Bất chấp đang làm khá tốt công việc chữa cháy ở The Blues nhưng đội bóng thành London chỉ coi HLV Guus Hiddink như một người chữa cháy tạm thời thay vì kế hoạch dài hạn. Bởi thế họ sẽ chia tay nhà cầm quân 69 tuổi sau khi mùa giải 2015/2016 khép lại.
Mark Hughes có thể dẫn dắt Chelsea.
Ngay từ bây giờ việc tìm người thay thế ông thầy người Hà Lan đã được Chelsea ưu tiên đặc biệt. Hàng loạt cái tên tiềm năng đã được liệt vào danh danh rút gọn. Cụ thể theo tiết lộ từ tờ The Guardian những Diego Simeone, Antonio Conte, Max Allegri và Mark Hughes đang được khoanh vùng. Điểm chung của họ đều là những nhà cầm quân còn khá trẻ và đã để lại dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện.
Xét một cách tỉ mỉ cái tên Mark Hughes thực sự là bất ngờ. Khi còn là cầu thủ ông từng khoác áo Chelsea trong ba mùa giải từ 1995-1998 sau khi chia tay M.U. Cần nhắc lại rằng Mark Hughes từng được Chelsea liên hệ khi đội bóng này sa thải Avram Grant nhưng khi đó HLV người xứ Wales đã chọn Man City làm điểm đến.
Sự nghiệp huấn luyện của Mark Hughes đã kinh qua khá nhiều đội bóng tầm trung ở Premier League như Fulham, QPR và hiện tại là Stoke City. Điểm mấu chốt giúp cựu tiền đạo này được ông chủ Abramovic chấm có lẽ là việc ông thay đổi kiểu chơi đá rắn nổi tiếng của đội chủ sân Britannia.
Trong 2 năm dẫn dắt Stoke, Hughes đã thổi vào đội bóng này lối chơi mềm mại hơn khi mang về nhiều ngôi sao tấn công chất lượng gồm Shaqiri, Bojan Krkic hay Arnautovic. Stoke của hiện tại không chỉ chơi bóng dài mà còn có thể đá mượt mà quyến rũ. The Potters đã gây ra nhiều thách thức cho những ông lớn ở mùa này khi quật ngã cả Man City và M.U phải rồi đánh bại chính Chelsea tại tổ ấm Britannia.
Việc Mark Hughes ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea từ mùa hè tới nếu diễn ra sẽ là bất ngờ thú vị. Dù là ứng viên kém tên tuổi nhất trong