Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Dương Thu
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:03
0
Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Sự kiện - Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Trong chương trình làm việc sáng 8/4, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều ngày hôm qua 7/4.

Sự kiện - Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới (Hình 2).

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Chính phủ.

Kết quả biểu quyết, có 455/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội.

Sự kiện - Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới (Hình 3).

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Như vậy, 14 thành viên Chính phủ chính thức được phê chuẩn bổ nhiệm gồm có:

1.Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

2.Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

3.Ông Phan Văn Giang,  Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng bộ Quốc phòng.

4.Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Ngoại giao.

5.Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Nội vụ.

6.Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7.Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Xây dựng.

8.Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9.Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc.

10.Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ.

11.Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Tài chính.

12.Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.

13.Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng bộ Công Thương.

14.Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sự kiện - Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới (Hình 4).

Các thành viên Chính phủ vừa được phê chuẩn bổ nhiệm ra mắt Quốc hội.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các ông bà vừa được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

"Quốc hội tin tưởng các ông bà tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Trước đó, chiều 7/4, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ bao gồm:

1.Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

2.Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

3.Bộ trưởng bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

4.Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII)

5.Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và đã được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội)

6.Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và đã được điều động, phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương)

7.Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

8.Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường

9.Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

10.Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

11.Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

12.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 13.Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  nhiệm kỳ 2019-2024).

 

 

Đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng cùng 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Thứ 4, 07/04/2021 | 18:18
Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành là 2 nhân sự được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng.

Info: Chân dung ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:24
Ông Bùi Văn Cường vừa được Quốc hội bầu làm Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Thứ 5, 25/02/2021 | 06:00
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trước quý II năm 2021.
Cùng tác giả

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trúng cử ĐBQH khoá XV

Thứ 5, 10/06/2021 | 22:24
Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử, có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trúng cử tại tỉnh Bình Dương.

Info: Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu bầu cử

Thứ 7, 22/05/2021 | 09:00
Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu hội đồng Nhân dân tương ứng với mỗi cấp hội đồng Nhân dân.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật Phòng, chống ma túy

Thứ 6, 16/04/2021 | 15:24
Sáng 16/4, tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố luật Phòng, chống ma túy.

HLG tỉnh Sơn La: Nâng cao nhận thức về Điều lệ Hội trong đời sống

Thứ 5, 15/04/2021 | 07:32
Hội nghị tập huấn Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2020 của hội Luật gia tỉnh Sơn La vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội được kiện toàn sau kỳ họp 11

Thứ 7, 10/04/2021 | 18:24
Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, 17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được kiện toàn.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.