Chiêu thức “bỏ bùa” lôi kéo phụ nữ tham gia IS ở châu Á

Chiêu thức “bỏ bùa” lôi kéo phụ nữ tham gia IS ở châu Á

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 01/12/2017 | 08:29
0
Khi nhận ra rằng phụ nữ mang chiếc balo chứa bom sau lưng sẽ ít bị nghi ngờ hơn nam giới và thể hiện sự dũng cảm không khác gì đàn ông, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã dùng mọi chiêu thức để lôi kéo phụ nữ châu Á tham gia hoạt động khủng bố. Những lời dụ dỗ của các phần tử thánh chiến này đang tạo nên nguy cơ phức tạp khôn lường.

Khi những sào huyệt cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria lần lượt bị tước bỏ, các nước tại khu vực Đông Nam Á đang trở thành nơi trú ẩn cho những tay súng IS tháo chạy khỏi chiến trường.

Các nhóm khủng bố trong khu vực như Abu Sayyaf (ASG), Jemaah Islamiyah (JI) và Mujahidin đã công khai "thề trung thành" với IS và đóng vai trò như "nơi trú ẩn xa nhà" cho những phần tử trốn chạy khỏi những thành phố Mosul, Aleppo và Raqqa, vốn là cứ điểm của chúng ở Trung Đông.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein tuyên bố IS thậm chí đã thành lập một vương quốc Hồi giáo có tên gọi "Wilayah Đông Á". Và Nhà nước tự xưng này sẽ trải rộng khắp Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, miền Nam Thái Lan và Myanmar.

Quân sự - Chiêu thức “bỏ bùa” lôi kéo phụ nữ tham gia IS ở châu Á

Izzah Zahrah Al Ansari, 22 tuổi bị bắt giữ ở Singapore vì liên quan tới IS. 

Hôm 26/11, IS lại tiếp tục ra lời kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tại Philippines và khắp nơi trên thế giới ủng hộ "một cuộc chiến chống lại quân đội" tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Điều đáng nói, IS đặc biệt quan tâm đến phụ nữ khi chiêu mộ các phần tử tham gia thánh chiến ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.

Để chiêu mộ phụ nữ, IS dùng mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện trên mạng để thông tin thu hút những phụ nữ có trình độ, hay phụ nữ Indonesia đang làm giúp việc tại nước ngoài gia nhập tổ chức khủng bố này.

Dian Yulia, người suýt trở thành phụ nữ Indonesia đánh bom tự sát đầu tiên khi đang làm nghề giúp việc ở nước ngoài. Thông qua Facebook, cô kết nối và trở nên thân thiết hơn với người đứng đầu việc tuyển thành viên cho IS tại Indonesia, Bahrun Naim.

Tương tự, cô gái 22 tuổi Syaikhah Izzah Al Ansari là người Singapore đầu tiên bị bắt giam do những tuyên bố cực đoan về tôn giáo của cô trên mạng xã hội.

Theo Leefa và Nur, 2 trong 8 phụ nữ Indonesia trở về nước sau khi gia nhập IS, họ đã được người đại diện của tổ chức này hứa hẹn qua Internet về việc hoàn tiền di chuyển, chăm sóc sức khỏe miễn phí và đảm bảo công việc.

Quân sự - Chiêu thức “bỏ bùa” lôi kéo phụ nữ tham gia IS ở châu Á (Hình 2).

Binh sĩ Philippines đã chiến đấu nhiều tháng với lực lượng Maute, nhóm phiến quân trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

 

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược và đây cũng là lý do họ rất thất vọng, muốn nhanh chóng quay về quê nhà.

Hồi tháng Sáu, 8 phụ nữ Indonesia trốn sang Syria để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng được cho là thông qua những lời mời trên mạng của tổ chức khủng bố.

Tương tự, Dian Yulia Novi, 1 trong 7 nghi phạm âm mưu đánh bom Dinh Tổng thống Indonesia hồi tháng Bảy cũng bị lôi kéo qua mạng.

Ngoài ra,  một số phụ nữ cũng lao vào các cuộc thánh chiến thông qua các tờ rơi tuyên truyền khủng bố và những cộng tác viên. Những lời dụ dỗ của các phần tử thánh chiến đã có sức mê hoặc lớn với phụ nữ. 

Sự xuất hiện của phụ nữ trong các tổ chức tôn giáo không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, vai trò và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong hoạt động của các tổ chức cực đoan rất đáng quan ngại.

Trong cuộc phỏng vấn của tổ chức Rumah Kita Bersama với trên 20 phụ nữ đã hoặc đang tham gia các nhóm tôn giáo cực đoan cho thấy thế hệ phụ nữ mới đang tham gia thánh chiến đều có tính cách độc lập, mạnh mẽ, có nền tảng giáo dục tốt và đó chính là mối nguy hiểm khi họ tham gia IS.

Theo một báo cáo mới nhất, hoạt động khủng bố và con số thương vong đã tăng cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 15 năm qua, trong đó Philippines là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chỉ số Khủng bố toàn cầu (GTI) 2017 do viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố đã xếp hạng Philippines đứng thứ 12 trên thế giới. Điều này có nghĩa quốc gia Đông Nam Á này chịu ảnh hưởng của khủng bố tồi tệ hơn Nam Sudan, Bangladesh và Libya. Trong khi đó, một nước khác trong khu vực là Thái Lan đứng thứ 16.           

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 1/12

 

Syria: IS sụp đổ, al-Qaeda trỗi dậy với những âm mưu thâm độc

Thứ 4, 29/11/2017 | 20:00
Các chiến binh thánh chiến Hồi giáo của al-Qaeda đã lợi dụng sự tập trung của cộng đồng quốc tế nhằm vào đối thủ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để thiết lập sự thống trị đối với các nhóm khủng bố khác ở khu vực phía Nam Syria.

Syria: Máy bay ném bom tầm xa Nga ồ ạt không kích mục tiêu IS

Thứ 7, 25/11/2017 | 09:04
Mục tiêu mà 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga không kích là các thành trì và nhóm phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bờ Tây sông Euphrates, Syria.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.