Hiệu trưởng gây tai nạn chết người vì để cháu nghịch vô lăng?

Hiệu trưởng gây tai nạn chết người vì để cháu nghịch vô lăng?

Thứ 3, 29/03/2016 | 18:45
0
"Người lái xe ô tô nói lúc đó có cháu nhỏ đi cùng đã nghịch vô lăng khiến chiếc xe mất lái.", chủ tịch UBND xã cho hay.

Chiều ngày 28/3, ông Lê Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 cán bộ địa chính xã gặp nạn dẫn tới tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 16h ngày 26/3, trên tuyến tỉnh lộ 516C tại khu vực giáp ranh giữa xã Định Hòa và Định Thành, huyện Yên Định xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Người lái xe ô tô gây tại nạn là ông Trịnh Văn Xuân, hiệu trưởng trường THCS xã Định Thành, huyện Yên Định.

Pháp luật - Hiệu trưởng gây tai nạn chết người vì để cháu nghịch vô lăng?

Trường THCS Định Thành nơi ông Xuân công tác. (Ảnh: Lao Động Thủ Đô)

2 người người điều khiển xe máy bị tai nạn là ông Đỗ Lương Sâm (SN 1962 quê xã Định Công) cán bộ địa chính xã Định Thành và ông Lê Văn Sáu (SN 1975 quê xã Định Thành) là cán bộ địa chính xã Định Công.

Vào thời gian trên, ông Sâm cùng đồng nghiệp là ông Sáu đi xe máy đến địa điểm trên chiếc thì bị xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều do ông Trịnh Văn Xuân (SN 1960), Hiệu trưởng Trường THCS xã Định Thành điều khiển tông vào.

Sau cú va chạm, ông Sâm và ông Sáu văng xuống mương nước bê tông cạnh đường khiến ông Sâm bị thương rất nặng, ông Sáu bị vỡ mắt cá chân. Dù đã được chính quyền xã Định Thành và người dân nhanh chóng gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông Sâm đã tử vong, báo Giao Thông đưa tin.

“Nguyên nhân vụ việc công an đang điều tra nên tôi không biết thế nào, nhưng khi ra hiện trường tôi thấy chiếc ô tô lấn làn đường của xe máy. Thấy ông Xuân (người lái xe ô tô) nói lúc đó có cháu nhỏ đi cùng đã nghịch vô lăng khiến chiếc xe mất lái” - Chủ tịch UBND xã Định Thành nói.

Trước đó, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển xanh và xe máy cũng xảy ra tại Thanh Hóa. Vào tối ngày 10/3, tại đường Trường Thi,

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.