Watford đang có phong độ cao nhưng theo thống kê của lịch sử, họ vẫn là con mồi ưa thích của Chelsea. Trong 4 trận gần nhất tới làm khách tại Stamford Bridge, Watford thủng lưới tới 16 bàn và không ghi nổi một bàn thắng. Đây là cơ hội tốt để HLV Hiddink mở màn thuận lợi cho nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea.
Ngay những phút đầu tiên, Diego Costa đã khiến khung thành đội khách chao đảo với cú đánh đầu vọt xà ngang. Willian và Matic sau đó cũng có cơ hội sút xa nhưng bóng đi trúng cầu thủ Watford ra ngoài. Watford cũng có những cơ hội khi Ighalo hai lần khiến các cổ động viên Chelsea phải thót tim.
Phút 32, Chelsea mở tỉ số nhờ tình huống đá nối của Diego Costa trong vòng 16m50. Tuy nhiên sai lầm để bóng chạm tay ngớ ngẩn của Matic khiến 'The Blues' bị gỡ hòa ngay trong hiệp một với cú đá phạt đền thành công của Deeney ở phút 42.
Sang hiệp 2, Watford vươn lên dẫn trước sau cú đá đập chân Cahill của Ighalo. Tuy nhiên, không lâu sau vẫn là Costa lên tiếng kịp thời. Tiền đạo người Tay Ban Nha gỡ hòa cho Chelsea nhờ tình huống di chuyển và dứt điểm lạnh lùng.
Điều đáng tiếc với Diego Costa đó là việc anh phải nhận tấm thẻ vàng không đáng có ở cuối trận. Đây đã là thẻ vàng thứ năm của anh từ đầu mùa và phải ngồi ngoài trận kế tiếp, gặp đối thủ lớn MU.
Đội chủ nhà đáng ra đã có thể giành trọn 3 điểm nếu Oscar không trượt chân và đá bóng lên trời trong tình huống phạt đền ở phút 80.
Hòa 2-2, đoàn quân của HLV Hiddink dậm chân ở vị trí thứ 15 và cách nhóm xuống hạng đúng hai điểm. Chelsea sẽ bị tụt xuống thứ 16 nếu Newcastle đánh bại Everton ở trận đấu muộn vòng 18.
Trong khi đó, Watford tiếp tục bay cao ở vị trí thứ 7 với thành tích 4 thắng, 1 hòa ở 5 vòng đấu gần nhất.
Tỉ số: Chelsea 2-2 Watford