Chiến sự ở Syria: Thông tin mới từ trung tâm tác chiến của quân Nga

Chiến sự ở Syria: Thông tin mới từ trung tâm tác chiến của quân Nga

Thứ 7, 03/10/2015 | 14:03
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) – Trong 24 giờ qua, 6 máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã oanh tạc, tiêu diệt 1 cơ sở chế tạo bom của IS.

Thế giới - Chiến sự ở Syria: Thông tin mới từ trung tâm tác chiến của quân Nga

Chiến cơ Su-25 của Không quân Nga

Báo cáo mới nhất đưa thông báo tổng quan về tần xuất và kết quả của các đợt oanh kích của quân đội Nga vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong vòng 24h giờ qua được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết:

Trong 24 giờ qua, 6 đợt oanh kích bằng máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã tiến hành thông qua 14 chuyến bay chiến đấu. Kết quả là máy bay Nga đã oanh tạc, tiêu diệt 1 cơ sở chế tạo bom của IS vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Thông tin này đã được chuyển về Nga từ Trung tâm chỉ huy tác chiến của quân đội Nga đóng ở căn cứ Latakia trên lãnh thổ Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov nói: “Trong 24h giờ qua nhóm tác chiến của không quân Nga đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu đã được xác định. Mục đích là tiêu diệt các cơ sở hạ tầng của khủng bố IS ở Syria”.

“Các máy bay chiến đấu Su-34, Su-24, Su-25 đã lần lượt thực hiện 14 lần xuất kích từ căn cứ Hmaimim. 6 đợt oanh tạc khác nhau nhằm vào các cơ sở hạ tầng của IS đã được tiến hành” – Đại diện của quân đội Nga cho hay.

Về nhà máy chế tạo bom của IS bị tiêu diệt, theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là nhiệm vụ được hoàn thành bởi một máy bay ném bom, yểm trợ tầm gần Su-25 thực hiện.

Trung tâm bị đánh phá được xác định là một xưởng chế tạo bom và vật liệu nổ vô cùng nguy hiểm của IS.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của quân đội Nga cũng đã tiêu diệt một số loại vũ khí và phương tiện cơ động của IS bố trí bên ngoài xưởng chế tạo bom.

Theo thông báo của quân đội Nga, khoảng 10 loại vũ khí trong đó có các xe bọc thép chiến đấu của IS đã bị máy bay của quân đội Nga bắn phá.

Tại thị trấn Khan Shaykhun, ở tình Idlib, 1 trung tâm điều hành của IS cũng đã bị các

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.