Conte đã cho thấy rõ sự thận trọng của mình khi bố trí một đội hình quá thấp. Điển hình như việc ông đẩy hậu vệ Azpilicueta lên đá wing-back lệch phải trong sơ đồ 3-5-2, thay vì Moses.
Trong sơ đồ 3-5-2, vị trí wing-back rất quan trọng trong tấn công, việc bố trí sắp xếp nhiều hậu vệ và tiền vệ trung tâm, cộng với đó là đội hình lùi xuống khá thấp, khiến lực lượng tấn công của Chelsea rất mỏng.
Ngay cả 2 cầu thủ tấn công là Morata và Hazard cũng thi đấu rất xa nhau nên đều tỏ ra lạc lõng trên hàng công. Với đấu pháp phòng ngự phản công của Conte, Hazard không tìm thấy Morata thì đồng nghĩa với thất bại.
Đội hình chủ động lùi quá thấp khiến Chelsea chỉ sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 35%. Man City kiểm soát tới 65%. Học trò của HLV người Ý đã thành công kiềm tỏa các cầu thủ Chelsea. Nhưng lại thất bại bởi sự tỏa sáng của ngôi sao.
Một pha đập nhả ăn ý với Jesus trước khi tung ra cú đá hiểm hóc hạ gục thủ thành Courtois, đây mới là bàn thắng đầu tiên của De Bruyne ở giải Ngoại hạng, nhưng lại là bàn thắng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi nó được ghi vào lưới nhà ĐKVĐ, qua đó giúp Man City giành trọn vẹn 3 điểm.
Với 3 điểm giành được, Man City tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu BXH Premier League.
P.L