Chiếc Mercedes-Benz đặc biệt của Nelson Mandela

Chiếc Mercedes-Benz đặc biệt của Nelson Mandela

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:45
0
Chiếc Mercedes-Benz S-Class đặc biệt ra đời tại nhà máy Mercedes-Benz nằm ở East London, Nam Phi để tưởng nhớ thời điểm người anh hùng Nelson Mandela ra tù vào năm 1990.

Như đã biết, cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, đã qua đời vì căn bệnh viêm phổi vào hôm 5/12 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Không chỉ là Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela còn được biết đến như một người người hùng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Sự ra đi của cựu Tổng thống Nelson Mandela đã để lại biết bao tiếc thương cho người dân Nam Phi nói riêng và toàn thế giới nói chung. Sau khi huyền thoại Nelson Mandela qua đời, những câu chuyện liên quan đến ông lúc sinh thời bắt đầu được nhắc lại nhiều hơn. Một trong số đó có câu chuyện về chiếc Mercedes-Benz S-Class đặc biệt được chế tạo dành riêng cho cố Tổng thống.

Ô tô-Xe máy - Chiếc Mercedes-Benz đặc biệt của Nelson Mandela

Các công nhân tại nhà máy Mercedes-Benz nằm ở East London, Nam Phi muốn chế tạo chiếc S-Class đặc biệt để tưởng nhớ thời điểm người hùng Nelson Mandela ra tù vào năm 1990. Đây là các thành viên của một trong những tổ chức công đoàn dành cho công nhân da đen đầu tiên tại Nam Phi.

Bản thân Mercedes-Benz là một hãng nổi tiếng với tư tưởng cấp tiến tại Nam Phi. Do đó, Mercedes-Benz cũng trở thành hãng xe đầu tiên tại Nam Phi thừa nhận một tổ chức dành cho công nhân da đen.

Theo trang Jalopnik, các phụ kiện để chế tạo chiếc S-Class đặc biệt của cố Tổng thống Nelson Mandela đều do hãng Mercedes-Benz hiến tặng. Chiếc xe chủ yếu được chế tạo thủ công trong thời gian nghỉ sau giờ làm của các công nhân thuộc tổ chức National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA).

Chiếc Mercedes-Benz S-Class đặc biệt được gọi bằng cái tên thân mật là Madiba. Đây là tên của ông Nelson Mandela trong ngôn ngữ Xhosa.

Ô tô-Xe máy - Chiếc Mercedes-Benz đặc biệt của Nelson Mandela (Hình 2).

Chiếc Mercedes-Benz S-Class đặc biệt được gắn một tấm biển như khẳng định đây là món quà dành riêng cho cố Tổng thống Nelson Mandela. Trong suốt thời gian lắp ráp chiếc xe, các công nhân đã liên tục hát rất vui vẻ.

Là một sản phẩm lao động đúng nghĩa, ra đời với tình cảm chân thành, chiếc Mercedes-Benz 500SE đặc biệt dành cho ông Mandela được sơn màu đỏ tươi, gợi liên tưởng đến quốc kỳ Nam Phi. Ngoài ra, chiếc xe còn được gắn biển số "999 NRM" đặc biệt, ghép từ những chữ cái đầu trong tên Nelson Rolihlahla Mandela.

Chiếc xe đã được chăm chút rất cẩn thận trong quá trình lắp ráp. Một số người khẳng định, đây là chiếc xe tốt nhất từng xuất xưởng từ nhà máy của Mercedes-Benz tại East London, Nam Phi.

Hiện nay, chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đỏ đặc biệt của cố Tổng thống Nelson Mandela đang được trưng bày tại bảo tàng Apartheid ở Johannesburg, Nam Phi. Chiếc xe đã ngừng phục vụ ông Nelson Mandela từ năm 1998.

Cùng xem đoạn video kể câu chuyện về chiếc S-Class đặc biệt dành cho cố Tổng thống Nelson Mandela do Mercedes-Benz Nam Phi thực hiện:
H.P

Thủ tướng Czech 'vạ miệng' về tang lễ Nelson Mandela

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:39
Thủ tướng Czech Jiri Rusnok sau đó phải lên tiếng xin lỗi rằng lời nói lỡ miệng là 'sai lầm trong hoàn cảnh ông Mandela qua đời".

