Chỉ đạo xử lý vụ nam sinh bị đánh hội đồng, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 09/06/2023 | 16:15
0
Liên quan đến sự việc một nam sinh bị bạn đánh phải nhập viện, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngày 9/6, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý vụ nam sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện điều trị, dẫn đến việc bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình cho biết, để xảy ra sự việc bạo lực học đường này là điều rất đáng tiếc, nhất là trong mùa thi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Lãnh đạo huyện đã giao các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh để xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vụ việc. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu của Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy phải gặp gỡ gia đình, thăm hỏi động viên học sinh.

Giáo dục - Chỉ đạo xử lý vụ nam sinh bị đánh hội đồng, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10

Trường THCS Hưng Thủy.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Văn Vương, SN 1976, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình- bố của em T.V.V, SN 2008, học sinh Trường THCS Hưng Thủy - đã lên tiếng về sự việc con trai mình bị hành hung.

Ông Vương cho biết con trai đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

"Bạo lực học đường không chỉ khiến con tôi chịu nỗi đau thể xác, tinh thần mà còn lỡ luôn kỳ thi hết sức quan trọng. Tương lai con bị ảnh hưởng nặng nề, hậu quả phải gánh là quá lớn", ông Vương nói.

Theo ông Vương, sau khi sự việc xảy ra, cháu V. đã kể lại mọi chuyện. Theo đó, vào chiều ngày 3/6, khi đang chơi tại sân trường trong lễ chia tay lớp 9, nam sinh này đã bị nhiều học sinh cùng khóa đánh hội đồng.

Quá đau nên V. đã vào ghế nhà trường nằm. Đến cuối buổi, V. định ra về thì thấy ở cổng trường vẫn có học sinh đang đứng chờ. Sợ bị đánh tiếp nên em không dám về và trốn trong nhà xe của trường. 19h cùng ngày, nam sinh này mới về đến nhà.

Thấy con về với nhiều vết thương và tinh thần hoảng loạn, gia đình đã đưa em đi bệnh viện điều trị, đồng thời tường trình toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Ông Vương cũng đề nghị các cơ quan chức năng, nhà trường phải vào cuộc để làm rõ hành vi của nhóm học sinh, để có biện pháp xử lý nghiêm.

Về nguyện vọng của gia đình cũng như nam sinh bị hành hung, ông Vương cho biết con trai đã lỡ mất kỳ thi quan trọng, nếu phải chờ thêm một năm nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý và tương lai.

Vì vậy gia đình hy vọng Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cũng như cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để em V. được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng, để có cơ hội bước vào lớp 10 trong năm học tới.

Ở một diễn biến khác, ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Thủy, cho biết, công an xã mới chỉ xác định được 8 em học sinh đánh đập cháu Trần Văn V. 

Như tin đã đưa, vào ngày 3/6, trong tiệc chia tay lớp 9, do có xảy ra xích mích với một số bạn cùng trường, em Trần Văn V., học sinh Trường THCS Hưng Thủy đã bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Do tinh thần hoảng loạn và bị một số thương tích trên cơ thể, V. phải bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày 7/6.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã tiến hành củng cố hồ sơ, ban đầu giao cho công an xã mời các học sinh lên lấy lời khai, giao cho gia đình giáo dục.

Quảng Bình: Nam sinh bị bạn đánh "hội đồng" không thể tham gia thi vào lớp 10

Thứ 4, 07/06/2023 | 20:07
Trong tiệc chia tay lớp 9, nam sinh bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện, không thể tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng ngoại tỉnh vào Quảng Bình đập phá tài sản

Thứ 6, 02/06/2023 | 21:45
Từ Hưng Yên, Tuấn và Đức cùng đồng bọn mang theo hung khí, vào tỉnh Quảng Bình đập phá tài sản của một công ty với mục đích đòi nợ.

Quảng Bình thưởng "nóng" các VĐV giành huy chương SEA games 32

Thứ 6, 19/05/2023 | 18:50
Chiều 19/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.