Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle

Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle

Thứ 5, 14/04/2022 | 10:41
0
Sáng ngày 14/4, hang Sơn Đoòng (Việt Nam) đã được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để kỷ niệm ngày Hồ Khanh và đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh chính thức khám phá ra hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng vào 14/4/2009, Google hôm nay (14/4/2022) đổi Doodle trên trang chủ.

Cụ thể, Google Doodle tái hiện hình ảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu trong hang với ánh nắng chiếu rọi cùng nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Hình ảnh này hiện lên trang chủ Google của 17 quốc gia và lãnh thổ gồm Việt Nam, Anh, Romania, Thuỵ Điển, Hy Lạp, Singapore, Thái Lan, Mexico, Argentina...

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle

Hình ảnh hang Sơn Đoòng trên Google Doodle.

Hang động Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Hang có chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, chiều dài lên tới gần 9km. Ước tính dung tích của Hang Sơn Đoòng là 38,5 triệu m3 (tương đương 15.000 bể bơi Olympic).

Theo các nhà địa chất, hang Sơn Đoòng khả năng được hình thành khoảng 2-5 triệu năm trước, khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm xói mòn và tạo ra một đường hầm khổng lồ trong lòng đất dưới dãy núi. Tại những nơi đá mềm, phần trần sụp xuống tạo thành những hố sụt, lâu ngày tạo thành những vòm hang khổng lồ.

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 2).

Kích thước khổng lồ của hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Oxalis).

Sơn Đoòng được phát hiện đầu tiên từ một người đi rừng tên là Hồ Khanh. Năm 1990 - 1991, trong lúc tìm chỗ trú mưa anh tình cờ phát hiện ra một vòm hang đá, phía trên có những đám mây lớn. Anh định đi sâu vào hang nhưng sợ nên không dám vào hang nữa mà nép bên vách đá, chờ mưa.

Năm 2007, anh dẫn Howard Limbert (đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh) tìm kiếm nhưng không thấy. Thời gian không cho phép nên tước khi trở về nước Anh, ông Howard Limbert nhờ Hồ Khanh cố gắng tìm cho được cái hang đó.

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 3).

Măng đá từ thời tiền sử tại hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Oxalis).

Đầu năm 2009, khi đoàn thám hiểm Hội Hang động Hoàng gia Anh trở lại Việt Nam, Hồ Khanh dẫn đoàn của Howard Limbert đến và đặt tên là Hang Sơn Đoòng. Chuyên gia Howard và Deb Limbert của Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Anh đã thực hiện cuộc khảo sát chính thức đầu tiên và kết luận Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất hành tinh.

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 4).

Tia nắng và sương mù đã tạo nên “thương hiệu” cho hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Oxalis).

Ông Howard Limbert chia sẻ: "Tôi đã khám phá 700 hang động khắp Việt Nam và 350 hang động trong số đó thuộc Phong Nha-Kẻ Bàng.

Có thể thấy rằng, Sơn Đoòng còn nhiều bí ẩn chưa được nghiên cứu. Ta thường bắt gặp mây trong các khoang của các hang động lớn khác trên thế giới, nhưng để sở hữu rừng trong hang và hệ thống thời tiết riêng, tôi nghĩ đây là điều độc đáo rất riêng của Sơn Đoòng. Cùng đó, sự đa dạng sinh học trong hang cũng là một yếu tố đặc biệt, tôi hi vọng trong tương lai gần các chuyên gia về thực vật có thể đến nghiên cứu kỹ hơn về khía cạnh này”.

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 5).
Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 6).

Với rất nhiều sông ngầm và hồ nước, việc bơi lội trong hang Sơn Đoòng vừa là bắt buộc, vừa là dịp để du khách lưu lại những trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Oxalis).

Ngày 30/4/2013, tổ chức Guinness công bố cuốn sách kỷ lục thế giới, trong đó công nhận Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Từ đây Sơn Đoòng được đưa vào khai thác du lịch là tour du lịch đẳng cấp quốc tế.  Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, mỗi năm công ty Oxalis Adventure chỉ được phép tổ chức tour du lịch cho tối đa là 1.000 khách du lịch.

Hang Sơn Đoòng đã trở thành biểu tượng, thương hiệu của du lịch Việt Nam ra toàn cầu với nhiều chương trình truyền hình, âm nhạc lớn của thế giới được thực hiện tại đây như Good Morning America của ABC (2015), Ca khúc Alone Pt II của Alan Walker (2019)…

Để khám phá và chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới này, “các nhà thám hiểm” sẽ có một chuyến đi trải nghiệm các môn thể thao kết hợp như vượt rừng, lội suối, leo núi, thậm chí chèo xuồng mùa nước lên.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, hang Sơn Đoòng đã đón gần 3,500 lượng khách vào hang khám phá; Oxalis Adventure - đơn vị duy nhất tổ chức thám hiểm Sơn Đoòng thông tin.

Văn hoá - Chiêm ngưỡng kỳ quan hang động lớn nhất thế giới lên Google doodle (Hình 7).

Để khám phá và chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới này “các nhà thám hiểm” sẽ có một chuyến đi trải nghiệm các môn thể thao kết hợp như vượt rừng, lội suối, leo núi. (Ảnh: Oxalis).

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định: “Sự kiện hang Sơn Đoòng với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google là niềm tự hào của Quảng Bình nói riêng và của ngành Du lịch Việt Nam nói chung. Là hang động lớn nhất thế giới, chắc chắn sự hùng vĩ, địa hình độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp của Sơn Đoòng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng và choáng ngợp.

Việt Nam đã chính thức mở cửa lại du lịch quốc tế với điều kiện nhập cảnh về y tế rất thuận lợi - khôi phục chính sách thị thực và xuất nhập cảnh như khi chưa có dịch. Tất cả đã sẵn sàng! Chúng tôi chào đón du khách ở khắp nơi trên thế giới đến để được trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam!”.

Quốc Tiệp (theo VTC News, Pháp luật Tp.HCM)

Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách du lịch

Thứ 4, 13/04/2022 | 10:02
Năm 2022, Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách, giữ vị thế thương hiệu du lịch là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Du khách sắp được ngắm cảnh Tp.HCM từ trên cao bằng trực thăng

Thứ 3, 12/04/2022 | 15:33
Đưa trực thăng vào phục vụ du khách là một trong những điểm mới của du lịch Tp.HCM.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Lương Bích Hữu lấn sân điện ảnh, "ngộp thở" trong Án mạng lầu 4

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:21
Gương mặt "thân quen" Trương Thế Vinh và “tân binh điện ảnh” Lương Bích Hữu lần đầu kết hợp màn ảnh rộng trong dự án Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ, cuộc sống hiện tại của "Đường Tăng nhí thả cá" Thái Viễn Hàng thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Lựa chọn nghỉ đóng phim để kinh doanh, Đường Tăng thuở nhỏ của Tây Du Ký 1986 Thái Viễn Hàng có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên mỹ nhân Chân Hoàn Truyện.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.