Chiêu thức tinh vi qua mặt CSGT nhiều tỉnh của tài xế chở cây “quái thú”

Chiêu thức tinh vi qua mặt CSGT nhiều tỉnh của tài xế chở cây “quái thú”

Thứ 2, 09/04/2018 | 12:27
0
Tại cơ quan công an, các tài xế điều khiển xe đầu kéo và xe tải hạng nặng chở 3 cây "quái thú" khai rằng, họ vận chuyển số cây khủng vào ban đêm để tránh CSGT và các lực lượng chức năng.

Vụ cây khủng như “quái thú” vi vu trên đường quốc lộ, qua mặt nhiều trạm kiểm soát giao thông của nhiều tỉnh, thành vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Tờ Dân trí sáng ngày 9/4 đưa tin, tại cơ quan công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế), các tài xế của công ty Hải Sơn chở 3 cây “quái thú” khai chiêu thức qua mặt CSGT.

Các tài xế này khai với công an, chỉ đi vào ban đêm để có thể tránh trạm kiểm soát của lực lượng CSGT. Trên đường đi, họ hay nháy đèn “hỏi” các tài xế đi ngược chiều xem phía trước có CSGT hay không? Nếu bên kia "trả lời" có, các tài xế chở cây “quái thú” sẽ dừng xe để tránh rồi sau đó lựa thời điểm "an toàn" mới tiếp tục lưu thông.

Với chiêu thức đơn giản này, các tài xế cho biết, đã vượt được chặng đường từ Đắk Lắk ra đến Thừa Thiên - Huế trước khi bị trạm CSGT Phú Lộc (phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện, bắt giữ.

Chiêu thức tinh vi qua mặt CSGT nhiều tỉnh của tài xế chở cây “quái thú”

Các tài xế vận chuyển cây khủng "quái thú" vào ban đêm để "né" lực lượng CSGT.

Còn theo thông tin của tờ Tiền phong, trong buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, chủ cây Kiều Văn Chương cho biết, ông ta làm nghề buôn bán cây cảnh. Thông qua giới thiệu của người quen, ông Chương vào Đắk Lắk mua các cây “quái thú” từ người dân, với giá mua 3 cây cổ thụ lần lượt là 20 triệu đồng, 15 triệu đồng và 14 triệu đồng.

Để bán cây cho ông Chương, các hộ dân làm đơn xin phép chính quyền xã và được đồng ý. Ông Chương sau đó tự bỏ tiền thuê người khai thác cổ thụ với chi phí 7 triệu đồng/cây (chưa tính khoản chi thuê máy múc, máy đào để khai thác cây).

Sau khi khai thác, ông Chương thuê công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (Quảng Bình) chở số cây này về huyện Thạch Thất, Hà Nội, với giá 35 triệu đồng/cây. Số cây này sau khi về Hà Nội sẽ được ông Chương bán lại cho những người khác.

Theo thông tin báo Người Đưa Tin đã đăng tải trước đó, tổng cục ĐBVN đã có báo cáo về hành trình của xe tải. Chủ sở hữu xe tải BKS 73C là công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (đăng ký tại xã Lộc Minh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Xe được sở GTVT cấp giấy phép lưu hành nhưng cho phép vận chuyển thiết bị, máy móc chứ không phải cây. Công ty Hải Sơn đã chở hàng không đúng và vi phạm quy định về chở hàng quá khổ, quá tải.

Liên quan đến vụ việc cây khủng như "quái thú" vi vu trên quốc lộ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Công an, bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ (cây khủng), quá tải trên QL1A. Nếu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Trước đó, đại diện tổng cục ĐBVN cho biết, theo thiết bị giám sát hành trình thì chiếc xe chở cây xanh "khủng" có lộ trình bắt đầu xuất phát từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào đêm 22/3.

Lộ trình xe chạy theo QL26 qua huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa di chuyển tiếp trên QL1, đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe đi qua cầu Thanh Trì (Hà Nội) và đến điểm dừng là khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Phong Linh (tổng hợp)

Xe chở cây "quái thú" qua mặt CSGT: Thẩm quyền xử phạt thuộc tỉnh nào?

Thứ 7, 07/04/2018 | 11:14
Một xe chở cây "khủng" của công ty Hải Sơn đã vận chuyển trót lọt từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Tuy nhiên, qua camera giám sát, CSGT đã có hình ảnh về vi phạm quá khổ của xe này. Vậy cơ quan chức năng tỉnh nào sẽ là đơn vị xử lý vi phạm này?

Cây "quái thú" từ Đắk Lắk về Hà Nội giờ ở đâu?

Thứ 4, 04/04/2018 | 20:23
Chủ doanh nghiệp nhận vận chuyển 4 cây "quái thú" từ Đắk Lắk về Hà Nội khai nhận đã chuyển thành công 1 cây thuộc dạng khủng này tới một chùa ở khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Vậy cây quái thú này đang ở đâu?
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.