Chị ôm em khóc nức nở vì bản án 'không tố giác tội phạm’

Chị ôm em khóc nức nở vì bản án 'không tố giác tội phạm’

Thứ 2, 27/02/2017 | 17:05
0
Ngay sau khi nghe HĐXX tuyên án bị cáo Tuấn 7 tháng tù giam về tội Che giấu tội phạm, Ngoan đã ôm em trai khóc nức nở giữa tòa.

Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Hoàng Thị Ngoan (58 tuổi, trú tại Hà Nội); Trần Thị Tâm (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An); Đinh Tuyết Minh (50 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2016, Trần Thị Tâm (bạn tù của Đinh Tuyết Minh), từ Nghệ An ra Phú Thọ rồi ghé nhà Minh chơi. Tại đây, hai người rủ nhau mua bán ma túy đá.

Vào dịp lễ hội Đền Gióng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), Minh đi chơi. Lúc này, tình cờ nghe thấy Hoàng Thị Ngoan nói được tiếng Trung Quốc, nên Minh chủ động đến làm quen và xin số điện thoại.

Biết Ngoan thường sang Trung Quốc lấy hàng hóa về bán, Minh đặt vấn đề nhờ mua ma túy đá. Ngoan nhận lời nhưng bảo chờ tìm hiểu, vì Ngoan không quen giá cả và người bán hàng này.

Trong lúc 2 người đang liên lạc, trao đổi thông tin với nhau thì Hoàng Minh Tuấn (em trai Ngoan) nghe được. Biết chị đang có ý định buôn bán ma túy, Tuấn không đồng tình, nhưng sau khi ngăn cản Ngoan không được, Tuấn đã mặc kệ chị.

Hồ sơ điều tra - Chị ôm em khóc nức nở vì bản án 'không tố giác tội phạm’

 Tại phiên tòa, Ngoan thừa nhận mọi hành vi để mong em trai không bị phạt tù

Ngày 19/6/2016, Ngoan đón xe lên cửa khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) để mua ma túy đá của một người Trung Quốc. Đến khoảng 18h cùng ngày, Ngoan quay về Hà Nội, vào nhà em trai để cất số ma túy đá này trong tủ đồ.

Sau khi biết Ngoan đã có hàng, Minh gọi điện cho Tâm thỏa thuận mua bán 1,5kg ma túy đá với giá 400 triệu. Tâm đồng ý và yêu cầu mang vào Nghệ An gấp.

Sáng 20/6/2016, thấy Tuấn lái xe ô tô chở vợ con đi du lịch biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Ngoan cũng xin đi theo. Ngoan bỏ ma túy đá vào túi đồ nhưng không cho ai biết. Khi đi qua tỉnh Thanh Hóa, Ngoan gọi điện thoại cho Minh hẹn địa điểm gặp nhau và giao hàng.

Trưa 20/6/2016, tại đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Vinh), Ngoan đang giao hàng cho Minh thì bị Công an thành phố Vinh bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 1.397,465g Methamphetamin. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Tâm và Tuấn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai báo thành khẩn. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên án 3 bị cáo Minh, Tâm, Ngoan, mỗi bị cáo 20 năm tù. Riêng bị cáo Hoàng Minh Tuấn, mặc dù đã biết chị mình đang buôn bán ma túy nhưng không tố giác nên bị phạt 7 tháng tù giam.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, Ngoan đã ôm chầm lấy em trai òa khóc, xin lỗi Tuấn vì đã làm liên lụy. Nhiều người chứng kiến cảnh này đã phải thở dài. Đây là bài học xứng đáng cho những kẻ mê muội trước đồng tiền mà đã đẩy người thân vào cảnh tù tội.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.