Chi bạc triệu thuê người yêu đi chơi Noel

Chi bạc triệu thuê người yêu đi chơi Noel

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Không muốn đón Giáng sinh một mình, nhiều bạn trẻ cô đơn sẵn sàng chi bạc triệu để thuê người yêu đi chơi đêm Noel.

Đến hẹn lại lên, cứ đầu tháng 12, các topic (chủ đề) với nội dung tìm bạn, người yêu đi chơi Noel lại nở rộ trên các diễn đàn. Tất cả các “khổ chủ” đều có chung lý do là buồn chán, cô đơn, cần người yêu đi chơi Noel cho bớt lạnh lẽo.

Cách đăng tuyển người yêu trên mạng này dường như đã có phần lỗi thời khi ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến dịch vụ thuê người yêu đi chơi Noel. Dịch vụ lạ này mới xuất hiện hai năm trở lại đây nhưng ngày càng nhiều người tìm đến.

Anh Kiên, trưởng phòng một công ty xây dựng trên đường Trần Thái Tông cho biết, bận bịu với công việc nên anh không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Không muốn đón Giáng sinh một mình nên anh quyết định tìm đến dịch vụ thuê người yêu để có bạn đi chơi cho “đỡ buồn”.

“Ở nhà thì chán, ra đường hay tụ tập bạn bè thì ai cũng có đôi có cặp cả, những ngày lễ như này mới thấy mình thật sự cô đơn. Tôi tìm đến dịch vụ này cũng chỉ mong có một người đi chơi, nói chuyện cùng cho ngày lễ bớt lạnh lẽo”, anh Kiên nói.

Còn chị N. Thúy, trưởng phòng PR của một công ty truyền thông, xinh đẹp thông minh nhưng đã ngoài 30 vẫn chưa tìm được bến đỗ. Mỗi lần tụ tập bạn bè, chị Thúy lại bị nhắc khéo "chuyện cho mọi người ăn cỗ". Giáng sinh năm nay không muốn rơi vào tình cảnh ấy, chị Thúy quyết định tìm thuê người yêu.

Pháp luật - Chi bạc triệu thuê người yêu đi chơi NoelẢnh minh họa

"Hai năm rồi kể từ khi chia tay người yêu mình phải đi dự tiệc Giáng sinh một mình. Tụ tập bạn bè đông đủ mà cảm giác buồn, trống rỗng quá. Năm nay quyết định tìm "tay vịn" đi dự tiệc cùng. Bạn bè đỡ soi mói chuyện lấy chồng mà có người nói chuyện cũng đỡ buồn. Với lại mình nghĩ đi chơi với người lạ cũng có cái hay của nó.", chị Thúy chia sẻ.

Nhu cầu thuê người yêu đi chơi vào dịp giáng sinh ngày càng cao đã khiến dịch vụ này ngày càng đắt khách. Anh Nguyễn Xuân Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Vinammost, nơi cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu cho biết, Giáng sinh năm nay nhu cầu thuê người yêu đi chơi tăng 30% so với năm ngoái. Lượng khách hàng các năm trước chủ yếu tìm đến vì tò mò "dịch vụ lạ" thì năm nay đã được định hướng, là những người có nhu cầu thực sự. Anh Thiện cho biết, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này ngày càng trẻ hóa, độ tuổi phổ biến từ 28-35 tuổi.

Dịch vụ “thuê người yêu” ngày thường trung bình 1 triệu đồng/buổi (từ 2 - 3 tiếng), một ngày là 2 triệu đồng. Giá dịch vụ này cho đêm Noel và Tết tăng lên 1,5 triệu đồng/buổi và 3 triệu đồng/ngày.

Anh Thiện cho biết, tính đến thời điểm này công ty đã nhận được hàng chục hợp đồng cho Noel sắp tới. Trong đó có hợp đồng lên tới 12 triệu đồng, thuê người yêu từ Hà Nội vào Sài Gòn ra mắt và đón Noel cùng gia đình trong vòng 5 ngày.

Đặc biệt, Giáng sinh năm nay số lượng khách hàng nữ có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng lên đáng kể, chiếm 10-15% tổng số hợp đồng. "Khách hàng nữ có nhu cầu sử dụng dịch vụ này chủ yếu là những người vừa đi du học về không có bạn bè, vừa chia tay người yêu, gia đình giục lấy chồng nên cần người về ra mắt gia đình", anh Thiện nói.

Dịch vụ có cái tên khá nhạy cảm này thực chất chỉ là một buổi vui chơi, nói chuyện thân mật. "Người được thuê chỉ đơn thuần đi chơi, trò chuyện, đón giáng sinh cùng khách hàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ đều được kí kết hợp đồng cụ thể.

Trong hợp đồng có các điều khoản quy định về hành vi của khách hàng như không được xâm hại đến thân thể, tinh thần, ép buộc người thực hiện công việc theo hợp đồng như cầm tay, ôm, hôn", tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Nhân viên tham gia dịch vụ đều có hợp đồng cam kết với công ty và chịu trach nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình" - Giám đốc doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu tại Việt Nam chia sẻ.

Người thực hiện công việc "hẹn hò" với khách hàng đều phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định như có ngoại hình đẹp, biết giao tiếp, có trình độ học vấn và ưu tiên những người biết ngoại ngữ. Trong đó, nam cao từ 1,7 đến 1,9 m, nặng 55 kg đến 80 kg, nữ cao 1,60 đến 1,85 m, nặng 45 kg đến 65 kg.

Theo VNN


Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.