Chiều nay bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT

Chiều nay bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 20/10/2022 | 09:38
0
Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân vào cuối giờ chiều 20/10.

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội trong kỳ họp này là 21 ngày (từ 20/10 đến 15/11). So với các kỳ họp cuối năm ở những khóa trước, lần này, thời gian họp được rút ngắn hơn.

Như thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát tối cao; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Đáng chú ý, theo chương trình kỳ họp dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.

Tiêu điểm - Chiều nay bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn).

Trước đó, thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết căn cứ nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền (Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã kết luận, quyết định), các cơ quan Quốc hội sẽ thực hiện phê chuẩn miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Thể được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào kỳ họp tháng 10/2017. Tổng thư ký Quốc hội đánh giá, trong quá trình công tác, ông Thể đã cùng tập thể lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ được Nhà nước, Chính phủ giao phó. Trong các phiên chất vấn của Quốc hội, ông cũng thể hiện hình ảnh Bộ trưởng trách nhiệm, sâu sát.

Ông Nguyễn Văn Thể (sinh năm 1966, quê Đồng Tháp), là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông. Chia sẻ với báo chí hồi tháng 6, ông cho biết rất áp lực trên cương vị Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Cũng tại cuối phiên làm việc chiều nay, Quốc hội sẽ họp riêng để nghe Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh (hiện là Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội).

Kiểm toán Nhà nước hiện nay do Phó Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn phụ trách.

Quá trình miễn nhiệm cũng như bầu mới nhân sự giữ chức Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Y tế sẽ hoàn tất vào ngày hôm sau.

ĐBQH: Công tác nhân sự rất quan trọng, cử tri và nhân dân đều kỳ vọng

Thứ 4, 19/10/2022 | 19:00
Các ĐBQH đều kỳ vọng những nội dung được đưa ra bàn thảo, thông qua tại kỳ họp thứ 4 sẽ giúp tháo gỡ “điểm nghẽn”, đặc biệt thúc đẩy phát triển và phục hồi kinh tế.

Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 4

Thứ 5, 20/10/2022 | 06:00
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc lúc 9h sáng 20/10. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội họp tập trung trong thời gian 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11.

Lý do miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Thứ 2, 17/10/2022 | 17:06
Ông Bùi Văn Cường cho biết, việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân và sự bố trí của cơ quan thẩm quyền.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Thứ 4, 12/10/2022 | 17:19
Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự với việc bầu, phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm một số bộ trưởng, trưởng ngành.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.