Cháy nhà ở phố Vọng 2 người tử vong: ‘Lại mất mạng vì chuồng cọp’

Cháy nhà ở phố Vọng 2 người tử vong: ‘Lại mất mạng vì chuồng cọp’

Thứ 4, 19/07/2017 | 14:45
0
Mặt tiền từ tầng 2 đến tầng 4 của ngôi nhà đều được hàn khung sắt chắc chắn theo dạng “chuồng cọp”. Khi xảy ra cháy, nạn nhân ở phía trong không thoát được.

Liên quan đến vụ cháy nhà 4 tầng xảy ra tại số 48, ngõ 41, phố Vọng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 mẹ con chủ nhà tử vong, danh tính nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị Thanh Th. (50 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Ng. (80 tuổi, mẹ bà Th.).

Ghi nhận của PV, hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 4 tầng bán hàng tạp hóa. Đáng chú ý, mặt tiền của tầng 2 đến tầng 4 đều được hàn khung sắt chắc chắn theo kiểu chuồng cọp. Phía trên tầng 4 có 1 cửa sắt nhỏ được cắt ra từ khung sắt rộng chưa đầy 2m2. Tầng 1 là nơi gia đình dùng buôn bán hàng tạp hóa.

Xã hội - Cháy nhà ở phố Vọng 2 người tử vong: ‘Lại mất mạng vì chuồng cọp’

Ngôi nhà xảy ra cháy mặt tiền tầng 2 đến tầng 4 đều được hàn khung sắt kiên cố.

Trước đó, một vụ cháy nhà tương tự cướp đi sinh mạng 4 người cũng xảy ra tại địa bàn Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong vụ cháy này, gia đình nạn nhân khóa trái cửa và hàn khung sắt khiến không có lối thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC số 3 nhận định, việc hàn khung sắt kiên cố có tác dụng chống trộm nhưng cũng là bất lợi khi hỏa hoạn xảy ra.

Trao đổi với PV, một cán bộ Thanh tra xây dựng ở địa bàn Hà Nội chia sẻ, việc người dân làm những khung sắt chống trộm kiên cố như trên là do tự ý. Đối với những ngôi nhà nhỏ không có quy định bắt người dân không được hàn khung sắt.

Hai vụ cháy thảm khốc liên tiếp diễn ra trong ít ngày cướp đi sinh mạng của 6 người vô tội. Thiết nghĩ, đã đến lúc người dân nên có cái nhìn thận trọng hơn khi thiết kế xây dựng ngôi nhà của mình.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.