Chiến tranh trong tương lai không có máy bay ném bom hạng nặng tham chiến

Chiến tranh trong tương lai không có máy bay ném bom hạng nặng tham chiến

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:10
0
Lãnh đạo Không quân Mỹ cho rằng, rất có thể B-2 sẽ là thế hệ máy bay ném bom chiến lược có người lái cuối cùng.

Loại máy bay này lần đầu tiên được áp dụng cho quân đội Mỹ từ năm 1980 và kể từ đó đã là một trụ cột của không quân Mỹ. Tuy nhiên, công nghệ mới (các phiên bản tên lửa tốt hơn và thế hệ máy bay không người lái (UAV)) có thể chấm dứt việc sử dụng các máy bay ném bom hạng nặng. Hiện nay, không quân Mỹ được trang bị ít hơn 200 chiếc máy bay này, trong đó chỉ có 20 mô hình mới nhất B-2. Tổng số phi công khoảng 600 phi công đã từng bay trên B-2. Điều này là ít hơn một phần trăm của tổng số phi công của Mỹ. Hơn nữa, chỉ có 35 trong tổng số các phi công bay trên B-2 có số giờ bay tích lũy là trên một nghìn giờ, trong đó 17 người vẫn còn đang phục vụ trong các B -2.

Quân sự - Chiến tranh trong tương lai không có máy bay ném bom hạng nặng tham chiến

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ

Thường thì phải cần một thập kỷ hoặc hơn để bay một nghìn giờ trên B-2, bởi vì các phi công dành rất nhiều thời gian không liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Hiện tại chỉ có một phi công duy nhất được 2.000 giờ bay trên chiếc B- 2. Không đáng ngạc nhiên, không có nhiều người ủng hộ một máy bay ném bom mới khi công nghệ tên lửa và các máy bay không người lái càng ngày càng hiện đại và phát triển không ngừng.

Không quân từ lâu đã phát triển kế hoạch cho một máy bay ném bom mới, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là kinh phí để sản xuất các máy bay ném bom tầm xa. Không quân cho biết họ có thể thiết kế, phát triển, xây dựng và sản xuất các máy bay ném bom tầm xa trong 15 năm với giá 550 triệu USD mỗi chiếc ( theo giá hiện hành ).

Chi phí phát triển sẽ vẫn ở mức thấp bằng cách sử dụng một số lượng lớn các công nghệ hiện có. Trong thực tế, các máy bay ném bom tầm xa sẽ là một phiên bản lớn hơn của F -35, có khả năng mang 10,6 tấn bom dẫn đường "thông minh" với một phạm vi hoạt động lên đến 9.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Quân sự - Chiến tranh trong tương lai không có máy bay ném bom hạng nặng tham chiến (Hình 2).

Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ

Một số quan chức Bộ quốc phòng tin rằng, lực lượng không quân có khả năng thực hiện các kế hoạch này. Hơn nữa, ngân sách quốc phòng giảm, và chi phí còn để sản xuất F -35 thay thế các thế hệ máy bay đã lão hóa F -16 và F- 15.

Ngoài ra còn có một mong muốn để đi đến sản xuất chiến đấu tàng hình UAV. Tương lai của máy bay ném bom tầm xa, và máy bay thường có người lái sẽ không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại.

Vấn đề ở đây là kinh phí, Không quân tiếp tục cải tiến B -2. Trong những năm qua bao gồm việc hiện đại hóa các kệ bom, mà hiện nay cho phép mỗi B-2 mang được 80 quả bom "thông minh" nặng 227 kg. Ngoài ra B-2 cũng lắp thêm một radar với công nghệ tiên tiến quét mảng điện tử ( AESA ).

AESA có khả năng giúp B-2 cùng một lúc theo dõi một số lượng lớn các mục tiêu và tấn công chính xác bằng bom được vệ tinh dẫn đường.

B-2 là một máy bay phức tạp, sử dụng lần đầu vào năm 1999, khi NATO tiến hành không kích Kosovo. Chiếc máy bay này rất khó để duy trì sự sẵn sàng chiến đấu, vì nó đòi hỏi quá trình bảo trì kỹ lưỡng hơn các loại máy bay khác như B-52 hoặc B-1B.

B-2 nặng 181 tấn, được phát triển trong những năm 1980 và đã được thông qua vào năm 1992. B-2 là một kết hợp của thương hiệu mới. Chỉ hai mươi máy bay ném bom đã được sản xuất vào năm 1996 với chi phí hơn hai tỷ đô la cho mỗi chiếc. Điều này có nghĩa là B -2 chi phí hơn hai lần so với các tàu sân bay hạt nhân, và hơn nửa tá tên lửa đạn đạo ICBM LGM - 118A. B -2 có thể mang 20 tấn bom với pham vi không cần tiếp nhiên liệu là 8.000 km, hoặc khi được tiếp nhiên liệu trên không thì B-2 có thể tham chiến ở bất cứ nơi nào trên hành tinh.

