Cháy chung cư: Mẹo chống khói bằng 1 tấm đệm có hiệu quả như lời đồn?

Cháy chung cư: Mẹo chống khói bằng 1 tấm đệm có hiệu quả như lời đồn?

Nguyễn Văn Báo
Thứ 7, 24/03/2018 | 18:32
0
Theo chuyên gia, việc dùng tấm đệm để chống ngạt khói là một biện pháp tốt nhưng không phải tối ưu bởi trong một số trường hợp sử dụng đệm còn mang vạ vào thân.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) rạng sáng 23/3 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình hình đảm bảo an toàn PCCC tại các tòa nhà chung cư, cao tầng và tính cấp thiết của việc phổ biến kỹ năng thoát hiểm.

Từ sau vụ cháy này, cộng đồng mạng lan truyền “kỹ năng” chống khói độc chỉ bằng 1 tấm đệm được một tài khoản tên “Minh Trần” chia sẻ trên trang cá nhân thu hút đông đảo sự quan tâm.

Cháy chung cư: Mẹo chống khói bằng 1 tấm đệm có hiệu quả như lời đồn?

Mẹo chống khói bằng 1 tấm đệm được Facebooker Minh Trần chia sẻ trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 Theo đó, tài khoản này cho rằng, khi xảy ra cháy, khói độc đậm đặc và áp suất trong nhà kín sẽ tăng rất nhanh nên phải mở ngay tất cả các cửa ở hướng không có cháy để giảm áp (không được mở cửa ở hướng có cháy và khói xông vào phòng.

Đặc biệt, anh này mách “mẹo” chống khói độc đơn giản chỉ bằng 1 tấm đệm mà nhờ cách này anh đã cứu sống được vợ và hai con nhỏ khỏi vụ hỏa hoạn tại nhà mình năm 2015 ở khu Thái Hà, Hà Nội.

"Mẹo" của anh chàng này là: Lấy một tấm đệm dựng lên một góc khoảng 45 độ và cho thân mình chui vào trong. Đối với cửa sổ, để một khe thoáng phía trên khoảng chừng 30cm để khói có thể trượt qua tấm đệm và bốc lên ra ngoài trời. Đối với ban công, dựng tấm nệm sao cho phần đáy của nó tiếp xúc được với sàn và tường rồi chui vào đó tránh khói.

Ngay sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, mẹo chống khói độc này của người đàn ông đã được nhiều người bình luận, thậm chí lưu lại như một “kế sách” giúp đối phó trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, nhất là ở chung cư cao tầng.

Trao đổi với PV về phương pháp chống khói độc bằng đệm khi xảy ra cháy, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC số 2 Hà Nội cho rằng đây cũng là biện pháp đáng lưu ý. Tuy nhiên, vị này cho rằng việc sử dụng đệm như trên chưa hẳn đã là phương pháp tối ưu, thậm chí trong một vài trường hợp cháy nổ, sử dụng không đúng cách thì lại rước họa vào thân.

“Đệm là vật liệu dễ bắt lửa, vì thế phải xem xét trong trường hợp nào mới có thể dùng”, vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nói.

Cũng theo vị này, có nhiều cách chống khói đơn giản hơn đó là sử dụng các khăn ướt chèn ở khe cửa cho khói đỡ xộc vào trong khi chờ các cơ quan chức năng. “Để chống khói, có thể sử dụng các băng dính dính các khe cửa lại, hoặc có thể sử dụng chăn, khăn mặt ướt để ngăn khói…”, vị lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC số 2 Hà Nội nhấn mạnh.

Trong khi đó, anh Đỗ Tùng (nhân viên một công ty kinh doanh các thiết bị PCCC trên địa bàn Hà Nội) cho rằng: Việc chống khói bằng đệm như chia sẻ trên mạng chỉ hữu ích với những đám cháy xảy ra từ tầng cao hoặc trong nhà kín còn với những đám khói có hướng từ dưới lên thì sử dụng đệm như trên cũng vô tác dụng.

Anh Tùng cho rằng, cách tốt nhất là mỗi gia đình tự trang bị các thiết bị chống cháy nổ, mặt nạ, thang dây và đặc biệt, tự trang bị kỹ năng phòng chống cháy nổ cho gia đình.

“Khi cháy thì người dân nên sử dụng khăn thấm nước, mặt nạ chống khói, thang dây và mau chóng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, nhưng quan trọng là phải bình tĩnh”, vị này chia sẻ thêm.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Chú chó thông minh cứu gia đình chủ thoát chết

Thứ 7, 24/03/2018 | 09:47
Anh Nguyễn Ngọc Đằng – một nạn nhân của vụ cháy chung cư Carina Plaza đã chia sẻ giây phút cả gia đình thoát khỏi đám cháy nhờ những chú chó. Câu chuyện này đã nhận được quan tâm của cộng đồng mạng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.