Chiến đấu cơ Đức mang vũ khí tuần tra gần biên giới Nga

Chiến đấu cơ Đức mang vũ khí tuần tra gần biên giới Nga

Thứ 2, 21/09/2015 | 07:00
0
(Tin quân sự nước ngoài) - Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Đức mới đây đã tiến hành tuần tra trong không phận các nước vùng Baltic với trang bị đầy đủ vũ khí.

Hãng thông tấn Đức DPA dẫn lời chỉ huy Không quân Đức Karl Müllner cho biết: "Các máy bay Đức lần đầu tiên mang đầy đủ vũ khí, tiến hành tuần tra không phận Baltic kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine".

Ông Müllner giải thích đây không phải là hành động leo thang căng thẳng mà chỉ nhằm đảm bảo khả năng phòng vệ nếu gặp kẻ thù.

Thế giới - Chiến đấu cơ Đức mang vũ khí tuần tra gần biên giới Nga

Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon .

Quan chức quân đội Đức không nêu rõ không quân coi lực lượng nào là có thể là kẻ thù. Ông Müllner cũng nói rằng, vũ khí trên máy bay có tác dụng “khuyến khích” các phi công thực hiện nhiệm vụ tại vùng trời Baltic

Năm 2014, các chiến đấu cơ Đức đã tuần tra trên không phận Latvia, Lithuania, Estonia mà không mang theo vũ khí. Ông Müllner nói rằng, đây là quyết định chính trị ở thời điểm đó nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Không có bất kì chiến đấu cơ nào của các nước Baltic hiện tham gia vào nhiệm vụ tuần tra này mặc dù đều là thành viên thuộc NATO. Kể từ khi các quốc gia này gia nhập liên minh, NATO đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không gần biên gưới với Nga với chiến đấu cơ của các nước thành viên.

Kể từ ngày 1/9, 4 máy bay Eurofighter Typhoon của Đức và 4 chiến đấu cơ JAS 39C Gripen nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Baltic. Các máy bay của Hungary sẽ đóng tại căn cứ Siauliai của Lithuania, trong khi Đức sử dụng căn cứ Amari.

Các nước Baltic đã bày tỏ mối lo ngại quân đội Nga sau khi Mosow sáp nhập bán đảo Crimea và yêu cầu tăng cường sự hiện diện của NATO .

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động NATO tăng cường đưa quân tới gần lãnh thổ Nga. Moscow khẳng định đây là hành động làm tăng thêm gánh nặng cho các nước thành viên mà không để ý tới các mối đe dọa khác.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.