Châu Á chạy đua phòng thủ trước nỗi lo tên lửa Triều Tiên

Châu Á chạy đua phòng thủ trước nỗi lo tên lửa Triều Tiên

Chủ nhật, 04/06/2017 | 19:34
0
Hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á ngày càng phát triển và sự hợp tác quốc phòng sâu rộng giữa các nước châu Á là điều không thể tránh khi các quốc gia lo ngại trước sự đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Chạy đua phòng thủ vì tên lửa Triều Tiên

Theo Bloomberg, những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đang thúc đẩy sự hiện diện của các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á. Và điều này có thể gây chia rẽ giữa Trung Quốc và các đồng minh Mỹ trong khu vực.

Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ từ tháng Ba. Nhật Bản cũng đang xem xét việc mua lá chắn tên lửa.

Các nhà hoạch định phòng thủ cao cấp của Úc cũng đã bắt đầu thảo luận các phương án nhằm chống lại một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Triều Tiên. Lầu Năm Góc mới đây cũng tuyên bố thành công trong việc đánh chặn một tên lửa liên lục địa.

Hồ sơ - Châu Á chạy đua phòng thủ trước nỗi lo tên lửa Triều Tiên

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. 

"Đó không phải là vấn đề về công nghệ, đó là ý chí chính trị đang tạo ra sự hợp tác. Nhu cầu phòng thủ tên lửa tăng mỗi năm - ít nhất là do những gì Triều Tiên đang làm. Nhưng vấn đề tên lửa của Trung Quốc cũng góp phần thúc vấn đề này", ông Richard Bitzinger  cho biết.

Chủ tịch Tập Cận Bình đang phát triển lực lượng tên lửa của quân đội nước này thành một lực lượng tương đương với lục quân, hải quân và không quân trong suốt quá trình tái tổ chức lại quân đội từ năm 2015.

Trung Quốc có khoảng 1.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một kho vũ khí chống tàu khổng lồ đang phát triển có thể tấn công tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương.

Báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2016 về quân đội Trung Quốc cho hay tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này có thể phóng đầu đạn hạt nhân tới hầu khắp lục địa Mỹ.

Mối đe dọa từ Triều Tiên đang gia tăng. Chỉ riêng năm nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 9 cuộc thử tên lửa đạn đạo, trong đó tên lửa vào ngày 14/ 5 – chủng loại được cho là có thể mang theo một "đầu đạn hạt nhân cỡ lớn" trong quãng đường dài, đặt các cơ sở quân sự Mỹ trên đảo Guam vào tầm ngắm.

Hồi tháng Tư, Triều Tiên cũng ám chỉ rằng Úc cũng có thể là một mục tiêu vì sự hiện diện của quân đội Mỹ gần Darwin, điều Bình Nhưỡng cho là bằng chứng cho thấy Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Các nhà chiến lược quốc phòng ở Úc, nước không có hệ thống phòng thủ tên lửa, hiện đang bàn luận về cách thức tự bảo vệ mình.

Washington và Canberra đang thảo luận về việc nâng cấp hệ thống radar Jindalee của Úc, hiện đang được sử dụng để phát hiện máy bay.

Úc cũng đang có kế hoạch trang bị ba tàu khu trục có thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa bằng tên lửa đánh chặn SM-3.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa là một lựa chọn đáng giá cho Australia", Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao thuộc Học viện Chính sách Chiến lược Úc tại Canberra cho biết.

Hồi tháng Ba, các thành viên trong đảng cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã đề nghị Nhật Bản cần cân nhắc việc tăng cường khả năng đánh chặn các tên lửa tới bằng cách triển khai ThAAD hoặc hệ thống AEGIS ở đất liền. Nhật Bản đã có một hệ thống phòng thủ tên lửa hai giai đoạn, bao gồm các tên lửa đánh chặn từ tàu SM-3 và tên lửa PAC-3 từ mặt đất. Cả hai đều đang được nâng cấp.

Dù có sự phản đối từ Trung Quốc, Nga và một số nhóm chính trị ở Hàn Quốc, Nhật Bản, sự hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn là điều không thể tránh bởi lẽ các quốc gia châu Á ngày càng lo ngại trước sự đe dọa của Triều Tiên, ông Patrick Cronin, giám đốc Chương trình an ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh Mới của Mỹ cho hay.

Xem thêm >> TT Putin bất ngờ ‘chỉ mặt’ đối tượng hack bầu cử Tổng thống Mỹ

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.