'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

Thứ 4, 31/08/2016 | 17:24
0
“Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ không đi bán bia, bán sữa”. Những việc gì tư nhân làm tốt để tư nhân làm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Chiều 31/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông báo một số nội dung phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8. Đánh giá thể chế, dự toán ngân sách 2017, tình hình kinh tế 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Kinh doanh - 'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận về Dự thảo Nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ mới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy, quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo. Đánh giá kỹ tác động chính sách, lấy ý kiến các đối tượng bị tác động.

Chính phủ giao cho VPCP tiếp thu và ban hành các quy chế làm việc. Thủ trưởng các đơn vị, các tỉnh xây dựng quy chế làm việc của đơn vị mình.

Nhấn mạnh tinh thần của Thủ tướng "nói đi đôi với làm", khắc phục việc như ĐBQH nói: “khoảng cách xa nhất là từ lời nói đến việc làm”. Tổ công tác của Chính phủ sẽ theo dõi, đôn đốc công việc, các bộ phận làm đúng thời hạn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh là cần tạo chuyển động mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương. Tinh thần chỉ đạo là kiểm tra ngay từ VPCP, chấm dứt tình trạng trì trệ của các bộ phận. Hàng tháng, tổ công tác có báo cáo kiểm tra việc chính phủ giao. Đây là việc làm thường xuyên, đánh giá công tâm để báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ”.

Ông Mai Tiến Dũng cũng thông tin: “Tín hiệu khả quan cho thấy sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tạo sự phấn khởi trong xã hội. Chủ trương của Chính phủ là không giảm các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Chính phủ không đi bán bia, bán sữa”. Những việc gì tư nhân làm

Cùng chuyên mục

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Lợi nhuận quý I/2024 của Mộc Châu Milk chạm đáy 3 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Quý I/2024, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế 49,9 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ; chạm mốc lợi nhuận thấp nhất trong 12 quý vừa qua.

Ngưng hợp tác với Bamboo, SAGS vẫn báo lãi tăng nhờ thị trường quốc tế

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù ngưng cung cấp dịch vụ cho Bamboo Airways năm 2024 và sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc nội giảm, nhưng SAGS vẫn báo lãi về gần mức trước dịch Covid-19.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.