Công nghệ tàng hình cho phép B -2 có thể hoạt động đơn lẻ trong không phận của kẻ thù. Kết quả là, không quân Mỹ coi B -2 giống như một con tàu quân sự, có thể dễ dàng vận chuyển bất cứ nơi nào trên thế giới và đặc biệt có khả năng tấn công chính xác 80 mục tiêu bằng 80 quả bom dẫn đường “ thông minh”. Khả năng này tất nhiên là chưa được kiểm chứng trong thực tế.

Cho đến nay, so với việc vận hành B-2 thì B-52 hoặc B -1 sẽ rẻ hơn nhiều. Tương tự, trong việc phát triển UAV, không có máy bay ném bom hạng nặng mới nào sẽ có thể cạnh tranh được.

Trong khi đó, Không quân Nga cũng nói về sự phát triển của một máy bay ném bom mới. Và chắc chắn rằng các tướng lĩnh Nga phải đối mặt với những trở ngại tương tự như các đối tác Mỹ của họ.

Tất nhiên trong tương lai gần, thế hệ mới của máy bay ném bom hạng nặng có người lái vẫn còn có thể xuất hiện. Nhưng theo quy luật phát triển và các thông số ở trên thì theo các chuyên gia quân sự, trong cuộc chiến tranh hiện đại, sẽ không còn hoặc ít máy bay ném bom chiến lược có người lái tham chiến. Thay vào đó sẽ là các tên lửa đạn đạo và các phiên bản máy bay không người lái.

TP

TQ bí mật phát triển siêu máy bay ném bom

Thứ 6, 27/09/2013 | 08:27
Ngày 24 tháng 9, theo truyền thông Nhật Bản, Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom chiến lược mới, tương tự như với Mỹ B-2.

Xem Su-27 Việt Nam ném bom phá hủy mục tiêu ở miền Trung

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:23
Trong hai ngày 13 và 14/8, tại Trường bắn TB2, Quân khu 5, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức huấn luyện bắn ném đạn thật năm 2013.

Nhật điều máy bay ném bom giám sát Nga tập trận

Thứ 3, 16/07/2013 | 10:02
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã huy động máy bay chiến đấu để đáp lại hành động Nga điều máy bay ném bom tới gần không phận nước này và quần đảo tranh chấp Kuril.

Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình?

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:02
Tờ Want China Times hôm 19/6 đưa tin, Trung Quốc hiện đang phát triển một máy bay ném bom chiến lược tàng hình có khả năng tấn công hạt nhân vươn tới lục địa Mỹ.

Trung Quốc khoe tên lửa, máy bay ném bom mới dọa Mỹ

Thứ 5, 13/06/2013 | 14:59
Một loại tên lửa hành trình mới có định danh CJ-20 vừa được Trung Quốc tiết lộ ý định phát triển sẽ là mối đe dọa tiềm tàng cho các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương; Đặc biệt là khi kết hợp với máy bay ném bom ‘Chúa tể chiến tranh’.

Máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất của Nga

Thứ 3, 26/02/2013 | 13:17
Tu-160 là loại máy bay chiến đấu hạng nặng chiến lược của Nga, được không quân Nga gọi tên là Thiên nga trắng. Lần đầu tiên bay thử vào năm 1981 và đến nay có 35 chiếc trên toàn thế giới.

TQ bí mật phát triển siêu máy bay ném bom

Thứ 6, 27/09/2013 | 08:27
Ngày 24 tháng 9, theo truyền thông Nhật Bản, Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom chiến lược mới, tương tự như với Mỹ B-2.

Xem Su-27 Việt Nam ném bom phá hủy mục tiêu ở miền Trung

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:23
Trong hai ngày 13 và 14/8, tại Trường bắn TB2, Quân khu 5, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức huấn luyện bắn ném đạn thật năm 2013.

Nhật điều máy bay ném bom giám sát Nga tập trận

Thứ 3, 16/07/2013 | 10:02
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã huy động máy bay chiến đấu để đáp lại hành động Nga điều máy bay ném bom tới gần không phận nước này và quần đảo tranh chấp Kuril.

Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình?

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:02
Tờ Want China Times hôm 19/6 đưa tin, Trung Quốc hiện đang phát triển một máy bay ném bom chiến lược tàng hình có khả năng tấn công hạt nhân vươn tới lục địa Mỹ.

Trung Quốc khoe tên lửa, máy bay ném bom mới dọa Mỹ

Thứ 5, 13/06/2013 | 14:59
Một loại tên lửa hành trình mới có định danh CJ-20 vừa được Trung Quốc tiết lộ ý định phát triển sẽ là mối đe dọa tiềm tàng cho các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương; Đặc biệt là khi kết hợp với máy bay ném bom ‘Chúa tể chiến tranh’.

Máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất của Nga

Thứ 3, 26/02/2013 | 13:17
Tu-160 là loại máy bay chiến đấu hạng nặng chiến lược của Nga, được không quân Nga gọi tên là Thiên nga trắng. Lần đầu tiên bay thử vào năm 1981 và đến nay có 35 chiếc trên toàn thế giới.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.