Chiều nay bão Rumbia tiến gần biển Đông

Chiều nay bão Rumbia tiến gần biển Đông

Chủ nhật, 30/06/2013 | 10:56
0
Hôm nay (30/6), bão Rumbia di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây - tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Chiều nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 11.

Ngày mai, bão Rumbia di chuyển theo hướng giữa tây - tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Chiều mai, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông - đông bắc.

Xã hội - Chiều nay bão Rumbia tiến gần biển ĐôngĐường đi và vị trí cơn bão Rumbia. (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia)

Dự báo trưa nay, bão hoạt động trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 10-11. Ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng dự báo hạn ngắn của NCHMF, nhận định ban đầu cho thấy sau khi vào biển Đông, bão Rumbia di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc, tây bắc và tăng tốc lên 20-25km/giờ hướng về miền nam Trung Quốc và có khả năng mạnh hơn. Tuy nhiên, diễn biến bão còn phức tạp, hướng di chuyển còn có thể thay đổi khi quét qua khu vực đảo Luzon.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng hôm nay 30.6, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh. Đến 13 giờ ngày 1.7, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ được khoảng 20 - 25 km.

Dự báo hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực phía đông Bắc bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Tối qua (29/6), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa ra Công điện số 12 về cơn bão Rumbia.

Công điện nêu rõ, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão Rumbia). Dự báo, vào sáng nay (30/6), vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Đến sáng mai (1/7), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Để chủ động đối phó với bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ: Theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển. Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

P.V

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Trung Quốc quy tội 100 người gây bạo động ở Tân Cương

Thứ 7, 29/06/2013 | 20:38
Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này vừa quy tội gần 100 "phần tử khủng bố" gây bạo loạn ở khu tự trị Tân Cương sau vụ tấn công làm 35 người chết vài ngày trước.

Bão từ đã bắt đầu tấn công trái đất

Thứ 7, 29/06/2013 | 20:38
Chỉ số địa từ rối loạn vào sáng thứ Bảy đã đạt đến mức 5 - mức tối thiểu được coi là một cơn bão, và sau đó tăng lên 6, Viện Địa vật lý ứng dụng Nga cho biết.