Chiến đấu cơ Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc

Chiến đấu cơ Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc

Chủ nhật, 06/01/2013 | 08:46
0
Đây là lần thứ hai trong một tháng qua Nhật Bản phải triển khai máy bay chiến đấu để ngăn máy bay Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay chiến đấu của nước này đã được lệnh triển khai ngay sau khi chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc bay vào không phận cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 120 km về phía Bắc vào lúc 12h00 theo giờ địa phương (10h00 giờ Việt Nam).

Tiêu điểm - Chiến đấu cơ Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc

Máy bay Y-12 của Trung Quốc trên vùng trời gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Chiếc phản lực hai cánh quạt Y-12 của Trung Quốc sau đó đã rời khỏi khu vực này mà, khi chưa đi vào không phận phía trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hải nước đều đòi chủ quyền.

Trước đó, cuối tháng 12/2012, Nhật Bản cũng phái 2 máy bay chiến đấu “xua” một máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Senkaku/Điếu Ngư.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục tăng cường các hoạt động liên quan đến việc xác lập chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông. Tại Hoa Đông, Bắc Kinh liên tục cử tàu và mới đây điều thêm cả máy bay đến vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Còn tại Biển Đông, Bắc Kinh thực thi quy định “chặn giữ, lục soát và trục xuất” các tàu nước ngoài đi vào vùng biển 12 hải lý tính từ đảo Hải Nam, đồng thời đưa tàu chiến hiện đại nhất ra Biển Đông.

Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng cho Senkaku

Trước những hành động tăng cường gây hấn của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng tăng chi tiêu quốc phòng cho việc bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư.

Theo truyền thông Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên trong 11 năm qua chính phủ nước này tính tới khả năng tăng chi tiêu quốc phòng, sau khi tân Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ phản ứng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

“Chính phủ đang xem xét tăng 2% chi tiêu quốc phòng, tương đương với khoảng 4.700 tỷ yên (53,4 tỷ USD) trong tài khóa 2013 bắt đầu từ tháng Tư tới”, báo Mainichi đưa tin nhưng không dẫn nguồn cung cấp.

Tờ Asahi cũng đưa thông tin này, đồng thời cho biết khoản chi tiêu bổ sung sẽ được dùng để tăng cường nhân lực và nâng cấp trang thiết bị cho các lực lượng phòng vệ cả trên bộ, trên không và trên biển.

Những động thái căng thẳng từ cả hai phía đang khiến dư luận khu vực và thế giới rất quan ngại về nguy cơ xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong tương lai, động thái có thể nhấn chìm cả khu vực vào vòng xoáy khủng hoảng khó tìm lối thoát.

Theo AFP/DT

Gia tộc sở hữu "đảo vàng" Senkaku

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Dư luận thế giới đặc biệt là Đông Bắc Á đang chăm chú theo dõi việc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku.

Trung Quốc nhắc Nhật Bản 'đừng đùa với lửa'

Thứ 5, 27/12/2012 | 20:27
Trung Quốc hôm nay kêu gọi tân thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đáp ứng lại "sự thỏa hiệp" của Bắc Kinh nhằm cải thiện mối quan hệ song phương đang sứt mẻ do tranh chấp lãnh thổ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.