Châu Việt Cường qua lời kể của giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh

Châu Việt Cường qua lời kể của giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 06/03/2018 | 18:59
2
Từng có khoảng thời gian hát chung sân khấu với nam ca sĩ Châu Việt Cường, giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh vô cùng bất ngờ khi biết tin nam ca sĩ này có liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ.

Trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến cái chết của một cô gái trong lúc cùng nhóm bạn sử dụng ma túy, nam ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin rằng anh vô cùng bất ngờ, thậm chí tưởng mình nghe lầm.

“Cách đây hơn 10 năm, tôi và Châu Việt Cường cũng vài lần hát chung trên sân khấu ngoài trời. Đối với tôi, cậu ấy là người dễ thương, tính cách hài hước và ngay bản thân tôi cũng hay trêu đùa Cường. Thế nhưng, một thời gian sau tôi thấy cậu ấy mất đi tính hài hước và không được vui như xưa, có phần hơi nóng tính và cục súc.

Chắc có lẽ do cậu ấy "chơi" nhiều quá lại không có ai khuyên hay ngăn cản. Có vài lần, thấy những vụ lùm xùm của cậu ấy trên báo, tôi nghĩ bản chất cậu ấy cũng chưa hẳn là thế. Nhưng do Cường chơi nhiều quá và trong thời gian dài nên mất kiểm soát, vì thế mới dẫn đến hành vi như vậy. Khi hay tin cậu ấy bị bắt tôi thấy giật mình và nghĩ đó là do hành vi mất kiểm soát”.

Châu Việt Cường qua lời kể của giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh

Ca sĩ Duy Mạnh giật mình khi hay tin Châu Việt Cường có liên quan đến một vụ án mạng.

Trước ý kiến cho rằng trong làng giải trí, có nhiều nghệ sĩ thường dùng các chất kích thích như ke, đá... nam ca sĩ Duy Mạnh thẳng thắn: “Tôi nghĩ không chỉ riêng gì ca sĩ ở Việt Nam, mà ca sĩ trên thế giới cũng vậy, thậm chí xảy ra ở nhiều tầng lớp trong xã hội. Khi họ bị stress họ sẽ tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý, người thì tìm đến rượu, bia, người thì sử dụng cần sa, ma tuý đá, thuốc lắc. Có người thì chơi một vài lần hoặc chơi thời gian ngắn rồi nghỉ. Bởi vì họ nhận ra sự tiêu cực, ảnh hưởng đến công việc và gia đình.

Nghệ sĩ mà đề cập hỏi đến vấn đề sử dụng chất kích thích, thì hầu hết họ tránh né vì rất ngại đề cập đến vấn đề này. Còn bản thân tôi có thời gian cũng đã từng thử, từng chơi, từng trải nghiệm nên tôi hiểu rất rõ điều này”.

Cũng theo lời của nam ca sĩ Duy Mạnh, trên thế giới thường hay tổ chức những buổi trình diễn DJ ngoài trời với hàng chục ngàn người xem, trong số đó phải đến 80% người nghe là sử dụng chất kích thích.

Nam ca sĩ cho biết thêm: “Chỉ có sử dụng chất kích thích thì họ mới có thể nghe nhạc với công suất lớn suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, nếu ở trạng thái bình thường thì không thể "trụ" được lâu như vậy. Nhưng đa số họ chỉ sử dụng rượu, bia, cần sa, hoặc thuốc lắc. Đá thì hầu như ít hơn”.

Châu Việt Cường qua lời kể của giọng ca “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh (Hình 2).

Ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, nhiều nghệ sĩ thường tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý.

Từng rơi vào hố sâu của quá khứ một thời, ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ việc sử dụng chất kích thích không có gì hay ho và trong tất cả các loại chất kích thích thì "Đá" là nguy hiểm nhất.

“Vì "Đá" gây nên ảo giác cực mạnh, tôi đã từng thử và trải nghiệm với nhiều loại chất kích thích. Nhưng phải nói thật, tôi cũng đã thử "Đá" một vài lần. Tôi nhận ra nó nguy hiểm, khi chơi xong về 2, 3 ngày không ngủ được, không bị điên mới là lạ. Và về sau tôi không bao giờ dám động đến nó nữa.

Nếu sử dụng nhiều nó sẽ làm cho con người mất kiểm soát, có thể lúc rất vui nhưng nhiều lúc thì rất nóng tính, rồi vô cớ mắng chửi một cách vô ý thức mặc dù không ai làm gì sai. Sử dụng chất kích thích có thể gây hưng phấn lúc đó, nhưng sau những cuộc vui đó thì buồn nhiều hơn”, ca sĩ Duy Mạnh mô tả về loại chất kích thích nguy hiểm mà anh từng thử.

Thông qua sự việc đáng tiếc liên quan đến nam ca sĩ Châu Việt Cường, ca sĩ Duy Mạnh cũng đưa ra lời nhắn nhủ: “Nếu ai đó nói sử dụng chất kích thích để lên sân khấu được thăng hoa hơn thì tôi nghĩ điều đó là sai lầm. Bởi vì, khi sử dụng chất kích thích và bước lên sân khấu, bạn sẽ bị ảo giác.

Thứ nhất, bạn sẽ cảm thấy sợ khán giả và con mắt bị đảo liên tục, thậm chí có người phải đeo kính đen lên sân khấu cho mắt đỡ bị dại. Hai là bạn sẽ cảm thấy mình hát rất hay, thậm chí nhảy đẹp. Nhưng khán giả họ không thấy hay, thậm chí họ sẽ thấy bạn không bình thường, hoặc ăn nói mất kiểm soát trên sân khấu giống như bị điên.

Vì thế, tuyệt đối không nên lạm dụng chất kích thích hoặc bia rượu để giải quyết công việc hoặc trong lúc làm việc”.

Từ vụ Châu Việt Cường: Nói giới nghệ sĩ thường dùng chất kích thích là đánh đồng!

Thứ 3, 06/03/2018 | 17:18
Thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái trẻ tại một chung cư ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội khiến dư luận “dậy sóng”. Bên cạnh việc lên án lối sống buông thả của nam ca sĩ này thì cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là tình trạng phổ biến của giới nghệ sĩ trong shobwbiz. Thực hư thế nào?

Khởi tố, bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường

Thứ 3, 06/03/2018 | 16:10
Theo như thông tin mà PV báo Người Đưa Tin có được, công an đã bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường, đồng thời đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người để điều tra làm rõ.

Ca sĩ Du Thiên bàng hoàng khi nghe tin về Châu Việt Cường

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:29
Ca sĩ Du Thiên cho biết, khi nghe tin Châu Việt Cường có liên quan đến một vụ án mạng, anh rất bất ngờ. Bởi hai người chơi với nhau khá thân và từng cùng phòng trọ với nhau nhiều năm về trước.
Cùng tác giả

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:44
Dự thảo Luật có các quy định mới như quy định về điều tra cơ bản địa chất; phân nhóm khoáng sản; tăng cường phân công, phân cấp cho chính quyền địa phương...

UBTVQH xem xét kết quả giám sát thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:48
UBTVQH đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát để thiết kế đầy đủ các quy định nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách của Nghị quyết 43 chưa kết thúc.

Bộ Y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:06
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.