Tiết lộ về hình ảnh cuối cùng của Nelson Mandela

Chủ nhật, 08/12/2013 | 20:33
Bức ảnh nhà lãnh đạo huyền thoại của Nam Phi Nelson Mandela mỉm cười mãn nguyện và nắm tay chắt của ông là bức chân dung cuối cùng của Nelson Mandela. Bức ảnh được chụp vào tháng Năm khi ông nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Johannesburg - chỉ một tháng trước khi ông phải nhập viện.

Ba đời tổng thống Mỹ đến viếng Nelson Mandela

Chủ nhật, 08/12/2013 | 09:14
Tổng thống Mỹ Barack Obama và hai cựu tổng thống George W. Bush, Bill Clinton - sẽ đến Nam Phi viếng lễ tang ông Nelson Mandela.

Vai trò của Tổng thống Mandela với sự 'lột xác' của KT Nam Phi

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:29
Từ một nền kinh tế èo uột và chìm trong nợ nần, Nam Phi sau khi Tổng thống Mandela lên nắm quyền năm 1994 đến nay đã bứt phá ngoạn mục để gia nhập nhóm nước thị trường mới nổi quan trọng nhất, với quy mô GDP lên tới 400 tỷ USD.

Hình ảnh đáng nhớ của Nelson Mandela và sao Hollywood

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:07
Những ngôi sao nổi tiếng đều trân trọng khoảnh khắc được trò chuyện và gặp gỡ trực tiếp cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Mandela - biểu tượng của tinh thần tự do, hòa giải dân tộc

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:28
Cách đây 23 năm, ngày 13/2/1990, người tù lừng danh thế giới Nelson Mandela đã trở về thị trấn của người da màu Soweto trong sự hân hoan chào đón của người dân nơi đây, sau 27 năm bị tù đày dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.

Thủ tướng Czech 'vạ miệng' về tang lễ Nelson Mandela

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:39
Thủ tướng Czech Jiri Rusnok sau đó phải lên tiếng xin lỗi rằng lời nói lỡ miệng là 'sai lầm trong hoàn cảnh ông Mandela qua đời".

Tiết lộ về hình ảnh cuối cùng của Nelson Mandela

Chủ nhật, 08/12/2013 | 20:33
Bức ảnh nhà lãnh đạo huyền thoại của Nam Phi Nelson Mandela mỉm cười mãn nguyện và nắm tay chắt của ông là bức chân dung cuối cùng của Nelson Mandela. Bức ảnh được chụp vào tháng Năm khi ông nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Johannesburg - chỉ một tháng trước khi ông phải nhập viện.

Ba đời tổng thống Mỹ đến viếng Nelson Mandela

Chủ nhật, 08/12/2013 | 09:14
Tổng thống Mỹ Barack Obama và hai cựu tổng thống George W. Bush, Bill Clinton - sẽ đến Nam Phi viếng lễ tang ông Nelson Mandela.

Vai trò của Tổng thống Mandela với sự 'lột xác' của KT Nam Phi

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:29
Từ một nền kinh tế èo uột và chìm trong nợ nần, Nam Phi sau khi Tổng thống Mandela lên nắm quyền năm 1994 đến nay đã bứt phá ngoạn mục để gia nhập nhóm nước thị trường mới nổi quan trọng nhất, với quy mô GDP lên tới 400 tỷ USD.

Hình ảnh đáng nhớ của Nelson Mandela và sao Hollywood

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:07
Những ngôi sao nổi tiếng đều trân trọng khoảnh khắc được trò chuyện và gặp gỡ trực tiếp cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Mandela - biểu tượng của tinh thần tự do, hòa giải dân tộc

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:28
Cách đây 23 năm, ngày 13/2/1990, người tù lừng danh thế giới Nelson Mandela đã trở về thị trấn của người da màu Soweto trong sự hân hoan chào đón của người dân nơi đây, sau 27 năm bị tù đày dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.