Cháy chung cư Carina: Ai bồi thường cho cư dân?

Cháy chung cư Carina: Ai bồi thường cho cư dân?

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 25/03/2018 | 13:00
2
Vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tài sản. Dư luận đang rất băn khoăn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các cư dân sẽ thuộc về ai?

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza, ở số 1648 đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8 (TP.HCM), bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân phát cháy từ một phương tiện dưới tầng hầm rộng hàng nghìn m2 (có thể là một chiếc xe máy).

Hậu quả của vụ cháy vô cùng nặng nề khiến 13 người tử vong, hàng chục người khác bị thương, cháy 13 xe ô tô (trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn) và cháy khoảng 150 chiếc xe máy…

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận cũng rất quan tâm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các cư dân sẽ giải quyết ra sao?

Cháy chung cư Carina: Ai bồi thường cho cư dân?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích: “Vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả hết sức đau lòng khi có nhiều người tử vong, trong đó có các cháu nhỏ, người già. Ngoài ra, tài sản thiệt hại của các cư dân cũng rất lớn… Để có căn cứ xem xét trách nhiệm của các bên, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật thì trước hết các cơ quan tố tụng phải làm rõ nguyên nhân gây cháy là do từ đâu, ai gây cháy”.

Theo luật sư Thơm: “Quá trình điều tra, có kết quả giám định, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án để điều tra và xử lý người nào có hành vi phạm tội. Nếu người nào gây cháy thì người đó ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật thì phải chịu trách nhiệm bồi thường về dân sự cho các cư dân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tình huống xảy ra. Ở vụ cháy chung cư Carina, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân phát cháy có thể là từ một chiếc xe, rồi cháy lan rộng ra xung quanh. Như vậy, cần phải xác định nguyên nhân cháy nổ từ phương tiện này là hành vi có chủ ý hay không. Nếu có căn cứ xác định, chủ phương tiện có hành vi cố ý gây cháy nổ thì với hậu quả xảy ra sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng về tội Giết người và tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, nếu đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ chính trị, nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân thì sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ luật Hình sự 2015.

Với những trường hợp trên, đối tượng có hành vi gây cháy nổ ngoài chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải bồi thường thiệt hại cho cư dân.

Còn đối với trường hợp cháy nổ được xác định rủi ro, có thể do chiếc xe vì nguyên nhân nào đó mà tự bốc cháy, không ai biết trước và cũng không ai có động cơ mục đích gì để cho chiếc xe cháy nổ thì căn cứ Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên phải mua bảo hiểm bắt buộc. Như vậy, nếu thiệt hại xảy ra thì Bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bảo hiểm sẽ từ chối trách nhiệm bồi thường rủi ro trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2018/NĐ-CP”.

Cháy chung cư Carina: Ai bồi thường cho cư dân? (Hình 2).

Thiệt hại nặng nề sau vụ cháy chung cư Carina.

Luật sư Thơm cũng phân tích thêm: “Đối với trường hợp nếu xác định nguyên nhân cháy do chập điện từ hệ thống điện của tầng hầm thì cần làm rõ người trực tiếp quản lý hệ thống điện của chung cư có vi phạm quy định về PCCC hay không.

Nếu người của pháp nhân gây ra, thì pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật…”.

Sẽ kiểm tra PCCC tại các chung cư cao tầng sau vụ cháy làm 13 người chết

Thứ 7, 24/03/2018 | 11:44
Sau khi kiểm tra hiện trường vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM), Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng bộ Công an cho biết sẽ chỉ đạo rà soát lại năng lực PCCC của tất cả các chung cư cao tầng trên cả nước.

Đã xác định được danh tính 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở chung cư Carina

Thứ 6, 23/03/2018 | 20:07
Cơ quan chức năng tại TP.HCM cho biết, đã xác định danh tính 13 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina tại quận 8, TP.HCM.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.