Chị họ nuốt nước mắt đề nghị tăng án tù cho kẻ giết chồng mình

Chị họ nuốt nước mắt đề nghị tăng án tù cho kẻ giết chồng mình

Thứ 3, 29/09/2015 | 15:40
0
Mặc dù luật sư và đại diện VKSND đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù cho Đỗ Minh Thông, nhưng chị Đỗ Thị Hoài Thương (vợ của bị hại và cũng là chị họ của Thông) vẫn kiên quyết đề nghị tòa xử 20 năm tù.

Sáng ngày 29/9, tại TAND tỉnh Quảng Bình diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Thông (SN 1994, trú thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội danh Giết người .

Đây được xem là vụ án để lại nhiều nỗi đau, sự day dứt cho những người còn sống. Bởi, giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ họ hàng khá gần. Theo đó, Đỗ Minh Thông là em họ của chị Đỗ Thị Hoài Thương (SN 1988, vợ nạn nhân).

Thế nhưng, một điều nghịch lý như là hệ quả việc làm sai lầm của Đỗ Minh Thông đã khiến hai bên gia đình trở nên khoảng cách, xa lạ. Vì vậy, trong phiên tòa, người ta vẫn nghe thấy những giọng nói “chua chát” từ hai hàng ghế ngồi “ném” qua nhau.

Pháp luật - Chị họ nuốt nước mắt đề nghị tăng án tù cho kẻ giết chồng mình

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo hồ sơ, vào khoảng 18h ngày 1/07/2015, Đỗ Minh Thông, Đỗ Văn Chỉn cùng trú xã Nam Sơn, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch ( Quảng Bình ) và một số người khác uống bia tại một quán nhậu ở Lý Hòa (xã Hải Trạch).

Đến 21h cùng ngày, Đỗ Minh Thông về thôn Nam Sơn và đi đến trước ngõ nhà anh Đỗ Văn Nam thì gặp một số thanh niên ở cùng thôn, bị cáo dừng xe và rủ Nguyễn Văn Lộc đi chơi.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Văn Đồng (anh rể họ của Thông) đi đến trước mặt bị cáo để nói chuyện với anh Lộc. Thông dựng xe rồi đi tới sát bên trái anh Đồng, bất ngờ dùng tay phải nhằm vào đầu anh rể họ đấm nhưng không trúng.

Khi được tòa hỏi, tại sao Thông lại đánh anh Đồng? Bị cáo trả lời rằng, giữa Thông và anh Đồng không có mâu thuẫn gì, hôm đó chắc do Thông uống say quá nên đã vô cớ đánh bị hại.

Thấy Thông vô cớ đánh mình, anh Đồng đã tìm cách chạy đi. Tuy nhiên, Thông vẫn đuổi theo và đánh liên tiếp 3 cái vào vùng đầu, mặt anh Đồng. Chưa thỏa mãn, Thông tiếp tục dùng chân đạp vào gáy làm bị hại ngã chúi đập đầu xuống đất. Cho đến khi mọi người vào can ngăn, hắn mới dừng

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.