Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa

Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:50
0
Tắc kè hoa sở hữu một khả năng "nguỵ trang" vô cùng đặc biệt, chúng cơ thể biến đổi màu sắc cơ thể mình giống hệt với một trường xung quanh. Dưới đây là loạt ảnh về những khoảnh khắc "biến thân" tuyệ đẹp của tắc kè hoa.

Trong thế giới tắc kè hoa, màu sắc được xem là một ngôn ngữ quan trọng để bảo vệ lãnh thổ, thể hiện cảm xúc và giao tiếp với bạn tình tiềm năng. Nó cũng là một phương tiện điều tiết thân nhiệt. Tắc kè thay đổi màu sắc nhờ các tế bào chứa nhiều sắc tố nằm dưới da để có thể "mở", "đóng"để phơi bày màu sắc.

Khi môi trường sinh tồn của chúng như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm có sự thay đổi hay do sợ hãi... tế bào sắc tố trong da của chúng sẽ có sự dịch chuyển, do đó dẫn đến sự thay đổi về màu sắc.

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa

Giữa biểu bì và chân bì của tắc kè hoa, có tế bào sắc tố phân tán, chịu sự khống chế của thần kinh và hoóc môn, thể hiện màu sắc đậm nhạt khác nhau.

Trong tế bào sắc tố đen có chứa nhân tế bào và những hạt nhỏ màu nâu đen. Hạt sắc tố có thể di chuyển trong tế bào, khi mở rộng ra thì da hiện rõ màu sắc khá sẫm. Tế bào sắc tố đen cũng có thể vận động vươn chân giả ra giống như côn trùng biến hình, khi chân giả co lại màu sắc cơ thể nhạt đi. Tế bào sắc tố trắng dưới sự chiếu rọi ánh sáng với cường độ khác nhau, trên da ánh lên màu xám nâu hoặc màu xanh xám. Tế bào sắc tố vàng có thể làm cho da biến thành màu vàng hay màu xanh lục. Sự giãn ra và co lại của tế bào sắc tố hồng có thể điều tiết được mức độ và sự phân bố của màu hồng.

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 2).

Tắc kè hoa chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi và Madagascar. Khoảng 50% tắc kè hoa trên thế giới là loài đặc hữu ở Madagascar. Hiện mới chỉ có 66 loài được nhận dạng. Có lẽ tắc kè hoa là loài đặc biệt nhất trong số mọi loài thằn lằn, do được "thiết kế" hoàn hảo để sống trên cây. Cơ thể của chúng dẹt, tạo điều kiện để di chuyển dễ dàng qua các cành cây và cho phép chúng hấp thụ nhiệt hiệu quả trong buổi sáng và buổi tối bằng cách hướng phần cơ thể về phía Mặt trời.

Dưới đây là những khoảng khắc biến thân tuyệt đẹp của tắc kè hoa vào môi trường xung quanh.

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 3).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 4).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 5).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 6).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 7).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 8).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 9).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 10).

Việt Nam Xanh - Khoảnh khắc 'biến thân' tuyệt đẹp của tắc kè hoa (Hình 11).

Duyên Trần (tổng hợp)

'Tắc kè hoa' Moto X chính thức ra mắt

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:02
Moto X làm chúng ta “shock” vì triết lý bán hàng hoàn toàn mới trong làng smartphone.

Bộ ảnh tắc kè đẹp lộng lẫy

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:36
Những chú tắc kè với nhiều màu sắc lộng lẫy, nó có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với cảnh quan xung quanh

Nưóc Nga đưa tắc kè lên vũ trụ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Đây là kế hoạch đặc biệt của các nhà khoa học Nga, và tắc kè, loài bò sát đầu tiên sẽ được đưa vào vũ trụ.

Bắt xe chở kỳ đà, tắc kè, rùa vàng tại Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ngày 19/5, tổ công tác Phòng CSGT TP. Hà Nội kiểm tra xe ô tô do lái xe là Nguyễn Văn Thực (SN 1974) điều khiển.

Tắc kè hoa chính hiệu

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:02
Mary Saba, một cô gái trẻ ở Úc đã thử thách bản thân bằng việc mỗi ngày mặc một bộ trang phục khác nhau trong suốt 1 năm.

'Tắc kè hoa' Moto X chính thức ra mắt

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:02
Moto X làm chúng ta “shock” vì triết lý bán hàng hoàn toàn mới trong làng smartphone.

Bộ ảnh tắc kè đẹp lộng lẫy

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:36
Những chú tắc kè với nhiều màu sắc lộng lẫy, nó có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với cảnh quan xung quanh

Nưóc Nga đưa tắc kè lên vũ trụ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Đây là kế hoạch đặc biệt của các nhà khoa học Nga, và tắc kè, loài bò sát đầu tiên sẽ được đưa vào vũ trụ.

Bắt xe chở kỳ đà, tắc kè, rùa vàng tại Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ngày 19/5, tổ công tác Phòng CSGT TP. Hà Nội kiểm tra xe ô tô do lái xe là Nguyễn Văn Thực (SN 1974) điều khiển.

Tắc kè hoa chính hiệu

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:02
Mary Saba, một cô gái trẻ ở Úc đã thử thách bản thân bằng việc mỗi ngày mặc một bộ trang phục khác nhau trong suốt 1 năm.