Chiều tối nay (15/9), nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

Chiều tối nay (15/9), nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

Thứ 4, 15/09/2021 | 11:35
0
Sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo xét tuyển, vào 17h ngày 15/9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1, chậm nhất là 17h ngày 16/9.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 12/9 đến 17h chiều 15/9, các trường đại học chạy lọc ảo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1.

Cả nước có 3 hệ thống thực hiện lọc ảo gồm: Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 nhóm trường đại học phía Bắc và phía Nam. Quy trình này gồm 10 lần lọc ảo nhóm và 6 lần lọc ảo toàn quốc nhằm giúp các trường xác định điểm chuẩn từng ngành cụ thể.

Sau khi hoàn thành lọc ảo, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đến trước 17h chiều ngày mai 16/9.

Dù thực hiện quy trình xét tuyển chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng các trường đại học có kế hoạch công bố kết quả xét tuyển vào các mốc thời gian khác nhau.

Nhiều trường cho biết dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong tối nay 15/9. Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, dự kiến tối nay, đại học Bách khoa Hà Nội sẽ gửi kết quả điểm trúng tuyển đến thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

PGS Điền nhận định, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021, số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 20 - 25 điểm khá dồi dào, giúp quá trình xét tuyển của các trường đại học thuận lợi. Dự báo, điểm chuẩn vào đại học Bách khoa Hà Nội gần như khớp với kết quả xét tuyển sơ bộ và dự đoán trước đó.

Tương tự, đại diện các trường đại học Ngân hàng TP.HCM, đại học Bách khoa (đại học Quốc gia TP.HCM), đại học Công nghiệp TP.HCM, đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, đại học Kinh tế TP.HCM, đại học Tài chính – Marketing, đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết… dự kiến công bố điểm chuẩn ngay trong tối nay (15/9).

Trong khi đó, nhiều trường khác dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong ngày 16/9: Trường đại học Y dược TP.HCM, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đại học Sư phạm TP.HCM, đại học Kinh tế - luật (đại học Quốc gia TP.HCM), đại học Khoa học xã hội và nhân văn (đại học Quốc gia TP.HCM)…

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Việc cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện trước 17h ngày 2/10.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 vào 17h ngày 5/9, cả nước có hơn 358.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay là hơn 795.300 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 45%.

Minh Hoa (t/h)

Xét xử trực tuyến: Làm sao để tránh oan sai?

Thứ 4, 08/09/2021 | 07:00
Sẽ áp dụng xét xử trực tuyến đối với những vụ án hình sự dưới mức đặc biệt nghiêm trọng, có chứng cứ rõ ràng; các vụ dân sự, hành chính có tình tiết đơn giản.

Lời khuyên cho thí sinh về cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Thứ 7, 04/09/2021 | 08:26
Việc thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học là cơ hội giúp tăng thêm khả năng trúng tuyển của thí sinh.

Những điều thí sinh cần lưu ý trong điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Chủ nhật, 29/08/2021 | 12:01
Thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được chấp nhận.

Các trường quân đội công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021

Thứ 5, 26/08/2021 | 16:06
Hôm nay (26/8) các trường trong khối quân đội công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Theo đó Học viện Kỹ thuật quân sự lấy điểm cao nhất.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.