Chiêu lừa tinh vi của kẻ tự xưng phó khoa một trường đại học

Võ Công Thư
Thứ 3, 14/06/2022 | 16:09
0
Bị cáo Sang nhận mình là phó khoa của một trường đại học tại Tp.HCM, rồi đặt làm giả hàng loạt con dấu, tự soạn hợp đồng hợp tác để lừa 18 tỷ đồng của 2 bị hại.

Ngày 14/6, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thanh Sang, SN 1986, ngụ quận 6, Tp.HCM về các tội  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ điều tra - Chiêu lừa tinh vi của kẻ tự xưng phó khoa một trường đại học

Bị cáo Sang đã lừa đảo 2 người, với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Yến

Từ năm 2017, Sang quen biết với một người đàn ông tên T.. Quá nhiều lần gặp gỡ, Sang tự giới thiệu mình là Phó khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Tp.HCM.

Đồng thời, Sang nói với ông T. việc mình đang cùng với các cộng tác viên viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam. Sang nói mỗi hợp đồng viết phần mềm thu lợi nhuận khoảng 70% giá trị hợp đồng và mời ông T. cùng góp vốn với Sang.

Bị cáo Sang cam kết nếu ông T. góp vốn đầu tư sẽ được hưởng lợi 30% trong số 70% tiền lời khi hoàn thành hợp đồng.

Để tạo lòng tin, Sang đã lên mạng internet đặt làm giả con dấu của Công ty TNHH Apple Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM. Sau đó, Sang tự soạn thảo nội dung hợp đồng có nội dung gia công phần mềm giữa ông Peeter Ronanld Denwood, Giám đốc Công ty TNHH Apple Việt Nam với Sang, Phó Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, với trị giá của hợp đồng là 500.000 USD.

Tiếp đến, Sang dùng con dấu giả đóng lên hợp đồng và đưa cho ông T. xem. Thấy hợp đồng có đầu đủ con dấu nên ông T. tin tưởng và thống nhất góp tiền hợp tác thực hiện dự án với Sang.

Ngày 28/3/2018, Sang thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY, trụ sở tại phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM để ký tá các hợp đồng hợp tác với ông T., nhằm hợp thức hóa việc góp vốn để thực hiện dự án. Ông T. vì tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền cho Sang với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sang còn đặt trên mạng làm giả 9 con dấu của nhiều cơ quan, doanh nghiệp như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp TP.HCM, Tổng Công ty may Đồng Nai, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản Mê Kong, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phát Tiến, Công ty CP DVTM Việt Nam trực tuyến, Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn và Công ty Tài chính TNHH HD Sài Gòn.

Có các con dấu này, Sang tiếp tục tự soạn các hợp đồng gia công phần mềm giữa Công ty SSKEY với các cơ quan, tổ chức trên rồi sử dụng con dấu đã đặt đóng vào các hợp đồng này để đưa cho ông T. và nhiều đối tác khác của Sang cùng xem, nhằm tạo niềm tin với các bị hại để lừa họ góp vốn.

Đến cuối tháng 6/2019, đến thời hạn thanh toán một số hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng Sang không thực hiện. Ông T. nghi ngờ Sang lừa đảo nên ông T. kiểm tra lại các hợp đồng và phát hiện

Theo cơ quan tố tụng, tính đến khi bị phát hợp đồng gia công phần mềm cho các cơ quan, tổ chức mà Sang đưa xem là giả nên yêu cầu trả lại tiền.

Theo cơ quan tố tụng, tính đến khi bị phát hiện hành vi lừa đảo, Sang đã lừa của các bị hại tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Trong đó, Sang mới chỉ trả lại cho ông T. 8 tỷ đồng. Sau đó, Sang bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Bị cáo Sang bị cáo buộc đã trực tiếp soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức; đặt mua các con dấu giả đóng trực tiếp lên các hợp đồng này để lừa hai bị hại hơn 18 tỷ đồng.

Khai tại tòa, Sang cho biết không hề có việc hợp tác giữa công ty của Sang với các đối tác. Việc thành lập công ty, tự soạn thảo các hợp đồng gia công phần mềm cho các đối tác nhằm hủy động vốn đầu tư rồi chiếm đoạt.

Xác định hành vi nêu trên của bị cáo Sang là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX TAND Tp.HCM cho rằng cần phải có bản án thật nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sang mức án 20 năm tù giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Truy bắt nhanh đối tượng lừa đảo lấy tiền đánh bạc trực tuyến

Thứ 2, 13/06/2022 | 07:00
Do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên Bùi Văn Vũ Linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền thỏa nhu cầu.

Thủ đoạn của "nữ quái" mua sổ đỏ giả mang đi lừa đảo

Thứ 2, 13/06/2022 | 07:00
Do cần tiền trả nợ và chữa bệnh cho cháu nên sau khi thấy tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải chuyên làm các loại giấy tờ Linh đã mua với giá gần 10 triệu đồng.

Tp.HCM: Bắt Giám đốc Nam Việt Homes về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 08/06/2022 | 14:26
Giám đốc Công ty Nam Việt Homes quảng cáo, đưa thông tin không đúng sự thật về pháp lý 2 khu đất nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.