đề cao tính trung thực, tính tự giác, họ luôn thực hiện những gì đã cam kết, biết nhận trách nhiệm và chấp nhận mức chi phí cao để bảo toàn chữ tín của mình. 

Như câu chuyện về công ty Fujita (Nhật Bản) thuê nguyên chiếc Boeing 707 để giao hàng sang Chicago là một điển hình. Fujita ký hợp đồng với một doanh nghiệp tại Chicago (Mỹ) cung cấp 3 triệu chiếc dao nĩa vào ngày 1/9. Tuy nhiên một vài sự cố thiết bị xảy ra khiến lô hàng chỉ được hoàn tất vào ngày 30/8, tức trước hạn giao đúng... 1 ngày.

Nếu áp dụng cách giao hàng như đã thỏa thuận (vận chuyển bằng tàu, thời gian giao mất 1 tháng) đồng nghĩa với việc lô hàng không thể đến Chicago đúng hạn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hãng Fujita đã quyết định lựa chọn cách vận chuyển theo đường hàng không để giao hàng cho đối tác đúng thời hạn cam kết.

Mặc dù mức phí Fujita phải trả khiến lợi nhuận doanh nghiệp bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng họ đã "cứu" được chữ tín của mình.

Một doanh nhân từng nhận xét: "Chất lượng hàng hoá của Nhật Bản không cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn hàng của Việt Nam. Nhưng họ làm 1 chiếc, 1.000 chiếc hay 1 triệu chiếc thì tất cả đều tốt như nhau".

Vì sao người Nhật họ có thể làm được như vậy? Đức tính trung thực, dám nhận trách nhiệm được giáo dục, đào tạo bài bản từ nhỏ, để khi lớn lên, nó trở thành thói quen, thành nếp sống hàng ngày. 

Đối với tôi chữ tín là quan trọng. Khi mình hứa cái gì, lỗ thất bại, thương lượng lại đi không được cũng phải chấp nhận
~Ông vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn~

Còn doanh nghiệp Việt đang làm gì? Người tiêu dùng đang mất dần niềm tin, từ tiểu thương bán vài cân cà phê đến những dự án hàng nghìn tỷ đồng.

VNPharma nhập khẩu thuốc ung thư giả/kém chất lượng, bất chấp tính mạng của hàng nghìn người vì khoản siêu lợi nhuận trước mắt.  

Tơ lụa Khải Silk từng là niềm tự hào thương hiệu Việt lại tháo mác Made in China để gắn mác Made in Vietnam.

Đất nước xuất khẩu tới 1,8 triệu tấn cà phê đi khắp thế giới mà người dân phải uống cà phê pha đậu nành, cà phê trộn lõi pin.

Và mới đây nhất là con đường nghìn tỷ - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã ngốn không ít giấy mực của báo giới, làm nóng tất cả những cuộc tranh luận từ quán trà đá đến bàn nghị sự.

Dự án được đầu tư 34.500 tỷ đồng (từ ngân sách và đi vay) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - "ông trùm" trong lĩnh vực đường cao tốc làm chủ đầu tư đã chằng chịt ổ voi, ổ gà khi vừa thông tuyến.

"Tốt khoe xấu che", nhưng bề mặt nhựa đường mỏng manh, bóng láng không che giấu được chất lượng thi công cẩu thả, vô trách nhiệm của các nhà thầu, của chủ đầu tư; không che mắt được những lão nông thiếu kiến thức chuyên môn nhưng thừa tinh thần trách nhiệm.

Ngày 17/10, VEC chính thức thông báo tuyến đường đã được khắc phục xong, những sai phạm của ai cũng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý triệt để.

Nhưng lòng tin bị sứt mẻ của người dân đối với doanh nghiệp, với các cơ quan chức trách thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hay VEC và bộ Giao thông Vận tải đang hy vọng rằng nó sẽ tự lành, và chằng chịt vết tích như "tấm áo vá" trên tuyến đường nghìn tỷ?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Liệu có cái "bắt tay ngầm" để rút ruột công trình?

Thứ 4, 17/10/2018 | 07:00
Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ hư hỏng nặng chỉ sau 1 tháng đưa vào sử dụng đang gây bức xúc trong dư luận. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vụ ổ gà trên cao tốc ngàn tỷ

Thứ 3, 16/10/2018 | 18:48
Sau khi phê bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, đơn vị để xảy ra hư hỏng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

"Sang tay" 100% gói thầu cao tốc 1.300 tỷ đồng: Có dấu hiệu vi phạm?

Thứ 3, 16/10/2018 | 18:30
Việc nhà thầu chính Hàn Quốc đã "sang tay" 100% hạng mục công việc gói thầu A5 dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho 17 nhà thầu phụ Việt Nam được nhiều chuyên gia đánh giá là có dấu hiệu vi phạm.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.