Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 13/02/2018 | 10:00
0
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam vay nợ nhiều không có khả năng thanh toán nên nảy sinh ý định lừa đảo.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trương Thị Yến (tức Trương Thị Hải Yến, SN 1958) 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với hình phạt với 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế đang phải chấp hành, tổng hợp hình phạt Yến phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam

Các bị cáo tại tòa.

Đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có Trương Thị Kim Dung (SN 1962) và Mai Huy Thành (SN 1985) cùng trú ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị tuyên mức án 2 năm 9 tháng 17 ngày tù, đúng bằng thời gian bị tạm giam.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1996, Trương Thị Hải Yến góp vốn cùng vợ chồng anh trai và em rể cùng thành lập trường Tiểu học dân lập Phương Nam (gọi tắt là trường Phương Nam). Sau đó, mở rộng đào tạo liên thông lên đến cấp THPT. Yến là người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý trường học.

Trong quá trình hoạt động, trường Phương Nam có thêm một số thành viên góp vốn và được giao sử dụng hơn 16.000m2 đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Năm 2001, Trương Thị Kim Dung (em gái Yến) và một số người thành lập trường Mầm non tư thục Bình Minh (gọi tắt là trường Bình Minh).

Từ năm 2008 đến 2009, Yến thành lập 2 doanh nghiệp là công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam) và công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Việt Anh (gọi tắt là công ty Việt Anh). Thực tế, cả 2 công ty này chỉ tồn tại về mặt hình thức.

Tháng 7/2010, mặc dù Mai Huy Thành (con trai Yến) không phải là thành viên góp vốn của trường Phương Nam nhưng vẫn cùng Yến ký vào biên bản họp hội đồng thành viên về việc thành lập công ty CP đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Thành Sơn (gọi tắt là công ty Thành Sơn). Công ty Thành Sơn gồm 3 thành viên là Trương Thị Yến, Mai Huy Thành và Trương Thị Kim Dung với số vốn đăng ký lên đến 268 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2010, Yến cùng con trai ký kết hợp đồng liên kết với nội dung sáp nhập toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức và tài sản của trường Phương Nam vào công ty Thành Sơn nhưng lại không làm thủ tục để cơ quan thẩm quyền xác nhận. Trong khi ấy, thực tế các thành viên sáng lập ra doanh nghiệp này lại không hề góp vốn như đăng ký.

Quá trình quản lý, điều hành hệ thống trường Phương Nam, Yến sử dụng danh nghĩa ngôi trường này để huy động vốn và vay tiền của rất nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có anh Bùi Thanh Sơn (SN 1977), ở quận Đống Đa. Tổng cộng, Yến đã vay của anh Sơn 20 tỷ 383 triệu đồng tiền gốc với lãi suất 10%-15%/tháng.

Năm 2010, anh Sơn nhiều lần yêu cầu Yến trả tiền nhưng không được. Không còn khả năng thanh toán, Yến nói với anh Sơn muốn bán cổ phần công ty Thành Sơn và sẽ gán số cổ phần tương ứng với khoản nợ cho anh Sơn.

Biết Yến có chủ trương trên, anh Sơn liền nói lại cho gia đình anh Bùi Hoàng Linh (em họ anh Sơn) biết. Tháng 10/2010, khi gặp gỡ nói chuyện, gia đình anh Linh được Yến, Thành, Dung khẳng định công ty Thành Sơn và trường Phương Nam, công ty Việt Anh và trường Bình Minh là một. Nếu muốn mua 2 trường học này thì phải mua 2 doanh nghiệp tương ứng.  

Với những thỏa thuận đó, Yến cùng người thân còn cung cấp cho gia đình anh Linh những tài liệu để chứng minh năng lực pháp lý của các doanh nghiệp. Tin tưởng Yến và các tài liệu liên quan nên anh anh Linh đồng ý mua lại 51% cổ phần của công ty Thành Sơn và 51% cổ phần của công ty Việt Anh.

Để anh Linh tin tưởng, Yến cùng đồng phạm còn ký thêm với anh này bản thỏa thuận khẳng định trường Phương Nam cùng hàng loạt tài sản khác là tài sản của công ty Thành Sơn và trường Bình Minh là tài sản của công ty Việt Anh.

Thực hiện việc mua bán công ty và các trường học nêu trên, gia đình anh Linh đã chuyển cho Yến cùng đồng phạm hơn 100 tỷ đồng và hơn 100 tỷ đồng còn lại các bên thống nhất anh Linh sẽ trả cho anh Sơn. Tuy nhiên, sau khi trả tiền mua công ty và các trường học nhưng gia đình anh Linh vẫn không thể trở thành chủ nhân mới của các ngôi trường trên.

Tiếp tục lừa dối gia đình anh Linh, Yến cho anh Linh vào làm việc tại trường Phương Nam với mức lương từ 7 – 9 triệu đồng/tháng nhưng không bố trí công việc gì cụ thể. Không những thế, Yến còn liên tục thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ của các công ty lên hàng trăm tỷ đồng nhưng anh Linh không hề có tên trong đăng ký doanh nghiệp.

Cho rằng Trương Thị Hải Yến và đồng phạm lừa đảo, ngày 29/6/2012, anh Linh đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Sau rất nhiều lần mở tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trương Thị Yến và đồng phạm đã bị đưa ra xét xử. Tòa cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo đã đủ các yếu tố cấu thành của tội phạm như cáo trạng của VKS truy tố. Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cùng các tình tiết giảm nhẹ, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án lần lượt như trên.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Sao Vàng

Thứ 2, 12/02/2018 | 19:00
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của thiếu phụ miền Tây

Thứ 7, 10/02/2018 | 14:00
Để được đổi đời, Bé xuất cảnh sang Malaysia làm lao động tự do. Tại đây, Bé quen biết và sống với chồng "hờ” - một nam thanh niên mang quốc tịch Nigeria, rồi cùng nhau lừa đảo.

Huấn luyện viên của “lò” đào tạo “tên lửa có răng”

Thứ 2, 12/02/2018 | 09:39
Với các huấn luyện viên, chó nghiệp vụ chẳng khác nào “tên lửa có răng”, có thể tham gia nhiều mặt trận từ phá án hình sự, bắt lâm tặc đến bảo vệ nhà xưởng...
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.