Sự việc “CSGT giơ chân, người vi phạm ngã xuống đường” xảy ra trên phố Xã Đàn (Hà Nội) mới đây gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Xung quanh vụ việc PV báo Người đưa tin có cuộc trao đổi cùng giáo sư Hoàng Chương - Chủ nhiệm dự án Văn hóa giao thông.
Nhìn nhận xung quanh sự việc, giáo sư Hoàng Chương bày tỏ sự thông cảm đối với hành động “giơ chân” của vị CSGT, đồng thời lên án gay gắt hành vi cố tình vi phạm của cặp đôi đi xe máy.
Giáo sư Hoàng Chương cho rằng, hành vi không đội mũ bảo hiểm lại đi ngược chiều của cặp nam nữ trong vụ việc là hành vi vi phạm luật giao thông sơ đẳng không thể chấp nhận được, thiếu ý thức, thiếu văn hóa giao thông.
Giáo sư Hoàng Chương, Chủ nhiệm dự án Văn hóa giao thông: "Hành động giơ chân của CSGT có thể cảm thông được".
Theo Chủ nhiệm dự án Văn hóa giao thông, hành vi trên không chỉ là vi phạm giao thông mà còn thể hiện việc coi thường tính mạng bản thân, đe dọa đến tính mạng người tham gia giao thông khác.
Giáo sư Hoàng Chương cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức phổ biến của người tham gia giao thông tại các thành phố lớn của Việt Nam như TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.
“Bây giờ nhiều người đi ngược chiều ngay cả những đường rất nhỏ ở TP. Lẽ ra không có CSGT người ta cũng phải chấp hành. Đi ngược chiều là hành vi vi phạm giao thông sơ đẳng nhất trong văn hóa giao thông. Nếu người ta đi ngược chiều mà không được ngăn chặn thì có thể xảy ra va chạm với người khác, thậm chí mất mạng…” - giáo sư Hoàng Chương phê phán mạnh mẽ.
“Ở Hà Nội hành vi trên là không hiếm và tôi cho rằng phải xử phạt thật nghiêm, xử thật nặng để răn đe những hành vi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách” - giáo sư Hoàng Chương kiến nghị.
Đối với hành vi “giơ chân” của vị CSGT như trong clip, Chủ nhiệm dự án Văn hóa gi